Giải trí

Hai chương trình truyền hình bị 'ném đá' vì khỏa thân trước trẻ em

Chương trình truyền hình của Hà Lan “Gewoon Bloot” (tựa tiếng Anh: Simply Naked”) và "Naked Education” của Anh bị chỉ trích khi để người lớn khỏa thân trước trẻ em.

Trang Daily Mail ngày 14-4 thông tin một MC của Kênh truyền hình Sky News – Úc, đã tức giận gọi chương trình "Gewoon Bloot" là "mất trí" khi để người lớn khỏa thân trước trẻ em trong một tập riêng về người chuyển giới.

Theo đó, MC Rita Panahi đã bày tỏ quan ngại trước nội dung của chương trình mà ở đó những đứa trẻ nhìn thấy những cơ thể trần truồng và đặt câu hỏi về việc những người chuyển giới này đã trải qua các cuộc phẫu thuật như thế nào. 

Hai chương trình truyền hình bị 'ném đá' vì khỏa thân trước trẻ em
Chương trình khỏa thân trước mắt trẻ em trên truyền hình Hà Lan
Hai chương trình truyền hình bị 'ném đá' vì khỏa thân trước trẻ em - 1
Những đứa trẻ tuổi 10 đến 12

Chương trình "Gewoon Bloot" đã nhận nhiều chỉ trích trước khi phát sóng lần đầu tiên ngày 21-3. Tuy nhiên, đài truyền hình của Hà Lan cho rằng họ tạo ra chương trình để thúc đẩy cái nhìn tích cực về cơ thể và mang đến cho trẻ cái nhìn thực tế về cơ thể người. 

"Mục đích là để dạy cho trẻ em rằng mỗi cơ thể người đều khác nhau và không phải cơ thể nào của hoàn hảo. Không chỉ có nam và nữ, người chuyển giới cũng được giới thiệu để tìm hiểu trong chương trình" – MC Edson da Graca của chương trình cho biết.

Rita Panahi nhận định: "Tại sao trẻ em cần tiếp xúc với điều này và bình thường hóa nó trên truyền hình? Họ lợi dụng lý do sự đa dạng, hòa nhập, cái nhìn tích cực về cơ thể để ngụy biện cho tất cả sự điên rồ của mình. Khi bị phản đối, họ trưng các lý do này để chống lại sự phản biện".

Cơ quan giám sát truyền thanh, truyền hình Anh Quốc (Ofcom) vừa qua cũng nhận gần 1.000 chỉ trích dành cho chương trình giáo dục giới tính "Naked Education" của kênh Channel 4.

Hai chương trình truyền hình bị 'ném đá' vì khỏa thân trước trẻ em - 2
Khỏa thân trong một chương trình truyền hình ở Anh
Hai chương trình truyền hình bị 'ném đá' vì khỏa thân trước trẻ em - 3
Nhóm trẻ tuổi từ 14 đến 16 tham gia chương trình

Làn sóng chỉ trích ập đến bất chấp việc ê-kíp chương trình trước đó nhấn mạnh mục đích của "Naked Education" là giáo dục về sự tích cực của cơ thể, phá bỏ những định kiến xã hội về vẻ đẹp cơ thể; bảo vệ sự đa dạng, khác biệt; tránh mặt cảm, tự ti...

Nhiều khán giả giận dữ khi thấy một nhóm người lớn khỏa thân trước mặt một nhóm trẻ tuổi từ 14 đến 16 ngay sau tập đầu tiên được phát sóng ngày 4-4 và tập thứ hai phát sóng hôm 5-4. Họ yêu cầu ngừng phát sóng các tập còn lại trong tổng số 6 tập của chương trình.

Nghị sĩ Jonathan Gullis cũng chỉ trích chương trình, cho rằng việc người lớn khỏa thân cùng mục đích giáo dục giới tính cần theo cách đầy trách nhiệm, không nên diễn ra theo kiểu sỗ sàng, trực diện như thế. "Tại sao Channel 4 lại cho rằng chương trình này phù hợp phát sóng? Tôi thấy khó hiểu về điều này" – nghị sĩ Jonathan Gullis bình luận.

Theo Minh Khuê (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/giai-tri/hai-chuong-trinh-truyen-hinh-bi-nem-da-vi-khoa-than-truoc-tre-em-20230414170534754.htm