Chỉ vài giờ sau khi thông tin Việt Nam trở thành quốc gia chủ nhà của Miss Universe 2027 được công bố trên fanpage chính thức, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đã lên tiếng bác bỏ, làm lộ rõ cuộc tranh chấp quyền lực nảy lửa ở thượng tầng cuộc thi.

Rạng sáng 9/10, fanpage Facebook có tích xanh của Miss Universe bất ngờ thông báo Việt Nam đã được lựa chọn làm nước chủ nhà cho kỳ thi lần thứ 76 (năm 2027). Thông cáo nêu rõ quyết định này do Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (MU East) – đơn vị do ông Nawat Itsaragrisil điều hành – phê duyệt dựa trên Thỏa thuận Bán cầu ký kết với MUO, đồng thời dành nhiều lời có cánh ca ngợi cảnh quan và văn hóa Việt Nam.

09-1791516369-mau-thuan-thuong-tang-miss-universe-fanpage-bao-viet-nam-dang-cai-nam-2027-btc-lap-tuc-phu-nhan
Thông báo Miss Univers 2027 được tổ chức ở Việt Nam.

Tuy nhiên, sự hứng khởi của người hâm mộ nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Ngay trong sáng cùng ngày, thông qua website chính thức và kênh Instagram, MUO đã phát đi tuyên bố phủ nhận hoàn toàn thông tin trên.

MUO khẳng định Việt Nam chưa từng được chỉ định đăng cai Miss Universe 2027. Theo thông lệ, quốc gia đăng cai kỳ thứ 76 sẽ chỉ được xướng tên tại đêm chung kết lần thứ 75 ở San Juan, Puerto Rico.

09-1791516432-mau-thuan-thuong-tang-miss-universe-fanpage-bao-viet-nam-dang-cai-nam-2027-btc-lap-tuc-phu-nhan
Ông Quốc Khánh chụp ảnh cùng top 5 Miss Universe Vietnam. Ảnh: MUV

MUO khẳng định tổ chức có tên MU East (hoặc các tên gọi tương tự) không hề tồn tại dưới danh nghĩa chi nhánh hay đại diện hợp pháp của MUO, đồng thời ông Nawat không có quyền phát ngôn hay ký kết thỏa thuận thay mặt cuộc thi.

MUO tiết lộ trang web Missuniverse.com cùng fanpage Facebook và một số mạng xã hội khác hiện đang bị các cá nhân ngoài ban quản lý can thiệp, kiểm soát trái phép. Các kênh truyền thông chính thức duy nhất do MUO nắm quyền bao gồm trang web Missuniverseorg.com, Instagram, TikTok và YouTube.

Ồn ào này là giọt nước tràn ly trong chuỗi mâu thuẫn dai dẳng giữa các bên sở hữu thương hiệu. Trước đó vào đầu tháng 9, JKN Universe LLC (đơn vị nhượng quyền thuộc Tập đoàn JKN Global) từng tuyên bố MU East không có quyền cấp phép, kéo theo lùm xùm cấm thí sinh 6 nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) dự thi. Ngược lại, phía ông Nawat khẳng định MUO vận hành theo mô hình liên doanh 50:50 giữa MU East và MU West, đảm bảo các quốc gia trên vẫn có quyền cử đại diện tranh tài.

Cuộc chiến pháp lý và tranh giành quyền kiểm soát truyền thông giữa các cổ đông hiện khiến tương lai của cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có.

TN (SHTT)