Giải trí

Cùng nói về 'bạn bè đồng trang lứa', Hoa hậu Bảo Ngọc trả lời khác hẳn phát ngôn gây tranh cãi của Ý Nhi

Không phát ngôn "bạn bè uống trà sữa, tôi đi thi hoa hậu" như Ý Nhi, Hoa hậu Bảo Ngọc được khen ngợi vì câu trả lời khéo léo.

Chiều 12/9, sự kiện Họp báo công bố và trao sash cho Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng tham dự Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) đã diễn ra. Là người tiền nhiệm, sự xuất hiện của Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nhiều sự quan tâm của truyền thông. Tại đây, người đẹp sinh năm 2001 đã có phát ngôn gây chú ý khi nói về vấn đề áp lực đồng trang lứa.

Cùng nói về 'bạn bè đồng trang lứa', Hoa hậu Bảo Ngọc trả lời khác hẳn phát ngôn gây tranh cãi của Ý Nhi

Cụ thể, khi được hỏi quan điểm về chuyện một số người dùng số lượng quốc gia mà một đương kim Hoa hậu đã đặt chân đến trong thời gian đương nhiệm, để đo lường sự thành công của Hoa hậu đó, Bảo Ngọc đã có câu trả lời được khen ngợi. Người đẹp cho biết cô có chút nuối tiếc khi vẫn chưa thể đến các quốc gia mình mong muốn trong nhiệm kỳ của Miss Intercontinental 2022. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia đã ghé thăm, Bảo Ngọc cho rằng bản thân đã tạo được dấu ấn đặc biệt, đủ để cô có thể phát triển hơn nữa.

Trong câu trả lời của mình, Bảo Ngọc cũng lấy ví dụ về trải nghiệm của bản thân từng chịu áp lực đồng trang lứa thời đi học và đưa ra quan điểm hiện tại.

"Ngày trước lúc còn đi học, tôi cũng hay đếm số lượng thành tích của mình. Cứ nhìn thấy các bạn ai cũng đạt danh hiệu, giải thưởng này nọ, tôi cũng muốn chạy theo, đạt giải này giải kia xong lại thấy bảng thành tích của mình vẫn chưa đủ dày. Nhưng đó không phải là điều chúng ta nên có. Chúng ta không cần phải chịu áp lực đồng trang lứa như vậy, bởi mỗi người sẽ có hành trình hết sức khác nhau. Việc bạn cứ chạy theo một con số, nó cũng có thể là điều tốt, thành công với một số người nhưng bạn phải tự hỏi bản thân rằng điều đó có giúp ích được gì cho bạn chưa?", Bảo Ngọc cho biết.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho rằng không nên có áp lực đồng trang lứa vì mỗi người có hành trình khác nhau

Chia sẻ của Bảo Ngọc khiến nhiều người liên tưởng ngay đến phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Ý Nhi vào cuối tháng 7. Miss World Vietnam 2023 đã bày tỏ quan điểm cho rằng thế hệ genZ ngày nay không hề yếu đuối mà vô cùng tự tin, độc lập, đạt nhiều thành công ở độ tuổi còn trẻ. Ý Nhi lấy bản thân làm ví dụ và cho biết cô trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa:

"Thay vì giống bạn bè đồng trang lứa chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, uống trà sữa, đi cà phê... thì tôi đã tham gia cuộc thi hoa hậu, tôi trưởng thành hơn các bạn, đã có công việc của bản thân. Khi các bạn còn là sinh viên, vừa đi làm vừa đi học, thì tôi đã là một Hoa hậu rồi. Ở trọng trách đó tôi cũng phải giữ gìn bản thân hơn để làm sao phù hợp với cương vị mới".

Cùng nói về 'bạn bè đồng trang lứa', Hoa hậu Bảo Ngọc trả lời khác hẳn phát ngôn gây tranh cãi của Ý Nhi - 1

Những chia sẻ của Ý Nhi khi đó đã khiến người đẹp vướng ồn ào. Trước hàng loạt ý kiến trái chiều trên MXH, cô bật khóc nói lời xin lỗi: "Tôi vừa đăng quang, thiếu kinh nghiệm trong các cuộc phỏng vấn. Tôi muốn gửi lời xin lỗi khán giả vì đã làm mọi người hiểu sai, buồn lòng về mình. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một cô hoa hậu có những phát ngôn không chính xác.

Những ngày vừa qua, tôi thực hiện liên tiếp các buổi giao lưu với truyền thông nên có thể nhiều lúc phát ngôn thiếu tỉnh táo. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tôi sẽ có những chia sẻ chính xác, phù hợp hơn để mọi người có cái nhìn đúng hơn về tôi".

Cùng nói về 'bạn bè đồng trang lứa', Hoa hậu Bảo Ngọc trả lời khác hẳn phát ngôn gây tranh cãi của Ý Nhi - 2
Ý Nhi bật khóc, nói lời xin lỗi sau phát ngôn vạ miệng

Theo Đan Thư (Phụ nữ Thủ đô)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/cung-noi-ve-ban-be-dong-trang-lua-hoa-hau-bao-ngoc-tra-loi-khac-han-phat-ngon-gay-tranh-cai-cua-y-nhi-193230913164918893.htm