Giải trí

Hậu Oscar, 'Ký sinh trùng' phá vỡ kỉ lục phòng vé tại Anh và Nhật Bản

Sau khi ôm về 4 tượng vàng danh giá tại Oscar, Ký Sinh Trùng đã được ra rạp lần 2 ở nhiều quốc gia và đem về doanh thu khổng lồ cho nhà sản xuất.

 Sau chiến thắng lịch sử tại Oscar 2020, Ký sinh trùng (Parasite) đã được quay trở lại nhiều rạp chiếu phim trên toàn thế giới, trong đó có Anh. Cùng với "hiệu ứng Oscar", bộ phim đã ngay lập tức phá vỡ kỉ lục tại đây, trở thành bộ phim nước ngoài có doanh thu cao nhất ở đất nước này.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Ký sinh trùng đã thu về 15,1 triệu USD tại thị trường này, vượt qua The Passion of the Christ vào năm 2004 (14,5 triệu USD).

Tại Nhật Bản, Ký sinh trùng cũng đã chính thức trở thành bộ phim điện ảnh Hàn Quốc thành công nhất tại Nhật Bản, xô đổ kỷ lục mà A Moment to Remember - 'Khoảnh khắc để nhớ' nắm giữ suốt 15 năm qua tại xứ sở hoa anh đào.

Theo CJ ENM tiết lộ, tính đến ngày 8/3, doanh thu của Parasite - Ký sinh trùng tại Nhật Bản đạt tổng cộng 4 tỷ yên (khoảng 39,6 triệu USD). 

Hậu Oscar, 'Ký sinh trùng' phá vỡ kỉ lục phòng vé tại Anh và Nhật Bản

Ký sinh trùng với kinh phí vỏn vẹn 11 triệu USD đã đã thu 131, 4 triệu USD trong lần công chiếu đầu tiên. Sau khi thắng đậm tại Oscar, Ký sinh trùng đã ra rạp lần 2 ở nhiều quốc gia và đên nay đã nâng tổng doanh thu lên hơn 245,9 tỷ USD và con số vẫn đang tiếp tục tăng lên mỗi ngày. 

Tại lễ trao giải Oscar năm nay, Parasite giành chiến thắng vang dội với 4 tượng vàng, trong đó có hạng mục quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc. 

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hau-oscar-ky-sinh-trung-pha-vo-ki-luc-phong-ve-tai-anh-va-nhat-ban-d71522.html?demo