Giải trí

Nhan sắc tân Hoa hậu Thế giới Trung Quốc bị chê

Tân hoa hậu có trình độ học vấn ấn tượng nhưng gương mặt bị đánh giá nhạt nhòa, không ăn ảnh.

Ngày 22/5, iFeng đưa tin Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc lần thứ 72 diễn ra tại Đại Lý, Vân Nam. Vượt qua hàng trăm thí sinh,  Liu Wanting đã đăng quang hoa hậu. Với chiến thắng này,  Liu Wanting đại diện Trung Quốc tại cuộc thi Miss World lần thứ 72 - Miss World 2024. Trong khi đó, người đẹp Xu Xin sẽ đại Trung Quốc tham dự Miss World lần thứ 71, tổ chức tại UAE vào cuối năm nay.

Nhan sắc tân Hoa hậu Thế giới Trung Quốc bị chê
Liu Wanting đăng quang Hoa hậu Thế giới Trung Quốc.

Sau đêm chung kết, nhan sắc của hai người đẹp giành chiến thắng cao nhất tại Miss World China trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Tuy nhiên, thay vì khen ngợi, mạng xã hội lại tràn ngập những lời chê bai.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với nhan sắc của hai người đẹp. Họ cho rằng cả hai có gương mặt xinh xắn nhưng không có gì nổi bật. Thần thái của hai hoa hậu được đánh giá là giống các hot girl chứ chưa thực sự chín chắn, mặn mà.

Nhan sắc tân Hoa hậu Thế giới Trung Quốc bị chê - 1

Đêm chung kết còn gây ồn ào vì khâu tổ chức đơn điệu, sơ sài. Các thí sinh bị chê bai mặc trang phục quê mùa như thời trang hội chợ.

Thực tế, nhiều năm qua, các cuộc thi sắc đẹp ở Trung Quốc không còn được khán giả quan tâm. Vì vậy, ban tổ chức chẳng mặn mà đầu tư, tổ chức hoành tráng. Nếu không có việc thí sinh từ Đại học Thanh Hoa đăng quang, cuộc thi Hoa hậu Thế giới Trung Quốc năm nay chắc chắn cũng sẽ không được công chúng ngó ngàng như những lần tổ chức trước, theo QQ.

Nhan sắc tân Hoa hậu Thế giới Trung Quốc bị chê - 2

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhan-sac-tan-hoa-hau-the-gioi-trung-quoc-bi-che-d163701.html