Thành công rực rỡ vượt mốc 2 tỷ NDT tại thị trường Trung Quốc đã đưa "Đội bóng nữ Kungfu" trở thành hiện tượng điện ảnh nổi bật nhất mùa hè năm 2026.

Tác phẩm không chỉ khẳng định vị thế thương mại vững chắc của "vua hài" Châu Tinh Trì sau nhiều năm vắng bóng trên ghế đạo diễn mà còn mang lại nguồn lợi nhuận vô cùng lớn cho các nhà đầu tư.

Đội bóng nữ Kungfu vượt mốc 2 tỷ NDT, trở thành bộ phim đầu tiên của mùa hè 2026 tại Trung Quốc đạt thành tích này. Ảnh: Sina.
Đội bóng nữ Kungfu vượt mốc 2 tỷ NDT. Ảnh: Sina.

Cột mốc kỷ lục và sự đầu tư mạnh tay cho phần nhìn

Chỉ sau 18 ngày công chiếu, "Đội bóng nữ Kungfu" đã chính thức cán mốc 2 tỷ NDT (tương đương hơn 7.700 tỷ đồng), thu hút hơn 58,6 triệu lượt khán giả ra rạp. Thành tích này đưa bộ phim vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các tác phẩm ăn khách nhất Trung Quốc năm 2026 tại thời điểm thống kê, đồng thời là bom tấn đầu tiên của mùa hè năm nay đạt tới cột mốc này và là tác phẩm thứ 43 trong lịch sử phòng vé xứ Trung gia nhập "câu lạc bộ 2 tỷ NDT".

Châu Tinh Trì đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất trong dự án điện ảnh mới. Ảnh: Sina.

Để có được thắng lợi rực rỡ này, Châu Tinh Trì đã rót nguồn kinh phí khổng lồ lên tới 380 triệu NDT (khoảng 1.480 tỷ đồng) — biến đây trở thành dự án đắt đỏ nhất trong sự nghiệp đạo diễn của ông. Khác với xu hướng dành phần lớn tiền để trả cát-xê cho ngôi sao, "vua hài" đặt trọng tâm hoàn toàn vào chất lượng dàn dựng và kỹ xảo.

Gần một nửa ngân sách đã được chi cho khâu hiệu ứng kỹ xảo với hơn 1.200 cảnh quay sử dụng máy tính nhằm mô phỏng những tuyệt kỹ bóng đá kết hợp võ thuật đỉnh cao. Thậm chí, chỉ riêng một phân đoạn chuyền bóng đặc biệt đã ngốn tới 20 triệu NDT và mất 9 tháng hoàn thiện. Khoảng 70 triệu NDT khác được đầu tư cho bối cảnh sân vận động thực tế và thiết bị quay phim hiện đại. Trong khi đó, thù lao dành cho toàn bộ dàn diễn viên chỉ tốn khoảng 57 triệu NDT (chiếm 15% tổng kinh phí). Phần tiền còn lại được dùng để tài trợ quá trình huấn luyện thể lực, bóng đá, võ thuật nghiêm ngặt cho dàn diễn viên cũng như âm nhạc và công tác trường quay.

Châu Tinh Trì "bỏ túi" bao nhiêu từ dự án trăm triệu NDT?

Khi tổng doanh thu chạm mốc 2 tỷ NDT, phần tiền chia cho các nhà sản xuất và đầu tư đã vượt ngưỡng 700 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng). Ban đầu, giới quan sát nhận định phim cần đạt từ 1 đến 1,14 tỷ NDT để tiến gần điểm hòa vốn. Việc vượt xa mốc 2 tỷ NDT giúp bộ phim đi vào vùng an toàn tài chính và tạo ra nguồn lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

Châu Tinh Trì đang tích cực quảng bá phim Kungfu nữ túc. Ảnh: Weibo
Châu Tinh Trì quảng bá phim Kungfu nữ túc. Ảnh: Weibo

Các nền tảng bán vé hiện đưa ra dự báo doanh thu cuối cùng của phim có thể chốt ở mức 2,5 tỷ đến 2,6 tỷ NDT. Nếu đạt mức 2,5 tỷ NDT, phần chia cho các nhà sản xuất sẽ rơi vào khoảng 880 đến hơn 900 triệu NDT. Sau khi trừ đi chi phí sản xuất 380 triệu NDT cùng tiền phát hành, vận hành, lợi nhuận chung của dự án ước tính dao động từ 480 đến 520 triệu NDT.

Là người nắm giữ nhiều vai trò cốt cán từ biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất cho đến việc điều hành công ty Tinh Huy Overseas (một trong các đơn vị đầu tư sản xuất bên cạnh Shenzhen Film Studio, Maoyan Pictures...), Châu Tinh Trì được dự đoán sở hữu tỷ lệ góp vốn đáng kể. Nếu công ty của ông nắm khoảng 40% cổ phần đầu tư, lợi nhuận mang về có thể tiến gần mốc 200 triệu NDT. Cộng thêm các khoản thù lao cho vai trò đạo diễn, biên kịch, sản xuất cùng tiền bản quyền phát hành quốc tế, truyền hình, trực tuyến và khai thác thương hiệu sau này, tổng thu nhập mà Châu Tinh Trì và các công ty liên quan tích lũy được dự đoán có thể đạt từ 250 đến 300 triệu NDT (tương đương 970 tỷ đến hơn 1.160 tỷ đồng).

Sự thật đằng sau khoản thù lao của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sự thành công của bộ phim cũng kéo theo những hé lộ bất ngờ về thu nhập của dàn sao tham gia, đặc biệt là mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo các nguồn tin truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên đã ký hợp đồng nhận thù lao cố định khoảng 8 triệu NDT (hơn 31 tỷ đồng). Việc lựa chọn mức cát-xê cố định thay vì ăn chia theo phần trăm doanh thu giúp cô đảm bảo an toàn thu nhập, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không được hưởng lợi thêm từ đà bùng nổ phòng vé của bộ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: VieON
Địch Lệ Nhiệt Ba chọn mức cát-xê cố định thay vì ăn chia theo phần trăm doanh thu. Ảnh: VieON

Đáng chú ý, khoản tiền thực tế mà Địch Lệ Nhiệt Ba cầm về nhà lại thấp hơn rất nhiều so với con số trên hợp đồng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, trích tỷ lệ phân chia cho công ty quản lý và tự chi trả cho toàn bộ đội ngũ hỗ trợ riêng (gồm trợ lý, chuyên gia trang điểm, tạo mẫu, bộ phận truyền thông), số tiền thực nhận của nữ diễn viên được cho là chỉ còn vỏn vẹn khoảng 880.000 NDT (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng).

Dù các con số tài chính cụ thể vẫn dừng lại ở mức ước tính của thị trường và chưa được các bên chính thức xác nhận, không thể phủ nhận "Đội bóng nữ Kungfu" đã biến một dự án từng bị nghi ngờ thành một trong những thương vụ điện ảnh thắng lớn nhất mùa hè 2026.

PV (SHTT)