Giải trí

Mỹ nam Việt gây tranh cãi khi sắm vai tổng tài, nhan sắc đẹp đấy nhưng 'giống vệ sĩ hơn'?

Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên này không diễn tả được thần thái cần thiết của nhân vật.

Yêu Trước Ngày Cưới là bộ phim truyền hình hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Cái tên được người xem nhắc đến nhiều hơn cả sau khi những tập đầu tiên của phim là nam chính Song Luân. Trong phim, Song Luân vào vai Huy Hoàng, nổi đình đám trong giới kinh doanh với danh xưng "ngôi sao ngành chứng khoán". Tài giỏi, đẹp trai, giàu có, Huy Hoàng đúng chất tổng tài trong truyền thuyết, được các cô gái si mê (trừ nữ chính).

Mỹ nam Việt gây tranh cãi khi sắm vai tổng tài, nhan sắc đẹp đấy nhưng 'giống vệ sĩ hơn'?
Song Luân luôn xuất hiện với những bộ vest lịch lãm trong phim

Dĩ nhiên, đó chỉ là những hình dung và miêu tả về Huy Hoàng thông qua lời thoại phim. Còn việc anh ta có ra dáng tổng tài hay không thì còn phụ thuộc vào Song Luân. Và đáng tiếc khi ở thời điểm hiện tại, không ít khán giả cho rằng, Song Luân không hề mang dáng dấp, thần thái của một tổng tài.

Xem phim, đặc biệt là ở phân cảnh Huy Hoàng đứng diễn thuyết giữa đám đông về đầu tư chứng khoán, khán giả chỉ biết cười trừ khi mà trông anh ta chẳng hề giống một người đàn ông quyền lực và thành đạt. Từ cách Huy Hoàng nhấn nhá, đút tay túi quần, vừa diễn thuyết vừa cười mỉm và đặc biệt là những lời thoại về kinh doanh hay cách ví von chuyện đầu tư tài chính với tình yêu và chuyện bắt cá hai tay,... đều khiến Huy Hoàng trông chẳng hề giống một tổng tài.

Nhiều khán giả còn cho bình luận hài hước rằng trông anh ta cứ như nhân viên sale, đa cấp đang dụ dỗ khách hàng thậm chí là giống một... vệ sĩ hơn là chàng trai thành đạt, vạn người nể. Thứ mà Song Luân làm tốt nhất ở cảnh phim này có lẽ là... sự đẹp trai.

Mỹ nam Việt gây tranh cãi khi sắm vai tổng tài, nhan sắc đẹp đấy nhưng 'giống vệ sĩ hơn'? - 1
Bình luận của khán giả

Theo Lệ An (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/my-nam-viet-gay-tranh-cai-khi-sam-vai-tong-tai-nhan-sac-dep-day-nhung-giong-ve-si-hon-19323111511354144.htm