Quyết định lấn sân sang mảng phim ngắn của "Vua Kungfu" Lý Liên Kiệt ở tuổi 62 từng gây ra nhiều tranh cãi về việc đánh mất vị thế siêu sao.

Đầu năm nay, sự xuất hiện của Lý Liên Kiệt trong hai tác phẩm phim ngắn Nguyên lực giang hồ và Kiếm quy đã trở thành tâm điểm của dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng việc một tên tuổi tầm cỡ quốc tế đi đóng phim ngắn là sự mất giá, thậm chí có tin đồn ông tham gia chỉ vì mục đích danh lợi.

03-1775182290-ly-do-thuc-su-khien-vua-kungfu-ly-lien-kiet-dong-phim-ngan
Lý Liên Kiệt xuất hiện trong lễ khai máy phim ngắn “Nguyên lực giang hồ“.

Đáp trả những hoài nghi này, Lý Liên Kiệt khẳng định mục tiêu của ông không phải là đóng phim để kiếm tiền, mà là xây dựng một "vũ trụ phim ngắn võ thuật". Ông nhận định phim ngắn có ngưỡng tiếp cận thấp và sức lan tỏa nhanh, là mảnh đất màu mỡ để các tài năng trẻ đam mê võ thuật có cơ hội bước lên sân khấu và thể hiện bản thân.

Trong cả hai dự án mới, Lý Liên Kiệt đều từ chối vai chính, thay vào đó ông chỉ đảm nhận các nhân vật tiền bối hoặc cao nhân bí ẩn để nhường đất diễn cho lớp trẻ.

03-1775182290-ly-do-thuc-su-khien-vua-kungfu-ly-lien-kiet-dong-phim-ngan

Trong Nguyên lực giang hồ, ông đóng vai tiền bối Phong Tử trong bối cảnh võ hiệp hiện đại. Với Kiếm quy, nam diễn viên vào vai cao nhân bí ẩn trong một tác phẩm đề cao tinh thần hiệp nghĩa truyền thống.

Theo truyền thông Hoa ngữ, mức thù lao của siêu sao họ Lý trong các dự án này gần như bằng con số 0. Điều này minh chứng cho việc ông tham gia với tư cách một người dẫn dắt, dùng sức ảnh hưởng của cái tên "Lý Liên Kiệt" để bảo chứng và thu hút sự chú ý cho thể loại phim vốn đang bị xem là kém sang so với điện ảnh truyền thống.

Không chỉ ở mảng phim ngắn, tinh thần chắp cánh cho hậu bối còn được Lý Liên Kiệt thể hiện rõ khi tham gia bom tấn Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc cùng Ngô Kinh và Tạ Đình Phong. Dù là cái tên thu hút truyền thông nhất, ông vẫn chủ động nhường vị trí trung tâm, thậm chí đồng ý cắt bớt đất diễn của vai Thường Quý Nhân so với nguyên tác để phù hợp với tổng thể bộ phim.

Đối với Lý Liên Kiệt, võ thuật là tấm danh thiếp vô giá của văn hóa Trung Quốc. Ở giai đoạn hiện tại, ưu tiên lớn nhất của ông là gánh vác trách nhiệm gìn giữ, truyền thừa và đưa tinh thần võ hiệp lan tỏa mạnh mẽ hơn ra thế giới thông qua những phương thức tiếp cận hiện đại và gần gũi với giới trẻ.

TN (SHTT)