Màn trình diễn của Vũ Cát Tường tại chung kết Anh Trai Say Hi bị đặt lên bàn cân so sánh với sân khấu của Taeyong (NCT) do sử dụng kỹ thuật Lightwalk Illusion.

Cộng đồng mạng đang xôn xao về nghi vấn phần trình diễn ca khúc Illusion của Vũ Cát Tường trong đêm chung kết Anh Trai Say Hi có nhiều điểm tương đồng với sân khấu 404 medley trong concert TY TRACK của Taeyong (NCT). Cụ thể, tiết mục của Vũ Cát Tường gây ấn tượng mạnh mẽ với hiệu ứng Lightwalk Illusion – một công nghệ sân khấu sử dụng laser tracking và hệ thống LED để tạo ảo giác nghệ sĩ đang bước đi trên ánh sáng.

09-1765247508-nghi-van-vu-cat-tuong-dao-nhai-y-tuong-san-khau-cua-idol-kpop.gif

09-1765247508-nghi-van-vu-cat-tuong-dao-nhai-y-tuong-san-khau-cua-idol-kpop.gif
Màn trình diễn của Vũ Cát Tường trong đêm chung kết Anh Trai Say Hi

Chính chi tiết kỹ thuật này đã khiến một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng Vũ Cát Tường đã "đạo ý tưởng" của Taeyong. Một số ý kiến cảm thấy thất vọng khi một nghệ sĩ vốn được đánh giá cao về tư duy sáng tạo lại vướng phải lùm xùm sao chép.

09-1765247508-nghi-van-vu-cat-tuong-dao-nhai-y-tuong-san-khau-cua-idol-kpop.gif
Taeyong (NCT) cũng từng sử dụng hiệu ứng tương tự

Tuy nhiên, ngay lập tức, nhiều khán giả đã phản bác lại, khẳng định hiệu ứng Lightwalk Illusion không phải là sáng tạo độc quyền của bất kỳ nghệ sĩ nào. Kỹ thuật này đã được biết đến rộng rãi kể từ khi nhóm nhạc AJR sử dụng và trở nên viral vào năm 2021. Nghệ sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu cũng từng áp dụng kỹ thuật tương tự từ năm 2022. Do đó, Lightwalk Illusion được xác định là một kỹ thuật sân khấu phổ biến và không thuộc quyền sở hữu riêng.

Về phía cộng đồng người hâm mộ Taeyong, trang Fanpage lớn của nam thần tượng tại Việt Nam, LTY’s 1st Vietnamese Fanpage, đã lên tiếng xoa dịu tranh cãi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và tham khảo nhiều nguồn, Fanpage này khẳng định ê-kíp của Taeyong chưa từng tuyên bố ý tưởng phần trình diễn 404 medley là độc bản. Họ nhấn mạnh rằng kỹ thuật Light walking với lightbeam đã xuất hiện trên thế giới, dù còn ít tiền lệ trong Kpop. Fanpage cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự bảo vệ của người hâm mộ nhưng mong muốn chấm dứt tranh cãi để tránh đẩy sự việc đi quá xa.

Dựa trên những thông tin này và hiểu biết về kỹ thuật sân khấu, đông đảo khán giả kết luận việc sử dụng hiệu ứng Lightwalk Illusion không đủ cơ sở để quy kết là "đạo nhái". Nhiều người hâm mộ bảo vệ Vũ Cát Tường, nhận định ca sĩ luôn nổi tiếng với phong cách sáng tạo độc lập, nhất quán và tôn trọng chất xám. Việc so sánh hai sân khấu chỉ dựa trên một vài khoảnh khắc tương đồng là thiếu công bằng, dễ dẫn đến hiểu lầm. Khán giả cũng kêu gọi cộng đồng mạng bình tĩnh, tránh đưa ra cáo buộc vội vàng và tôn trọng công sức sáng tạo của cả hai bên.

TN (SHTT)