Trước tín hiệu tích cực khi nhận thức về bản quyền âm nhạc ngày càng nâng cao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa công khai danh sách 7 nhóm đối tượng được chủ động sử dụng các sáng tác của anh hoàn toàn miễn phí.

Mới đây trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự bồi hồi và vui mừng khi liên tục nhận được rất nhiều email, tin nhắn từ khán giả - bao gồm cả các bạn học sinh, sinh viên - chủ động xin phép sử dụng các bài hát của anh. Nam nhạc sĩ đánh giá đây là sự chuyển biến vô cùng tích cực của thị trường âm nhạc Việt Nam sau nhiều năm đối mặt với vô số tranh cãi liên quan đến quyền tác giả.

12-1786505189-nhac-si-nguyen-van-chung-cong-bo-7-nhom-truong-hop-duoc-dung-nhac-mien-phi-khong-can-xin-phep
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Theo tác giả Nhật ký của mẹ, khi cá nhân hay tổ chức khai thác tác phẩm nhằm mục đích thương mại sinh lời, việc xin phép và thực hiện nghĩa vụ bản quyền là trách nhiệm bắt buộc phải tôn trọng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động giáo dục, cộng đồng và lưu giữ kỷ niệm, anh đã quyết định nới lỏng cơ chế và công khai các trường hợp miễn phí bản quyền.

Chi tiết 7 trường hợp được sử dụng ca khúc miễn tác quyền

7 nhóm trường hợp được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung miễn phí bản quyền hoàn toàn dựa trên mục đích phi thương mại và giá trị đóng góp cho xã hội, bao gồm:

- Trường học: Sử dụng trong các chương trình văn nghệ, lễ khai giảng, bế giảng, kỷ niệm, ngoại khóa...

- Giáo viên: Quay hình, lưu trữ trên kênh cá nhân phục vụ giảng dạy hoặc lưu giữ kỷ niệm.

- Học sinh, sinh viên: Biểu diễn văn nghệ, làm luận án, thi đấu phong trào, tuyên truyền, báo tường hoặc làm kỷ yếu.

- Cơ sở tôn giáo (Nhà chùa, nhà thờ): Dùng trong các clip, chương trình ca nhạc phi thương mại nhằm lan tỏa thông điệp sống tích cực.

- Gia đình: Thu âm, quay hình lưu giữ khoảnh khắc cá nhân.

- Chiến sĩ, đơn vị Nhà nước: Biểu diễn nội bộ hoặc phục vụ các dự án, đề án cộng đồng nhằm mục đích tuyên truyền.

- Cá nhân nói chung: Các hoạt động phi lợi nhuận, không có yếu tố thương mại.

Nam nhạc sĩ nhấn mạnh, những trường hợp thuộc 7 nhóm trên có thể tự do sử dụng mà không cần nhắn tin hay gửi email chờ anh xác nhận, giúp tránh việc phản hồi chậm trễ làm ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân.

Nguyễn Văn Chung lưu ý đây là nguyên tắc cởi mở riêng đối với kho tàng sáng tác của cá nhân anh, không phải là quy định chung áp dụng cho toàn bộ thị trường âm nhạc. Các trường hợp khai thác thương mại hoặc các đối tượng ngoài danh sách trên vẫn cần liên hệ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hoặc quản lý của anh để làm thủ tục theo đúng quy định.

Chia sẻ thêm về quan điểm nghệ thuật, nam nhạc sĩ khẳng định việc công khai danh sách miễn phí không đồng nghĩa với việc xem nhẹ giá trị bản quyền. Với anh, giá trị lớn nhất của một bài hát không chỉ dừng lại ở doanh thu, mà còn nằm ở sức sống lâu bền và khả năng gắn kết các thế hệ trong đời sống cộng đồng. Việc chủ động cho phép sử dụng miễn phí đúng cảnh, đúng người là cách anh lan tỏa tình yêu âm nhạc một cách nhân văn và linh hoạt.

TN (SHTT)