Giải trí

Grammy 2022 có thể bị hoãn vì biến thể Omicron

Grammy có thể sẽ lần thứ 2 phải tạm hoãn buổi lễ trao giải do tình hình Covid-19 phức tạp.

2022 được coi là "năm COVID-19" thứ ba trong bối cảnh Omicron đang trở thành biến thể chủ đạo làm tăng vọt số ca mắc mới trên toàn thế giới. Vì vậy, nhiều lễ trao giải, các chương trình văn hóa giải trí được dự đoán sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bỏi đại dịch.

Mới đây, hàng loạt trang tin Mỹ đăng tải thông tin ban tổ chức lễ trao giải Grammy lần thứ 64 đang cân nhắc trường hợp hoãn lễ trao giải lần này. Nguyên nhân là do sự lây lan diện rộng của biến thể Omicron.

Nếu như ban tổ chức thông qua quyết định này, đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp Grammy buộc phải hoãn lại do sự ảnh hưởng của COVID-19. Mặc dù vậy, tính thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quyết định chính thức về liệu Grammy 2022 có bị hoãn hay không. Các thành viên trong ban tổ chức vẫn đang bàn bạc và cân nhắc về khả năng này.

Grammy 2022 có thể bị hoãn vì biến thể Omicron

Hồi cuối tháng 11 vừa qua, toàn bộ các đề cử cho Grammy 2022 đã được Viện Hàn lâm Âm nhạc công bố thông qua một buổi livestream trên Twitter.Theo đó, cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào Big Four - 4 giải thưởng lớn nhất của Grammy, bao gồm Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year và Best New Artist.

Trái với sự kì vọng khổng lồ từ người hâm mộ, BTS đã không mang về bất kì đề cử nào ở các hạng mục nằm trong Big Four này.

BTS năm nay tiếp tục được đề cử ở hạng mục Nhóm nhạc/ Song ca có màn trình diễn pop xuất sắc nhất. Đây là năm thứ 2 các chàng trai xứ sở kimchi nhận được đề cử này. Tuy nhiên đối thủ của BTS ở hạng mục này đều là những tên tuổi "sừng sỏ", đặc biệt là I Get A Kick Out Of You của bộ đôi Lady Gaga và Tony Bennet, Higher Power của Coldplay, Kiss Me More của Doja Cat và SZA cũng như Lonely của Justin Bieber và Benny Blanco.

Dẫn đầu số lượng đề cử là Jon Batiste với 11 đề cử. Kế đến, Justin Bieber, Doja Cat và H.E.R cùng được 8 đề cử. Olivia Rodrigo và Billie Eilish nhận mỗi người 7 đề cử, đồng thời được xem là những đối thủ trẻ tuổi đáng gờm tại mùa giải năm nay.

Với hạng mục Record Of The Year, nhiều người bất ngờ khi cái tên ABBA xuất hiện. Dù sở hữu nhiều bản hit, đây được xem là đề cử Grammy đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm.

Theo kế hoạch ban đầu, lễ trao giải Grammy lần thư 64 sẽ diễn ra vào 1/2/2022 (tức sáng mùng 1 Tết theo giờ Việt Nam).

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/grammy-2022-co-the-bi-hoan-vi-bien-the-omicron-tintuc804090