Giải trí

Một năm gây náo loạn của BlackPink

Nhiều sự vụ trong năm 2023 khiến BlackPink trở thành điểm nóng dư luận. Lisa là thành viên gây sốc nhất với chuyện hẹn hò con trai tỷ phú, nhảy thoát y ở quán bar.

BlackPink không có nhiều sản phẩm mới trong năm 2023 nhưng gặt hái được thành công đáng kể. Điểm sáng nhất có lẽ chuyến lưu diễn Born Pink giúp bốn cô gái đạt kỷ lục, diễn ở lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella năm 2023 và là đại diện Kpop đầu tiên đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính.

Theo Touring Data, chuyến lưu diễn của BlackPink vượt mốc doanh thu 260 triệu USD từ 56 đêm diễn, trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử của nghệ sĩ châu Á. Bên cạnh đó, các thành viên BlackPink nhiều lần làm “dậy sóng” mạng xã hội về công việc lẫn đời tư.

Một năm gây náo loạn của BlackPink
BlackPink tại đêm diễn ở Việt Nam. Ảnh: Somewhere in Hanoi

Chuyện hẹn hò ồn ào của bộ tứ BlackPink

Tin tình ái bủa vây BlackPink trong năm 2023, nhiều bằng chứng cho thấy Jennie và V (BTS) – thành viên nhóm nhạc nam hot nhất thế giới hiện nay - là tình nhân. Cặp sao lộ hình ảnh đi du lịch cùng nhau, dắt tay nhau dạo phố tại Paris (Pháp) cùng nhiều bằng chứng dùng đồ đôi, xuất hiện cùng địa điểm. Hai thần tượng từ hai nhóm đối thủ hẹn hò khiến người hâm mộ “dậy sóng”. Thay vì đối diện với lời thông tin hẹn hò, cả hai đều giữ im lặng.

Hôm 6/12, truyền thông Hàn tiết lộ hai nghệ sĩ chính thức “đường ai nấy đi” sau hơn một yêu nhau và tiếp tục không có động thái về vấn đề này.

Em út Lisa gây chú ý không kém khi vướng tin yêu Frédéric Arnault - Giám đốc điều hành Tag Heuer, con trai của người giàu nhất nhì thế giới Bernard Arnault, tỷ phú tập đoàn thời trang LVMH. Nhiều người cho rằng Lisa đang từng bước một tiến vào cánh cửa gia đình tỷ phú, làm con dâu nhà hào môn.

Giới truyền thông chụp được nhiều hình ảnh cả hai dành thời gian đi chơi riêng, thậm chí có tin Frédéric Arnault điều chuyên cơ riêng đưa bạn gái tới Pháp. Suốt quãng thời gian không có lịch trình, Lisa thường xuyên sang Pháp để gặp người yêu. Có tin hai người đều đã đưa nửa kia về ra mắt gia đình. Công ty chủ quản của Lisa cho biết không thể xác nhận thông tin dù có nhiều bằng chứng cho thấy cô đang trong mối quan hệ tình cảm mặn nồng.

Một năm gây náo loạn của BlackPink - 1

Một năm gây náo loạn của BlackPink - 2

Một năm gây náo loạn của BlackPink - 3

Một năm gây náo loạn của BlackPink - 4
Tin hẹn hò bủa vây các thành viên BlackPink năm 2023.

Chị cả Jisoo là thành viên cuối của nhóm ra mắt với vai trò ca sĩ solo. Bài hát Flower của nữ thần tượng sinh năm 1995 tạo xu hướng trên mạng xã hội suốt thời gian dài. Tại Việt Nam, Hoa hậu Tiểu Vy chuyển bài hát thành lời Việt có tên Lửa hận thù, được nhiều khán giả yêu thích hát theo.

Không chỉ được bàn luận về mảng âm nhạc, Jisoo gây “chấn động” khi là thành viên BlackPink đầu tiên công khai hẹn hò. Hồi tháng 8, Dispatch tung ảnh chứng minh nữ ca sĩ và diễn viên Ahn Bo Hyun có mối quan hệ tình cảm. Cả hai thừa nhận và mong công chúng ủng hộ.

Dù thế, cặp sao không nhận được ánh nhìn thiện cảm từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng Ahn Bo Hyun không xứng với vị thế của nữ thần tượng hàng đầu Kpop. Ngôi sao sinh năm 1988 bị cáo buộc có vấn đề về nhân cách, khinh thường phụ nữ, bóc lột nhân viên. Ahn Bo Hyun có bằng chứng minh oan nhiều khán giả vẫn đánh giá tiêu cực về anh.

Sau hai tháng bên nhau, cả hai chính thức “đường ai nấy đi”. Cũng giống nhiều cặp sao từng chia tay khác, lý do muôn thuở được đưa ra là do lịch trình bận rộn, hai người dần xa cách và quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Họ vẫn xem nhau như đồng nghiệp bình thường sau khi kết thúc mối tình chóng vánh.

Liên tiếp được góp mặt trong những chiến dịch truyền thông lớn nhỏ của các nhãn hàng, Rosé bận rộn với vai trò đại sứ, người mẫu. Tin đồn tình ái nổi lến khiến nữ thần tượng bị ảnh hưởng.

Nhiều bằng chứng của cư dân mạng cho thấy giọng ca chính của BlackPink và tài tử Kang Dong Won dùng đồ đôi, trùng hợp địa điểm check-in. Cả hai cũng cùng có mặt trong buổi tiệc của nhà thiết kế Eva Chow tại nước ngoài.

YG – Công ty quản lý của nữ thần tượng ban đầu cho biết “không thể xác nhận” mối quan hệ giữa Rosé và nam diễn viên hơn cô 16 tuổi. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, công ty sau đó thông báo tin hẹn hò là sai sự thật và yêu cầu khán giả ngừng lan truyền thông tin sai lệch.

Đóng phim 18+, diễn thoát y, nghi vấn chất cấm gây “chấn động” dư luận

Cũng chính bức ảnh tại bữa tiệc của Eva Chow, Rosé bị nghi ngờ sử dụng chất cấm. YG nhanh chóng phủ nhận và cho biết sẽ thực hiện hành động pháp lý quyết liệt với người tung tin sai sự thật. Nhiều tờ báo Hàn minh oan cho nữ ca sĩ, chỉ ra gạch trắng trên bàn ăn thực chất chỉ là kệ đỡ và những vệt trong gạt tàn là họa tiết của đá cẩm thạch.

Từ khóa liên quan đến việc Rosé lọt top đầu trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Dù được chứng minh trong sạch, sự việc ít nhiều gây tổn hại đến hình ảnh của cô.

Thử sức ở vai trò diễn xuất, Jennie có ngay vai đầu tay trong phim Hollywood The Idol, nhưng đây cũng khởi đầu cho quãng thời gian bị chỉ trích nặng nề của cô. Trong phim, Jennie đảm nhận vai phụ, vũ công – người bạn thân thiết của nữ chính. Cô có nhiều lời thoại cùng động tác vũ đạo bị đánh giá thô thiển, phản cảm. Diễn xuất của nữ thần tượng nhóm BlackPink làm không ít người phải cau mày khi xem.

Một năm gây náo loạn của BlackPink - 5

Một năm gây náo loạn của BlackPink - 6
Jennie bị chỉ trích tệ hại khi diễn phim 18+.

Không chỉ vậy, các trang đánh giá và nhà phê bình cho rằng nội dung phim tục tĩu, bình không ngần ngại gọi tác phẩm của HBO là “nhếch nhác đi kèm với những câu thoại tệ nhất năm” hay “tác phẩm phù phiếm, lố lăng và phân biệt giới tính”.

Gây sốc hơn cả Jennie là Lisa. Cô không thông qua công ty quản lý và bí mật gật đầu đồng ý diễn tại bán bar thoát y Crazy Horse (Pháp). Quyết định diễn tại câu lạc bộ 18+ của Lisa khiến cộng đồng fan Kpop xáo trộn. Một trong số ít những hình ảnh về Lisa được công khai cho thấy cô mặc đồ nội y sexy cùng đoàn vũ công nữ chỉ dùng tay che ngực.

Điều này khiến dư luận có cái nhìn ác cảm về những gì về việc Crazy Horse luôn hô hào về sự tự do, nữ quyền, giải phóng phụ nữ… nhưng bản chất lại dùng phụ nữ để kiếm tiền. Nhiều người cho rằng buổi diễn thoát y của Lisa gây ảnh hưởng đến khán giả nhỏ tuổi.

Một năm gây náo loạn của BlackPink - 7
Màn diễn thoát y gây chấn động của Lisa.

Sự việc căng thẳng hơn khi tài khoản mạng xã hội của Lisa tại Trung Quốc “bay màu”, hình ảnh của cô khi làm đại sứ thương hiệu ở thị trường tỷ dân cũng không cánh mà bay. Những nghi ngại về việc mỹ nhân Thái bị phong sát ngầm ngày càng dâng cao, fan lo lắng Lisa sẽ khó tiếp tục hoạt động ở thị trường Trung Quốc dù trước đó rất được yêu thích.

Mệt mỏi việc tái ký hợp đồng

Chuyện BlackPink có tiếp tục đồng hành cùng YG hay không sau 7 năm hoạt động khiến dư luận bàn luận suốt thời gian dài, kể từ tháng 8, thời điểm bốn cô gái kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản.

Cả bốn thành viên và YG không có động thái rõ ràng nào, công ty liên tục trì trệ, thông báo vẫn đang trong thời gian thương thảo. YG nhận chỉ trích, công chúng cho rằng công ty sẽ rơi vào khủng hoảng nếu mất đi "gà đẻ trứng vàng" là BlackPink. Cổ phiếu YG trồi sụt liên tục trong thời điểm này.

Phải đến ngày 6/12, người hâm mộ mới yên tâm khi BlackPink tiếp tục ký kết hoạt động nhóm với YG. Tuy thế, hợp đồng cá nhân của từng thành viên vẫn chưa quyết định.

Theo Hà Trang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/mot-nam-gay-nao-loan-cua-blackpink-post1593802.tpo