Giải trí

Lý Nhược Đồng rùng mình nhớ lại tai nạn suýt mù mắt khi đóng Thiên Long Bát Bộ

Vai diễn Vương Ngữ Yên kinh điển đã suýt chút nữa cướp đi đôi mắt của người đẹp Lý Nhược Đồng.

Ra mắt năm 1997, Thiên Long Bát Bộ của TVB được đánh giá là một trong các đỉnh cao của phim võ hiệp trên màn ảnh nhỏ.

Thành công của tác phẩm giúp nam chính Trần Hạo Dân một bước thành sao, còn các diễn viên chính khác như Huỳnh Nhật Hoa, Phàn Thiếu Hoàng, Lý Nhược Đồng củng cố tên tuổi trong làng giải trí.

Trong tác phẩm này, Lý Nhược Đồng đảm nhiệm vai Vương Ngữ Yên bản Thiên Long Bát Bộ 1997. Mỹ nhân họ Lý được đánh giá cao không kém Trần Ngọc Liên. Vẫn là phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng, Lý Nhược Đồng thành công truyền tải được khí chất của nhân vật khiến ai nấy mê đắm và tạo nên ấn tượng khó phai trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Lý Nhược Đồng rùng mình nhớ lại tai nạn suýt mù mắt khi đóng Thiên Long Bát Bộ
Vương Ngữ Yên là vai diễn kinh điển của Lý Nhược Đồng.

Lý Nhược Đồng từng chia sẻ thêm một vài kỷ niệm khi cô hóa thân thành Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ 1996.

Lý Nhược Đồng kể, cô bị cành cây trên phim trường đập trúng mắt phải. Khi đó, cô không chú tâm lắm, cho rằng chỉ là vết thương nhỏ. Giữa rừng núi không có dụng cụ y tế chuyên nghiệp, nữ diễn viên dùng khăn đã được khử trùng đắp lên mắt. Tối đó về nhà, cô mới phát hiện mắt đỏ hoe và vằn tia máu.

Hôm sau, Lý Nhược Đồng tiếp tục làm việc từ sáng sớm. Hết ngày quay, cô mới cùng mẹ đến bệnh viện. Theo lời bác sĩ, chỉ còn cách 2mm là con người của cô sẽ bị cành cây đâm trung và lúc đó rất có thể cô đã bị mù. Lý Nhược Đồng nói đây là một tai nạn đáng sợ mà đến giờ nghĩ lại cô vẫn rùng mình.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ly-nhuoc-dong-rung-minh-nho-lai-tai-nan-suyt-mu-mat-khi-dong-thien-long-bat-bo-tintuc812913