-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Giải trí
04/10/2025 10:13Chưa thấy Hoa hậu nào xui như Kỳ Duyên
Nhắc đến Nguyễn Cao Kỳ Duyên , công chúng sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nàng hậu sở hữu sắc vóc nổi bật, phong thái tự tin cùng chặng đường hoạt động showbiz chăm chỉ. Thế nhưng, Hoa hậu Kỳ Duyên lại có một điểm độc lạ hiếm có trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp khi ở cả hai lần giành ngôi vị cao nhất, cô đều không được trực tiếp trao vương miện cho thế hệ kế tiếp trên sân khấu.

Năm 2014, khi mới 18 tuổi, Kỳ Duyên đã xuất sắc vượt qua hàng loạt thí sinh để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Tuy nhiên, vì vướng lùm xùm tai tiếng nên Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã không được trao lại vương miện tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Thậm chí, toàn bộ hình ảnh của cô dùng để quảng bá cho chương trình cũng bị gỡ bỏ.
Cô bị khiển trách và không được xuất hiện tại sự kiện của cuộc thi, do đó không thể thực hiện vai trò trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Chính vụ việc này khiến Kỳ Duyên trở thành Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử cuộc thi bước lên ngôi vị cao nhất mà không có khoảnh khắc đội vương miện trên sân khấu.


Thời điểm đó, Hoa hậu Kỳ Duyên từng lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả. "Duyên nghĩ mình không nên nói hay giải thích thêm về chuyện này nữa. Chỉ có một điều Duyên cần phải chia sẻ với những người yêu mến mình bấy lâu nay: Xin lỗi vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên đã không thận trọng khi thể hiện cá tính, chiều chuộng cái tôi bằng những hành động dễ gây tranh cãi với cộng đồng", nàng hậu chia sẻ.

10 năm sau, Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại với một cuộc thi nhan sắc lớn khác chính là Miss Universe Vietnam. Với kinh nghiệm và bản lĩnh tích lũy nhiều năm trong showbiz Việt, người đẹp một lần nữa chạm đến ngôi vị cao nhất. Thế nhưng, thêm một lần nữa, khoảnh khắc trao vương miện vốn được xem là thiêng liêng và trang trọng lại không được diễn ra.
Nguyên do vì cuộc thi Miss Universe Vietnam năm nay không tổ chức mà lựa chọn luôn một người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến Quốc tế. Cuối tháng 9 vừa qua, ông Valentin Trần - Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam đăng tải bài viết trên trang cá nhân về quyết định chọn Hoa hậu Hương Giang đi thi Miss Universe 2025. Theo ông, cô hội tụ đầy đủ những yếu tố cần có của một ứng cử viên mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế: nhan sắc, khí chất, kinh nghiệm, thần thái và tầm ảnh hưởng.
Nói về lý do không thể tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2025 như mong đợi, ông cho hay: "Đội ngũ của tôi và tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ tháng 4–5, ngay sau sự kiện khởi động. Quan trọng nhất là chúng tôi đã nỗ lực hết mình. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã gặp phải một số trở ngại bất ngờ, vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy vậy, chắc chắn chúng ta sẽ tái ngộ vào năm tới".




Ở tuổi 29, Kỳ Duyên vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong làng giải trí Việt. Hình ảnh nàng hậu cá tính, bản lĩnh và không ngại thử thách tiếp tục tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp Kỳ Duyên giữ vị thế nổi bật giữa dàn người đẹp Vbiz. Cô từng đảm nhận vai trò là giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình thực tế như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...



- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (17:02)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (1 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (1 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (1 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (1 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (2 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (2 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (2 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (2 giờ trước)