Chỉ mới tung teaser đầu tiên, 'Hoàng hậu cuối cùng' đã đối mặt với làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Không chỉ phục trang của Đức Từ Cung Hoàng thái hậu bị nhiều ý kiến cho là chưa đúng với tư liệu lịch sử, việc Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu cũng tiếp tục chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng quan điểm. Trước những ý kiến trái chiều, chuyên gia văn hóa đã chính thức lên tiếng.

Bộ phim do Bảo Nhân và Namcito đạo diễn, lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Theo ê-kíp, đây không phải là phim lịch sử theo lối tái hiện biên niên mà là tác phẩm điện ảnh hư cấu dựa trên cảm hứng từ các nhân vật có thật, khai thác số phận, tình yêu và những biến động của triều Nguyễn trong giai đoạn cuối.

Chia sẻ về định hướng sáng tạo, đạo diễn Bảo Nhân khẳng định: "Chúng tôi không thể tái hiện lịch sử, mà lấy cảm hứng từ lịch sử, từ cảm xúc và sự lựa chọn của những con người có thật trong lịch sử."

Tuy nhiên, chính cách tiếp cận này cũng khiến bộ phim đối diện với nhiều ý kiến trái chiều ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Diễn viên chính trong phim

Phục trang Đức Từ Cung Hoàng thái hậu bị cho là "sai một chi tiết nhưng lệch cả thân phận"

Ngay sau khi teaser xuất hiện, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã chỉ ra chi tiết được cho là chưa chuẩn xác trong phục trang của nhân vật Đức Từ Cung Hoàng thái hậu do NSƯT Diệu Đức đảm nhận.

Theo các ý kiến này, bộ lễ phục Nhật Bình mà nhân vật mặc trong phim không phản ánh đúng địa vị của Đức Từ Cung. Thay vào đó, bộ trang phục được cho là mô phỏng lễ phục của Mỹ Lương Công chúa với màu sắc và hoa văn khác biệt.

Không ít người am hiểu văn hóa cung đình Huế cho biết, lễ phục Nhật Bình dành cho Đức Từ Cung Hoàng thái hậu phải có màu vàng đặc trưng, phần cổ áo thêu chín chim phụng - biểu tượng dành cho người có địa vị cao nhất trong hậu cung triều Nguyễn.

Trong khi đó, bộ trang phục xuất hiện ở teaser lại không đáp ứng những đặc điểm này, khiến nhiều khán giả nhận định đây là một "hạt sạn" đáng tiếc đối với dự án đã được chuẩn bị suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, nhiều bình luận còn cho rằng hiện nay lễ phục gốc của Đức Từ Cung vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cùng nhiều tài liệu nghiên cứu và phục dựng, vì vậy ê-kíp hoàn toàn có cơ sở để tham khảo nhằm tăng tính chuẩn xác.

Một trích đoạn trong "Hoàng hậu cuối cùng"

Chuyên gia lên tiếng giữa làn sóng tranh cãi

Trước những ý kiến đang lan truyền trên mạng xã hội, TS. Lê Thị Cúc - Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - cho rằng việc điện ảnh khai thác đề tài lịch sử là tín hiệu đáng mừng vì góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa đến công chúng.

Theo bà, lịch sử cần được kể bằng nhiều hình thức khác nhau và điện ảnh là một trong những cách hiệu quả nhất để đưa lịch sử đến gần với khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng với những bộ phim lấy cảm hứng từ nhân vật và bối cảnh lịch sử, các góp ý liên quan đến phục trang, nghi lễ hay chi tiết văn hóa đều rất cần thiết.

TS. Lê Thị Cúc cho rằng điện ảnh không phải phim tài liệu nên việc hư cấu là điều bình thường. Song, sự sáng tạo vẫn cần được đặt trên nền tảng nghiên cứu nghiêm túc và có sự tham vấn của các chuyên gia để bảo đảm không làm mất đi tinh thần của lịch sử.

Theo bà, điều quan trọng không phải là phủ nhận quyền sáng tạo của người làm phim hay yêu cầu mọi chi tiết phải tuyệt đối giống lịch sử, mà là tìm được điểm cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và sự chân thực.

Đồng thời, nữ chuyên gia đánh giá các phản biện chuyên môn sẽ giúp ê-kíp hoàn thiện tác phẩm hơn, miễn là những cuộc trao đổi được thực hiện trên tinh thần khoa học và tôn trọng lẫn nhau.

Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương hoàng hậu

Song song với câu chuyện phục trang, việc Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu cũng tiếp tục tạo nên nhiều luồng ý kiến.

Một số khán giả nhận xét nữ diễn viên chưa có nhiều nét tương đồng với nguyên mẫu lịch sử. Tuy nhiên, không ít người lại kỳ vọng thần thái sang trọng, vẻ quý phái và kinh nghiệm diễn xuất của cô sẽ giúp vai diễn tạo được dấu ấn khi phim ra mắt.

Ở góc nhìn chuyên môn, TS. Lê Thị Cúc cho rằng quyền lựa chọn diễn viên thuộc về đạo diễn - người hiểu rõ nhất hình tượng nhân vật mà mình muốn xây dựng.

Theo bà, ngoại hình chỉ là một phần của vai diễn. Điều quan trọng hơn là khả năng hóa thân, chiều sâu diễn xuất, thần thái và việc diễn viên có thể truyền tải tinh thần của nhân vật hay không.

TS. Lê Thị Cúc cũng đánh giá Tăng Thanh Hà là diễn viên có kinh nghiệm và đã khẳng định năng lực qua nhiều tác phẩm trước đây. Vì vậy, việc cô có phù hợp với vai Nam Phương Hoàng hậu hay không chỉ nên được đánh giá khi bộ phim chính thức ra mắt, thay vì chỉ dựa trên teaser.

Theo TS. Lê Thị Cúc, việc Hoàng hậu cuối cùng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu là tín hiệu tích cực đối với điện ảnh Việt Nam.

Tuy nhiên, bà cho rằng khán giả hoàn toàn có quyền góp ý, phản biện hoặc đặt ra những tiêu chuẩn cao đối với một tác phẩm khai thác lịch sử dân tộc. Điều quan trọng là mọi tranh luận nên được xây dựng trên tinh thần văn minh, tránh quy chụp hay công kích cá nhân khi bộ phim còn chưa chính thức công chiếu.

Dự kiến ra mắt vào tháng 3/2027, Hoàng hậu cuối cùng là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại, xoay quanh hành trình Nam Phương bước vào hoàng cung, những biến động trong cuộc hôn nhân hoàng gia và giai đoạn nhiều biến cố của triều Nguyễn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Trâm Anh, NSƯT Diệu Đức cùng nhiều gương mặt đáng chú ý khác.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)