Giải trí

HH Thùy Tiên gây xúc động với màn phát biểu kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand: 'Tiên chưa bao giờ có một sân khấu đăng quang trong nước nhưng có tới hai màn final walk'

Những chia sẻ từ tận đáy lòng của Miss Grand Vietnam 2021 đã khiến đông đảo khán giả rơi nước mắt.

Tối 1/10, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) trong sự hào hứng của các fan sắc đẹp. Trong đêm thi này, khán giả đã được chiêm ngưỡng màn màn final walk kết thúc nhiệm kỳ đầy thành công Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. 

Là cô gái đầu tiên của Việt Nam mang về danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Miss Grand International, Thùy Tiên từng bước ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động giúp đỡ cộng đồng cả trong lẫn ngoài nước. Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022, trước khi các Á hậu được xướng tên, người đẹp sinh năm 1998 đã có màn phát biểu đầy xúc động.

HH Thùy Tiên gây xúc động với màn phát biểu kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand: 'Tiên chưa bao giờ có một sân khấu đăng quang trong nước nhưng có tới hai màn final walk'

Diện bộ váy xuyên thấu đúng với phong cách thường thấy, Thùy Tiên bật khóc trước tình cảm quá lớn mà bản thân nhận được trong 9 tháng đương nhiệm:

"9 tháng vừa qua đối với Tiên như một giấc mơ. Tiên từng là một cô gái cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình, từng không muốn tổ chức sinh nhật của mình bởi vì Tiên ghét bỏ việc mình được sinh ra. Ngày hôm nay, Tiên đứng ở đây, dành cho những ai cảm thấy giống Tiên, chúng ta đều là món quà của tạo hóa này.

Mọi việc xảy ra đều có lý do, việc các bạn đến với thế giới này là gì sẽ dựa vào việc các bạn lựa chọn cách sống của mình. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, mà thất bại là khi bạn chọn buông xuông. Tiên chưa bao giờ có sân khấu đăng quang trong nước, nhưng ngày hôm nay Tiên có đến 2 sân khấu final walk. Tiên tin rằng tất cả chúng ta đều có 1 sân khấu cho riêng mình.

Cảm ơn tất cả đã tạo nên Thùy Tiên ngày hôm nay. Trong suốt 301 ngày qua, Tiên đã làm việc không ngừng nghỉ, không phải vì Tiên không biết mệt mà vì trong 12 nước đã đi qua, trước khi biết đến Thùy Tiên thì họ sẽ biết Miss Grand International đến từ Việt Nam. Nên dù có jet lag (hội chứng xảy ra do thay đổi múi giờ - PV), đau chân, mệt mỏi,... nhưng khi bước ra ngoài Tiên đều cố gắng mạnh mẽ, bởi đó là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam Tiên muốn mang đến thế giới. Tiên hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng" .

HH Thùy Tiên gây xúc động với màn phát biểu kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand: 'Tiên chưa bao giờ có một sân khấu đăng quang trong nước nhưng có tới hai màn final walk' - 1

HH Thùy Tiên gây xúc động với màn phát biểu kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand: 'Tiên chưa bao giờ có một sân khấu đăng quang trong nước nhưng có tới hai màn final walk' - 2
Thùy Tiên xúc động khi nói lời phát biểu cuối cùng để kết thúc nhiệm kỳ

Kết thúc bài phát biểu, Thùy Tiên đã một lần nữa hô vang tên mình như cô đã từng làm tại đấu trường quốc tế. Khán giả vô cùng xúc động trước những lời nói từ tận đáy lòng của nàng Hậu và hy vọng cô sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai:

- Nước mắt mình tự dưng rơi lúc bé nó nói "Không phải Tiên không biết mệt", nghe thương dã man, xúc động quá Tiên ơi! 

- Đó giờ ít hâm mộ ai lắm, nhưng công nhận nói chuyện truyền cảm hứng, vực dậy tinh thần của người khác thật sự, đẹp giỏi và sâu sắc, đáng để ngưỡng mộ.

- Trời ơi nghe Tiên nó nói tới đoạn "Muốn đem hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra khắp thế giới" với "Hy vọng Tiên đã không làm cho mọi người thất vọng" mà muốn khóc thiệt sự. Thương nhỏ quá trời, chị khóc nhe Tiên ơi.

- Cách nói chuyện vực dậy tinh thần khủng khiếp. "Thất bại lần 1,2 không có nghĩa là bạn thất bại", "Không phải Tiên không biết mệt"... Việt Nam tự hào khi có Tiên là Hoa hậu Hòa bình.

- Lần đầu tiên xem một đêm chung kết cuộc thi hoa hậu mà mình rơi nước mắt. Những câu nói rất chân thành và sâu sắc của Tiên đã làm mình cảm động. Tiên rất giỏi, rất đẹp và tử tế, hãy tiếp tục lan tỏa tình yêu và sự tử tế đó đến với mọi người Tiên nhé!

- Thuỳ Tiên làm Việt Nam tự hào rất nhiều. Thấy bả làm việc không ngừng nghỉ. Đi biết bao nhiêu nơi, từ đồng bằng tới vùng núi cao Việt Nam. Tự hào rất nhiều.

- Trước thấy bình thường, sau này theo dõi chặng đường của Tiên thấy thương gì đâu, đúng là chỉ có sự cố gắng phấn đấu bằng thực lực trong sự nghiệp lẫn cuộc sống là luôn làm hài lòng tất cả.

- Màn final walk ấn tượng nhất mà tôi từng xem! Nguyễn Thúc Thùy Tiên, niềm tự hào nhan sắc của Việt Nam!

- Trời ơi mình coi khúc này không phải khóc mà nước mắt tự rơi luôn. Hay, sâu sắc và truyền cảm hứng thật sự.

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hh-thuy-tien-gay-xuc-ong-voi-man-phat-bieu-ket-thuc-nhiem-ky-miss-grand-tien-chua-bao-gio-co-mot-san-khau-ang-quang-trong-nuoc-nhung-co-toi-hai-man-final-walk-a360474.html