-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Giải trí
25/08/2024 07:29'Ma Da' thành công lớn dù gây tranh luận trái chiều
Bộ phim thể loại kinh dị do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Việt Hương đóng chính, không chỉ gây tranh luận khen chê mà còn đứng đầu bảng xếp doanh thu phòng chiếu 2 cuối tuần liên tiếp cuối tháng 8-2024.

Vì sao “Ma Da” đông khách?
Cơn sốt phòng vé bất ngờ của “Ma Da” vào cuối hè 2024 là một điểm tích cực, cho thấy khán giả không quay lưng với phim trong nước dù họ đã “ngoảnh mặt” với nhiều tác phẩm khác ra rạp trước đó. Đúng như Box Office Vietnam nhận định: “Đã rất lâu rồi, bảng xếp hạng mới có 1 bộ phim Việt Nam phát hành trong dịp hè có doanh thu cao như vậy”.
Kỳ thực, “Ma Da” là dự án không được đánh giá cao và không được truyền thông đình đám hay quảng bá rầm rộ. Nội dung kinh dị dù có “thị phần” nơi rạp chiếu Việt, song không phải là đề tài phổ thông dành cho số đông khán giả (phim “Ma Da” cũng xếp loại T.16, dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên). Dàn diễn viên nổi bật là Việt Hương song không có gương mặt bảo chứng phòng vé. Chưa kể việc mời nghệ sĩ Thành Lộc và ca sĩ Cẩm Ly đóng vai khách mời với thời lượng xuất hiện quá ít ỏi trên thực tế cũng gây dư luận phản ứng không hay.

Dù vậy, có thể thấy “Ma Da” ra rạp vào thời điểm rất thuận lợi khi không phải đối đầu với phim ngoại bom tấn hay phim nội cạnh tranh nào. Và dù kịch bản bị khen chê trái chiều, song rõ ràng bộ phim đã tạo được sức hút đáng kể với hơn 1 triệu vé bán ra ngay trong tuần đầu tiên công chiếu. “Ma Da” được chiếu cùng thời điểm tại thị trường Hàn Quốc và thị trường Úc cũng có lượng khán giả đáng phấn khởi.
“Ma Da” trở thành phim Việt vượt qua cột mốc 100 tỷ đồng doanh thu. Đây là thành tích không phải phim kinh dị Việt nào cũng đạt được. Có thể nhắc đến đầu năm 2024, bộ phim “Quỷ cẩu” cùng thể loại (đạo diễn Lưu Thành Luân) cũng vượt qua “cột mốc vàng” này dù có kinh phí sản xuất thấp, dàn diễn viên không quá “hot”.
Việt Hương “gánh show”
Bà Lệ (vai chính của nghệ sĩ Việt Hương) làm nghề vớt xác trên sông được xem là “linh hồn” của bộ phim. Diễn xuất của Việt Hương được đánh giá cao và chị đã có một vai diễn đáng nhớ sau 3 thập niên theo nghề. Những cảnh quay Việt Hương ngồi một mình với dòng sông mênh mang khiến khán giả có thể chia sẻ và thấu cảm được tâm trạng của nhân vật mà không cần lời thoại. Đạo diễn Jang Jea Hyun (Hàn Quốc) - người làm nên tác phẩm gây sốt “Quật mộ trùng ma” - bình luận: “Kỹ năng diễn xuất của diễn viên chính rất đặc biệt khiến tôi bị thu hút và ấn tượng”.

Không chỉ thể hiện hình ảnh một người đàn bà lam lũ trên sông nước, với một nghề quá đặc biệt, đặc thù và cực kỳ vất vả, nhân vật bà Lệ còn thể hiện tâm lý của một người mẹ đơn thân đi tìm cô con gái duy nhất của mình để bảo vệ. Dấu ấn của tình mẫu tử là một điểm cộng khiến bộ phim gần gũi khán giả và ít nhiều được đồng cảm. Nhà bình luận phim Nguyễn Phong Việt đánh giá “Ma Da” là “hành trình đầy ám ảnh về một trong những truyền thuyết dân gian nổi tiếng nhất Việt Nam ở vùng sông nước. Phim có số lượng nhân vật ít ỏi nhưng đủ sức nặng về tâm lý để làm cho mọi người thấy thích thú. “Ma Da” khiến khán giả tin và sợ, cũng như tạo ra nhiều phân đoạn có sức ám ảnh cao”.

Dù còn nhiều lỗ hổng lẫn lối mòn trong kịch bản, “Ma Da” tạo được không khí của thể loại phim kinh dị. Khâu chọn bối cảnh không gian hợp lý, màu sắc được chỉnh phù hợp với tình tiết nội dung, các góc máy ra chất điện ảnh… là những điểm “bù đắp” đáng kể, bên cạnh cú twist (bất ngờ) và cái kết mở ở cuối phim. Đạo diễn Hàn Quốc Jang Jea Hyun bình luận: “Đoạn kết phim thật sự bùng nổ và gây sốc đối với tôi”.
Theo Trung Nghĩa (An Ninh Thủ Đô)








- Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta (08:01)
- Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Thế giới kỳ vọng tăng tiếp, SJC quay đầu đi xuống (16 phút trước)
- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (20 phút trước)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (31 phút trước)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (44 phút trước)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (49 phút trước)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (52 phút trước)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (55 phút trước)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (1 giờ trước)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (1 giờ trước)





