-
Bức ảnh hai mẹ con gây sốt MXH, dân mạng chỉ chăm chăm hỏi: "Bố em chắc phải cực phẩm lắm?" -
Quy định miễn, giảm thuế mới: Những thay đổi đáng chú ý với hộ kinh doanh -
Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng về 2 rãnh chôn tập thể liệt sĩ đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968 tại Tân Sơn Nhất -
Camera ghi trọn diễn biến vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông ở TPHCM -
Clip bé trai đánh mẹ trong bệnh viện gây tranh cãi: Gia đình được cho là đã lên tiếng, thực hư ra sao? -
Chồng vừa nghe em trai than hết tiền đã vét sạch ví, phản ứng sau đó của cậu ấy mới khiến tôi "cạn lời" -
Tiền điện tháng 6 tăng mạnh, nhiều hộ bất ngờ với hóa đơn hơn 3 triệu đồng -
Thông tin bất ngờ về thanh niên trượt ván giữa làn ô tô, dọa đập xe rồi thách thức "Biết bố mày là ai không" -
Cô gái TP.HCM âm thầm chuyển tiền nuôi "người lạ" suốt 6 năm và cái kết khiến nhiều người xúc động -
Các bài thi Toán đạt 10 điểm ở Tuyên Quang nếu gian lận sẽ xử lý thế nào? Thí sinh có thể nhận kết đắng
Giải trí
07/07/2026 22:15Trailer "Hoàng hậu cuối cùng" gây tranh luận, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô nhận nhiều ý kiến trái chiều
Ngay sau khi trailer đầu tiên của Hoàng hậu cuối cùng được công bố, bộ phim trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Những tranh cãi từng xuất hiện khi Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô được lựa chọn vào vai Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại tiếp tục bùng lên khi các hình ảnh đầu tiên của tác phẩm được hé lộ.

Đáng chú ý, Tăng Thanh Hà là cái tên nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên sở hữu nhan sắc và thần thái cuốn hút nhưng chưa thực sự phù hợp với hình dung về Nam Phương Hoàng hậu.
Theo nhiều nhận xét, hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu trong các tư liệu lịch sử thường gắn với vẻ đẹp đôn hậu, nền nã và dịu dàng. Trong khi đó, đôi mắt sắc, hàng lông mày đậm cùng các đường nét gương mặt của Tăng Thanh Hà lại mang đến cảm giác mạnh mẽ và quyền lực hơn. Một số khán giả vì vậy cho rằng nếu không được giới thiệu đây là Nam Phương Hoàng hậu, họ sẽ khó liên tưởng đến nhân vật lịch sử này.
Ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng việc đánh giá chỉ qua trailer là quá sớm. Theo họ, Tăng Thanh Hà vốn có thế mạnh trong việc thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt và diễn xuất nội tâm, yếu tố có thể phát huy hiệu quả trong câu chuyện mà bộ phim lựa chọn khai thác.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng Hoàng hậu cuối cùng không tái hiện Nam Phương Hoàng hậu ở giai đoạn mới bước vào Hoàng cung mà tập trung vào quãng thời gian sau hôn nhân, khi nhân vật đã trải qua nhiều biến cố và tổn thương. Vì vậy, ánh mắt chứa nhiều suy tư của Tăng Thanh Hà được kỳ vọng sẽ phù hợp với hình ảnh một người phụ nữ mang danh vị Hoàng hậu nhưng phải đối diện với những khoảng lặng trong cuộc sống hôn nhân.
Một số khán giả nhận xét ngoại hình của nữ diễn viên khá phù hợp với giai đoạn Nam Phương Hoàng hậu đã có ba người con. Cũng có ý kiến cho rằng sự chênh lệch đến từ việc Ma Ran Đô sở hữu vẻ ngoài trẻ hơn so với hình dung về vua Bảo Đại ở cùng thời điểm, đồng thời nhấn mạnh đây là bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử chứ không phải tác phẩm tái hiện nguyên mẫu tuyệt đối.
Bên cạnh Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô cũng trở thành chủ đề bàn luận. Nhiều người cho rằng nam diễn viên có diện mạo trẻ trung, khiến hình ảnh vua Bảo Đại ở giai đoạn đã lập gia đình và có ba người con chưa thực sự thuyết phục. Khi xuất hiện cạnh Tăng Thanh Hà, cả hai còn tạo cảm giác chênh lệch tuổi tác, thậm chí có ý kiến nhận xét trông giống chị em hơn là vợ chồng.

Không chỉ ngoại hình, diễn xuất của Ma Ran Đô trong trailer cũng nhận nhiều góp ý. Một số khán giả cho rằng nhân vật chưa thể hiện rõ thần thái của một vị vua phong lưu và mang nhiều mâu thuẫn nội tâm.
Ở khía cạnh khác, phần lời thoại của Tăng Thanh Hà và Trâm Anh cũng được cho là còn mang hơi hướng hiện đại. Theo một số ý kiến, cách phát âm và xưng hô của các diễn viên chưa tạo được cảm giác phù hợp với bối cảnh đầu thế kỷ XX.
Ngoài diễn xuất, cách dựng trailer cũng trở thành đề tài được bàn luận. Qua những hình ảnh được giới thiệu, nhiều khán giả nhận xét bộ phim dường như tập trung nhiều vào các mối quan hệ tình cảm, những xung đột hôn nhân và câu chuyện trong Hoàng cung hơn là khai thác yếu tố lịch sử.
Trước những ý kiến trái chiều, ê-kíp sản xuất nhiều lần khẳng định Hoàng hậu cuối cùng chỉ lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật và không phải phim tiểu sử hay phim tài liệu. Theo định hướng của nhà làm phim, tác phẩm không kể lại toàn bộ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu mà tập trung khai thác những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị, xoay quanh câu chuyện về tình yêu, hôn nhân, gia đình và những lựa chọn của con người giữa quyền lực và hạnh phúc cá nhân.
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông đạp vào đầu nữ sinh sau va chạm giao thông (23:01)
- Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Thông tin về doanh nghiệp do nạn nhân làm đại diện pháp luật (34 phút trước)
- Trailer "Hoàng hậu cuối cùng" gây tranh luận, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô nhận nhiều ý kiến trái chiều (58 phút trước)
- Trường Đại học FPT lên tiếng về ông Nguyễn Thành Nam sau thông tin bị khởi tố (1 giờ trước)
- Hai nguyên Chủ tịch Đồng Tháp bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật (1 giờ trước)
- FIFA lên tiếng bảo vệ trọng tài Raphael Claus sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump (1 giờ trước)
- Siêu bão Ba Vì duy trì cấp 16, Biển Đông có thể xuất hiện sóng cao 5 m trong những ngày tới (1 giờ trước)
- Chỉ còn Messi mang phù hiệu Di sản tại World Cup 2026 (2 giờ trước)
- CEO Yeah1 bật khóc xin lỗi 34 nghệ sĩ, thừa nhận nhiều thiếu sót của "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ sai phạm vụ điểm thi bất thường ở Tuyên Quang, sớm công bố kết quả điều tra (2 giờ trước)