Giải trí

Những cô gái trong thành phố tập 19: Tùng tức giận vì không biết ai mới là tác giả bào thai trong bụng Mai

Tùng tỏ ra nghi ngờ và nói rằng mình không muốn làm người 'đổ vỏ' khi biết Mai đã mang thai.

Mở đầu tập 19 Những cô gái trong thành phố, Lâm sang xin lỗi 4 cô gái vì chuyện Ly dụ dỗ Mai đi làm gái. Cũng may chuyện chưa quá muộn, các cô gái dễ dàng bỏ qua và hy vọng chuyện không lặp lại. Mặc dù được tha thứ nhưng dường như vẫn áy náy, Lâm về mang... ít thịt sang cho các cô rồi nhanh chóng bỏ về. Hành động của Lâm khiến các cô gái bỗng có cái nhìn khác về Lâm. 

Cũng trong tập này, lần đầu tiên khán giả thấy Lâm nói chuyện tình cảm với em gái. Thay vì quát mắng như lần trước, Lâm nhẹ nhàng nói với Ly rằng cô làm gái anh không trách nhưng dụ dỗ những cô gái phòng bên, kiếm tiền trên thân xác người khác thì anh cấm. Lâm nói dù hai anh em một người tù tội, một người làm gái nhưng vẫn phải sống sao cho người khác tôn trọng.

Về phần Trúc, cô vẫn tiếp tục bị Trâm Anh làm khó. Khi mang cốc nước cam vào phòng cho bé mà không gõ cửa trước, Trâm Anh bắt Trúc phải xin lỗi và ra gõ cửa lại. Vì chuyện này, Bách đã giải thích với Trúc rằng cô bé sống ở nước ngoài lâu nên tính cách hơi đặc biệt một chút.

Những cô gái trong thành phố tập 19: Tùng tức giận vì không biết ai mới là tác giả bào thai trong bụng Mai

Mặc dù biết Trâm Anh có vẻ không thích mình, nhưng Trúc không ngờ cô bé lại nhiều chiêu trò đến vậy. Giả vờ ngoan ngoãn nhờ Trúc lau bã kẹo cao su, Trâm Anh hướng dẫn cô lấy giấy trong thùng rác ở phòng làm việc của Bách để lau. Ngay hôm sau, Bách không tìm được tập hợp đồng trên bàn làm việc nên đã hỏi Trúc nói không động đến đống giấy tờ đó. Trâm Anh thấy vậy liền mách bố rằng Trúc lấy giấy đó để lau bã kẹo cao su. Nói qua nói lại không lại được bố con Bách, Trúc ức nghẹn khi Bách nói cô nếu không làm được thì nghỉ việc. Trâm Anh lại tỏ ra vô cùng vui mừng trước thái độ của bố với Trúc.

Những cô gái trong thành phố tập 19: Tùng tức giận vì không biết ai mới là tác giả bào thai trong bụng Mai - 1

Đến tối, Bách trở về nhà và nói Trúc không cần nghỉ việc nữa vì anh nhớ nhầm, tập hợp đồng vẫn còn ở công ty. Những tờ giấy trên bàn chỉ là giấy bỏ. Mặc dù anh đã xin lỗi Trúc nhưng cô vẫn muốn nghỉ việc. Do không thể xoay sở nếu thiếu người giúp việc, Bách năn nỉ Trúc ở lại và được cô đồng ý. Kế hoạch thất bại, Trâm Anh vô cùng bực bội.

Ở diễn biến khác, Mai phát hiện mình mang thai nhưng chính cô cũng không biết cha đứa trẻ là con của ông Khanh hay Tùng. Trong khi đó, các cô gái đều tác giả chính là Tùng. Trúc đến tìm Tùng thông báo và yêu cầu cậu đến gặp Mai. 

Những cô gái trong thành phố tập 19: Tùng tức giận vì không biết ai mới là tác giả bào thai trong bụng Mai - 2

Tuy nhiên, Mai vẫn giữ thái độ lạnh lùng và dứt khoát chia tay với Tùng. Tùng tức giận tỏ thái độ nghi ngờ cái thai trong bụng chưa chắc đã là con của mình vì Mai từng vào khách sạn với khách và cả lên giường với ông Khanh. Tùng nói rằng nếu đó là con của mình cậu sẽ chịu trách nhiệm nhưng không thể chấp nhận việc người yêu mình vào khách sạn phục vụ đàn ông và cậu cũng không ngu đi đổ vỏ cho người khác. Nghe những lời nói này từ miệng Tùng, Mai tức giận và đuổi Tùng về vì cô không có định bắt cậu chịu trách nhiệm vì chuyện cái thai.

Những cô gái trong thành phố tập 19: Tùng tức giận vì không biết ai mới là tác giả bào thai trong bụng Mai - 3

Những cô gái trong thành phố tập 19: Tùng tức giận vì không biết ai mới là tác giả bào thai trong bụng Mai - 4

Hoàn cùng của Tùng hiện tại cũng khá thê thảm khi bị quản lý phòng gym cho nghỉ việc vì đi muộn. Thấy vậy, quý bà phòng gym đã ngỏ ý mời Tùng về làm trợ lý riêng cho mình. Tuy nhiên, Tùng vẫn còn khá thận trọng với người phụ nữ này.

Những cô gái trong thành phố tập 19: Tùng tức giận vì không biết ai mới là tác giả bào thai trong bụng Mai - 5

Những cô gái trong thành phố lên sóng lúc 21h50 trên VT3 thứ 4,5 hàng tuần.

TH (SHTT)