Dù gặt hái thành tích khủng ngay khi vừa ra mắt, MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP vẫn vướng phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ dư luận và các chuyên gia văn hóa xung quanh phân cảnh nam ca sĩ đứng trên mô hình chim Lạc.

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức "trình làng" MV bom tấn Come My Way với sự góp mặt của rapper đình đám thế giới Tyga. Bên cạnh độ chịu chi về mặt bối cảnh tại Los Angeles (Mỹ), nam ca sĩ gốc Thái Bình còn lồng ghép biểu tượng chim Lạc gắn liền với trống đồng Đông Sơn vào đầu MV nhằm thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa và khát vọng đưa bản sắc Việt ra thế giới.

Tuy nhiên, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên mô hình chim Lạc lập tức trở thành chủ đề mổ xẻ trên các diễn đàn.

30-1780106775-chuyen-gia-van-hoa-chi-trich-hanh-dong-cuoi-chim-lac-cua-son-tung-m-tp-phan-cam-va-thieu-hieu-biet
Hình ảnh Sơn Tùng cưỡi chim Lạc trong MV mới nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều khán giả cho rằng đây là hành vi xúc phạm văn hóa. Chim Lạc là biểu tượng thiêng liêng có từ hàng nghìn năm trước, đại diện cho đức tin, khát vọng tự do và sức sống bền bỉ của người Việt cổ, không phải là nơi để giẫm đạp.

Một bộ phận người hâm mộ lại nhận định dưới góc nhìn nghệ thuật thị giác, việc đứng trên linh vật hay biểu tượng thời cổ điển thường mang hàm ý chinh phục, đồng hành và dẫn đường, chứ không mặc định là coi thường hay hạ bệ giá trị truyền thống.

Trước những tranh luận trái chiều của công chúng, báo chí đã liên hệ với các nhà nghiên cứu văn hóa để có góc nhìn chuyên sâu.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ chia sẻ trên Znews rằng đây là một thiếu sót nhỏ từ phía ê-kíp sản phẩm và cần rút kinh nghiệm. Dù trong đời sống thường nhật, việc chạm khắc hoa văn văn hóa lên sập hay bệ ngồi là có, nhưng với một sản phẩm có tính chất lan tỏa quốc tế như MV của Sơn Tùng, hành động đứng lên biểu tượng là không nên. Dẫu vậy, ông cho rằng đây chỉ là sơ suất, không đáng bị công kích hay quy kết nặng nề.

Trong khi đó PGS. TS Trần Hữu Sơn (Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch) đưa ra quan điểm gay gắt hơn khi gọi hành động này là khá phản cảm. Ông nhận định chim Lạc được xem như vật tổ thiêng liêng của dân tộc. Việc nam ca sĩ giẫm lên biểu tượng có thể do chưa hiểu hết giá trị văn hóa hoặc cố tình thực hiện.

Ông nhấn mạnh thêm: "Các nghệ sĩ với sức ảnh hưởng lớn và lượng fan đông đảo phải có trách nhiệm lan tỏa tinh thần yêu nước, bản sắc dân tộc Việt chứ không phải lan tỏa hành động coi thường như vậy”. Theo ông, thông điệp này có thể gây ảnh hưởng lệch lạc đến nhận thức của khán giả trẻ.

Ngoài lùm xùm về mặt hình ảnh, sản phẩm mới của giọng ca sinh năm 1994 cũng nhận về một số điểm trừ từ người nghe vì phần âm nhạc được nhận xét là khá kén tai, cách phát âm tiếng Anh chưa thực sự cải thiện và nội dung hình ảnh chưa ăn nhập với ca từ.

Tuy nhiên, những tranh cãi này không thể ngăn cản sức hút mãnh liệt của cái tên Sơn Tùng M-TP sau thời gian dài vắng bóng. Come My Way liên tục thiết lập những cột mốc ấn tượng về lượt xem như 1 triệu view chỉ sau 8 phút phát hành, đạt gần 9 triệu view sau 13 giờ và vượt mốc 12 triệu view sau một ngày ra mắt.

Hiện tại, MV mới của Sơn Tùng vẫn đang thống trị top thịnh hành và là từ khóa được bàn tán nhiều nhất trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

TN (SHTT)