Giải trí

Lập kỷ lục tại Grammy 2023, BTS vẫn bại trận trước nữ ca sĩ chuyển giới

BTS đã trượt mất giải thưởng cho màn hợp tác cùng Coldplay.

Sáng nay 6/2, lễ trao giải thường niên Grammy 2023 đã được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Trong số những nghệ sĩ được đề cử và tham dự, công chúng đặc biệt quan tâm đến nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS.

Đây là lần thứ 3 BTS nhận được đề cử cho hạng mục "Màn trình diễn của bộ đôi/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất" tại Grammy. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên nhóm nhạc 7 thành viên nhận đề cử ở một trong những hạng mục quan trọng nhất Grammy là "Video âm nhạc xuất sắc nhất" cho MV "Yet to Come".

Ngoài ra, theo luật của Grammy, BTS cũng được góp mặt cùng Coldplay tại hạng mục lớn "Album của năm" cho album "Music Of The Spheres" của ban nhạc người Anh.

Lập kỷ lục tại Grammy 2023, BTS vẫn  bại trận trước nữ ca sĩ chuyển giới

Với 3 đề cử, BTS đã phá kỷ lục và trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc được đề cử Grammy nhiều nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, tại hạng mục Best Pop Duo/Group Performance, Unholy của Sam Smith và Kim Petras đã là cái tên được xướng lên. My Universe của BTS và ColdPlay dù được đánh giá là đối thủ mạnh, tuy nhiên nếu xét về tính nghệ thuật và chất lượng thì Unholy được nhiều người đánh giá là trên cơ.

Lập kỷ lục tại Grammy 2023, BTS vẫn  bại trận trước nữ ca sĩ chuyển giới - 1

Năm qua, ca khúc Unholy với giai điệu bắt tai của họ đã khuấy động thị trường âm nhạc toàn cầu, lọt vào top 10 bảng xếp hạng ở Đức, Bỉ, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Indonesia và top 20 ở Italy.

Smith nhường Petras phát biểu vì cô là phụ nữ chuyển giới đầu tiên trong lịch sử thắng giải này. Trên sân khấu, ngoài cộng sự, Petras cảm ơn 3 huyền thoại âm nhạc đã truyền cảm hứng cho cô, trong đó có Madonna.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lap-ky-luc-tai-grammy-2023-bts-van-bai-tran-truoc-nu-ca-si-chuyen-gioi-a368062.html