Giải trí
22/12/2024 16:01Một nữ NSND: 'Tôi rất ám ảnh về cô Trà Giang'
Mới đây, NSND Lan Hương đã chia sẻ kỷ niệm về NSND Trà Giang. Cô nói:
"Cô Trà Giang là người thân thiết với gia đình tôi. Tôi gặp cô Trà Giang từ lúc mới đẻ còn chưa biết gì. Sau này nghe cô kể lại tôi mới biết. Cô kể rằng rất ấn tượng với tôi vì màu mắt không giống ai, cả gia đình tôi đều có màu mắt khác chứ không phải màu đen.

Cô Trà Giang biết tới gia đình tôi vì bác ruột và ông ngoại tôi làm ở xưởng phim. Ông ngoại tôi làm ở phòng hành chính kế toán. Bà ngoại tôi thì trông nom lũ trẻ con ở xưởng phim.
Tôi từng hỏi mẹ tôi, nếu không đỗ vào trường Bách khoa thì mẹ sẽ làm gì. Mẹ bảo lại theo nghề truyền thống gia đình là đi dựng phim.
Tôi lớn lên ở khu tập thể nghệ sĩ trong ngõ 72 Hoàng Hoa Thám. Thời điểm đó bố mẹ tôi hay đi công tác nên tôi thường ở nhà. Ở giữa khu tập thể ngày đó có một bể nước chung, đến bếp cũng là bếp chung.
Cô Trà Giang hay ra bể nước đó để rửa rau, vo gạo và mỗi lần như thế đều đi qua nhà tôi. Cứ thấy tôi là cô Trà Giang lại bế tôi một chút.

Từ bé tôi đã được bố mẹ cho đi xem phim rạp vì không gửi được tôi cho ai. Được cái, cứ vào rạp là tôi ngồi yên dù mới 1 tuổi, chăm chú xem phim, nhìn lên màn ảnh.
Ngày đó tôi hay được xem phim Chị tư Hậu do cô Trà Giang đóng và tôi rất ám ảnh về cô Trà Giang. Đó là cảnh cô đeo khăn chéo ngang mặt, mái tóc cũng chéo ngang, tôi nhìn thích vô cùng.
Tôi lớn lên cũng là lúc mới kết thúc chiến tranh và cô Trà Giang tham gia phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Mỗi lần cô Trà Giang chạy về khu tập thể lấy đồ, tôi lại nhìn thấy cô và trầm trồ vì cô trang điểm vào nhìn xinh lắm.
Tôi nhìn cô Trà Giang lúc đó mà cứ mê mẩn, ngẩn ngơ, thích lắm. Tới khi cô làm xong phim đó tôi mới được xem. Tôi xem đi xem lại, xem tái xem hồi, xem vì mê cô Trà Giang. Phim cứ chiếu ở đâu là tôi và lũ trẻ con trên hãng lại đi xem.
Tới khi tôi đóng phim Em bé Hà Nội, lúc nào tôi cũng nghĩ tới gương mặt của cô Trà Giang để cố gắng đóng phim".
NSND Trà Giang được biết tới là diễn viên điện ảnh Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng lớn tại một liên hoan phim Quốc tế. Bà nổi tiếng với những bộ phim đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc nội, quốc tế như Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội.
Ngoài ra, bà cũng là một chính khách khi tham gia công tác trong Quốc hội Việt Nam với vai trò Đại biểu Quốc hội liên tục trong 3 khóa V, VI và VII.
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cấp cao Tây Tạng lĩnh án tử hình treo vì nhận hối lộ (16/07)
-
Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (16/07)
-
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa án vì cáo buộc khi quân (16/07)
-
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ (16/07)
-
Sự thật khó ngờ về bức ảnh Hải Tú "mang thai con đầu lòng" (16/07)
-
Làm mẹ, theo dõi vụ việc Jack và Thiên An mà tôi nghĩ mãi: Khi người lớn đấu tranh, xin đừng để trẻ con thành "nạn nhân đi kèm" (16/07)
-
Tài xế bất ngờ khóa xe buýt bỏ đi khiến cả trăm khách suýt ngạt thở (16/07)
-
U23 Lào tuột chiến thắng trước trận gặp U23 Việt Nam (16/07)
-
Ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, ít nhất 1 người tử vong (16/07)
-
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Có buông lỏng kiểm tra, giám sát? (16/07)
Bài đọc nhiều




