-
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn
Giải trí
09/06/2025 14:08Hỏi mua vé concert G-Dragon và cuộc đối thoại với một "chuyên gia vé nội bộ": Giao dịch bằng... niềm tin?
"Vé không số", QR sát ngày và niềm tin vào lời mời "vé nội bộ"
K-STAR SPARK IN VIETNAM 2025 - một mega concert hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao trong tháng 6 đã khiến cộng fan K‑pop tại Việt Nam không khỏi xôn xao, đặc biệt với sự trở lại sau hơn 10 năm của "ông hoàng" G-Drangon.
Dù chương trình đã thông báo cháy vé ngay từ ngày 22/5 - tức thời điểm mở bán - thế nhưng, liên tục những ngày sau đó, tại những nhóm "chợ đen" online vẫn không ngừng xuất hiện các bài đăng rao bán vé với đủ mọi hình thức: từ vé thường, vé nội bộ cho đến các loại vé VIP.

Đương nhiên, giá của những chiếc vé này cũng không hề rẻ, có thể lên tới hàng chục triệu đồng cho một cặp.
Một trong số những lời mời gọi thường xuyên xuất hiện nhất chính là "vé nội bộ" - tức vé dành cho đối tác, người thân ban tổ chức. Nhiều cá nhân liên tục đăng tải các bài viết khẳng định mình đang nắm trong tay khá nhiều vé này, ở mọi hạng ghế...
Tuy nhiên, điểm chung của tất cả là chẳng thể cung cấp bất kỳ bằng chứng nào ngoài một vài đoạn tin nhắn, những dòng feedback cũ và kèm theo lời đảm bảo chắc nịch "kể cả mọi người khác săn được hay không, chúng tớ cũng 100% có vé".
Liên hệ với một người tự nhận là "chuyên gia bán vé nội bộ", anh cho biết hiện bản thân vẫn có đủ các hạng vé của Show K-STAR SPARK IN VIETNAM 2025.
"Lúc rao bán thì chụp tài khoản facebook của mình gửi lên để khách kiểm tra uy tín. Khách đã từng mua rồi thì người ta sẽ vào đánh giá." - đây có lẽ là cách phổ biến nhất để những người mua có thể kiểm tra độ uy tín của người bán. Tuy nhiên, cũng chẳng ai có thể chắc chắn những bình luận đó có thực sự đến từ các khách hàng hay bất cứ đối tượng nào khác.
"Chuyên gia" này cũng chia sẻ thêm, bản thân đã có kinh nghiệm "chốt" rất nhiều vé của các concert lớn nhỏ như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai"... nên đã tạo dựng được sự uy tín từ khách cũ cũng như có mối liên hệ chặt chẽ với phía ban tổ chức.
Theo đó, các vé mà anh có được "tuồn từ nội bộ Mỹ Đình", tuy nhiên, vé có thể sẽ không có số cụ thể. Khách chỉ có thể nhận QR vào sát ngày diễn vì "chương trình nhiều nhà tài trợ nên chia vé phức tạp".


Dù những tấm "vé nội bộ" này được bán với giá chênh khá nhiều giá gốc - khoảng 2 - 3 triệu đồng, thậm chí là gấp đôi với những vé hàng ghế đẹp - nhưng người này cũng thừa nhận, vào thời điểm giao dịch, người mua hoàn toàn không có cơ sở chắc chắn để đảm bảo bản thân có thể vào trong concert ngoài những dòng tin nhắn và niềm tin vào người bán.
Không ít người đã rơi vào chiếc bẫy tưởng chừng đầy cơ hội ấy, mất hàng triệu đồng chỉ để nhận lại sự im lặng hoặc một tài khoản bị chặn liên lạc sau khi chuyển tiền cọc. Niềm tin đặt sai chỗ, trong chớp mắt trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ trục lợi.
Người mua lần đầu, không quen quy trình hay những fan quá khao khát gặp thần tượng ở khoảng cách gần đều là đối tượng dễ bị những kẻ lừa đảo đánh trúng tâm lý. Các cụm từ như "giao vé tận nơi", "đảm bảo uy tín", "vé nội bộ giá mềm", "nhượng vé chỗ đẹp do bận việc đột xuất"... cứ thế xuất hiện dày đặc trong các hội nhóm khiến người mua cảm thấy mình may mắn, trong khi thực chất họ đang bước một cuộc đánh cược đầy rủi ro.
Ngay cả "phe vé" cũng phải dè chừng
Không chỉ có một, mà rất nhiều cá nhân đang dùng chính niềm tin và sự háo hức của fan để thao túng thị trường vé "chợ đen" online.
Một "phe vé" đã thừa nhận, chuyện lừa đảo trong giới mua bán vé concert là "bình thường như cơm bữa". Theo người này, rất nhiều tài khoản ảo được lập ra chỉ để scam (lừa đảo), với bài đăng được sao chép từ người khác, hình ảnh feedback giả mạo, tương tác ảo và thái độ chuyên nghiệp tới mức không thể phân biệt đâu là thật.
"Mới nhắn vài tin là biết nó scam, mình nói lại thì nó chửi rồi chặn luôn" người này kể lại một lần thử trải nghiệm mua vé của mình trước đó.
"Thường những kẻ scam sẽ lấy một địa chỉ xa xôi để bạn khó giao dịch trực tiếp. Ví dụ như bạn ở TP.HCM thì bên đó sẽ bảo ở Quận 12 hoặc Hóc Môn để gạ lừa tiền cọc. Còn ở Hà Nội mà bạn bảo đang ở mấy quận trung tâm thì họ sẽ lừa đang ở Đông Anh, Long Biên. Chủ yếu là để dụ khách cọc tiền thôi." - Một "phe vé" khác cho hay.
Thị trường vé concert hiện ngày càng nóng với liên tiếp những concert lớn nhỏ của các nghệ sĩ cả trong và ngoài nước. Đồng nghĩa với đó, cũng tồn tại càng nhiều kẻ lừa đảo. Người mua buộc phải đối mặt với một trò chơi mà phần thua luôn nghiêng về phía những người thiếu kinh nghiệm.

Thực tế, ngay cả "phe vé" – những người có kinh nghiệm mua hộ, săn vé theo yêu cầu – cũng không hoàn toàn yên tâm trong các giao dịch. Một người bán cho biết, họ cũng luôn đặt mình trong trạng thái phòng vệ vì "khách ảo", "facebook ảo" hay tình huống bị "gài kèo" là điều không hiếm:
"Show nào mình cũng đi đến tận nơi đưa vé, ít thì mình mới gửi QR để khách tự đi đổi vòng. Nhưng mình cũng phải nhìn khách, facebook ảo là không gửi. Đưa xong lỡ mai mốt họ quay lại kiếm chuyện, nói không vào được sân rồi bắt đền thì mình cũng mệt" - người này chia sẻ.
Sự thận trọng đó cho thấy một nghịch lý: ngay cả những người làm nghề bán vé cũng không hoàn toàn tin tưởng vào quy trình mà họ đang tham gia. Bởi lằn ranh giữa thật giả trong những giao dịch online quá mong manh.
Có thể thấy, khi giá trị tấm vé không còn nằm ở con số mà nằm ở cảm xúc, càng dễ có những kẻ sẵn sàng trộn thật giả, đánh vào sự cả tin để lừa đảo. Chính vì vậy, để tránh rơi vào những chiếc bẫy ngày càng tinh vi, nếu có thể, hãy ưu tiên mua vé qua kênh bán chính thức của ban tổ chức được công bố.
Một chiếc vé có thể là cuộc gặp gỡ thanh xuân với thần tượng nhưng cũng có thể biến bạn thành nạn nhân của một vụ lừa đảo nếu thiếu đi sự cẩn trọng và lý trí.
Theo PV - Mạnh Quân - Lan Anh (Nguoiduatin.vn)
- 4 nhóm người dễ bị ung thư thực quản, kiểm tra ngay xem bạn có thuộc nhóm nào không (22:25)
- Cảnh báo mưa rất lớn diện rộng từ Thanh Hóa tới Đà Nẵng (22:14)
- Chỉ được chạy tối đa 100km/h trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 12/10 (22:01)
- Tỷ phú tưởng vợ vô sinh bỏ đi 15 năm, nay gặp lại sững sờ khi 2 đứa con trai sinh đôi của vợ lại giống mình… (49 phút trước)
- Sửa 1 ký tự trong số tài khoản, người phụ nữ lừa chuyển tiền 677 lần để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đội bóng đi 6.000 km đến Việt Nam để thủng lưới gần 40 bàn sau 2 trận (1 giờ trước)
- Vì sao bà Nguyễn Thị Như Loan được chuyển từ án treo sang cải tạo không giam giữ? (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào tại nhiều nơi từ ngày mai (2 giờ trước)
- Phi công trở thành mối lo mới của ngành hàng không toàn cầu (2 giờ trước)
- Tiến Linh thay Xuân Son, Đình Bắc gánh hàng công ĐT Việt Nam (3 giờ trước)