Giải trí

Hãy nói lời yêu tập 19: My khiếp hãi nhìn bà Hoài ép Minh ăn như 'nhồi vịt', Duy buồn vì Tú xin nghỉ việc

Trong Hãy nói lời yêu tập 19, bà Hoài tiếp tục có những hành động đáng sợ đối với các con.

Trong phim Hãy nói lời yêu, quá thất vọng vì cô con gái dính tai tiếng 'tiểu tam', chồng lại bồ bịch, bà Hoài dồn hết sự quan tâm vào con trai út là Hoàng Minh.

Mặc dù Minh lười học, ham mê điện tử nhưng bà Hoài lại coi cậu là một thần đồng, học rất giỏi. Sắp tới, Hoàng Minh sẽ bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nên bà Hoài không chỉ bắt con học 7 quyển sách một ngày, bà Hoài còn nhồi nhét con ăn liên tục để có sức học. Thậm chí khi Hoàng Minh đã lớn thì bà Hoài vẫn đút cho con ăn. Minh chưa nuốt xong đã bị mẹ tiếp tục nhét thêm miếng cơm nữa.

Hãy nói lời yêu tập 19: My khiếp hãi nhìn bà Hoài ép Minh ăn như 'nhồi vịt', Duy buồn vì Tú xin nghỉ việc

Chứng kiến cảnh này, My thấy xót xa cho em và cũng vô cùng sợ hãi về hành động mất kiểm soát của mẹ. Nhưng bà Hoài không những không nhận ra hành động quá đáng của mình mà còn trừng mắt nhìn lại con gái. Minh thì quá sợ mẹ nên không dám phản kháng. Bà Hoài chẳng thèm bận tâm đến sự hoảng sợ của con mà cứ mải mê đút cho con ăn tới phồng mồm, suýt nghẹn.

Hãy nói lời yêu tập 19: My khiếp hãi nhìn bà Hoài ép Minh ăn như 'nhồi vịt', Duy buồn vì Tú xin nghỉ việc - 1

Trong một diễn biến khác, mối quan hệ tình cảm giữa Tú và Duy vẫn không tiến triển thêm. Mặc cho Duy nhiều tận dụng cơ hội để thể hiện tình cảm nhưng Tú vẫn luôn đề phòng anh chàng vì từ bé đến giờ, cô không có ai bảo vệ. Hơn nữa lại thêm chuyện My bị lừa tình đau đơn, Tú càng cảnh giác hơn trong chuyện tình cảm.

Mặc cho Duy tìm cách khiến Tú ở lại làm việc mà ngủ ở quán, Tú đã quyết định nghỉ việc. Khi Duy hỏi có phải Tú nghỉ việc là vì anh không, cô trả lời rằng cô học nấu ăn và chỗ làm mới sẽ là cơ hội tốt để theo đuổi đam mê.

Hãy nói lời yêu tập 19: My khiếp hãi nhìn bà Hoài ép Minh ăn như 'nhồi vịt', Duy buồn vì Tú xin nghỉ việc - 2

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 19 lên sóng VTV3 tối nay.

TH (Nguoiduatin.vn)