Tập 4 "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" khép lại trong luồng tranh luận gay gắt từ công chúng.

Gần một giờ đồng hồ cuối tập 4 được ví như một cuộc tra tấn tinh thần đối với cả người trong cuộc lẫn người theo dõi qua màn ảnh. Theo quy trình của nhà sản xuất những Anh Tài có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất từng Nhà nguy hiểm phải đứng tách biệt khỏi đội hình trước mặt toàn bộ đồng đội.

Người chơi rơi vào thế khó khi buộc phải chọn bước vào phòng kín xem kết quả một mình (như trường hợp Vương Anh Tú) hoặc để cả nhóm cùng gánh chịu khoảnh khắc chia tay.

Ống kính máy quay liên tục bắt cận cảnh cảm xúc sụp đổ, đặc biệt là hình ảnh Quách Văn Thơm gục khóc nức nở trong vòng tay đồng đội.

28-1785206290-lan-song-tranh-cai-quanh-man-loai-tru-ngot-ngat-tai-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-2026
Động thái gọi các Anh Tài thấp điểm nhất nhóm khiến khán giả bức xúc.

Chính việc dồn dập đan cài ba tầng cảm xúc tiêu cực này trong một phân đoạn ngắn đã khiến không khí chương trình trở nên ngột ngạt. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít người xem thừa nhận cảm thấy mệt mỏi, thậm chí tuyên bố sẽ ngừng theo dõi nếu ê-kíp tiếp tục sử dụng cách dựng bài gây tổn thương tâm lý người chơi như vậy.

Tranh cãi bùng nổ khi nhiều ý kiến cho rằng cách gọi tên nghệ sĩ đứng bét bảng gợi liên tưởng đến việc một học sinh bị nêu tên phạt trước toàn trường. Dàn Anh Tài đều là những tên tuổi đã có vị thế, sự nghiệp và gia đình riêng. Việc công khai điểm số thấp một cách trần trụi dễ chạm đến lòng tự trọng của họ, trong khi điểm hỏa lực vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan chứ không phản ánh toàn bộ năng lực.

28-1785206352-lan-song-tranh-cai-quanh-man-loai-tru-ngot-ngat-tai-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-2026
Thơm (Da Lab) bật khóc nức nở khi nhận kết quả Vương Anh Tú bị loại.

Ngay trong chương trình, ca sĩ Thỏ (Da Lab) cũng thẳng thắn nhận xét việc bắt người có điểm thấp đứng lên là "quá ác". Trạng thái này còn chạm đến tâm lý coi trọng sự tế nhị và thể diện của khán giả Việt khi đối diện với cái thất bại của người khác.

Ở góc độ chuyên môn, việc ê-kíp sản xuất kéo dài khoảng dừng, giữ lại cảnh khóc hay tạo áp lực là chất liệu quen thuộc để đẩy kịch tính và sự gắn kết cho một chương trình thực tế. Nếu làm quá nhanh, yếu tố cảm xúc của cuộc chia tay sẽ bị trôi đi.

Tuy nhiên, ranh giới giữa một pha cao trào đủ sức giữ chân khán giả với một phân đoạn gây ức chế là cực kỳ mong manh. Người xem tìm đến chương trình chủ yếu để thưởng thức âm nhạc và sự thăng hoa của các nghệ sĩ trên sân khấu. Phản ứng dữ dội sau tập 4 là lời cảnh báo lớn dành cho nhà sản xuất. Cần phải tính toán lại cách gọi tên, thời lượng cảnh quay cảm xúc và cách kể chuyện để phần loại trừ giữ được sức nặng vừa đủ mà không đánh mất đi lượng lớn khán giả trung thành.

TN (SHTT)