Giải trí

Những ngày không quên tập 6: Ông Bá tái mặt khi làng bên bị cách ly, ông Sơn cũng hốt hoảng khi cả khu phố bị phong tỏa

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã diễn biến phức tạp hơn trong tập 6 Những ngày không quên khiến cả những người ở nông thôn và thành thị lo lắng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 Những ngày không quên, ông Đẩu đến báo tin về trường hợp nhiễm bệnh ở làng bên khiến ông Bá điếng người: “Hôm qua, ông có dự cái đám ở nhà thằng Dũng cận không. Cái lão mà đi nước ngoài về cả làng đến ăn cổ ấy. Cả cái lũ ấy bây giờ bị Covid rồi. Tất cả những người dự cái đám ấy bị bế đi cách ly rồi đấy. Hả, sao đần ra thế, hôm ấy ông có tham gia, có ở cái đám đấy không?”.

Những ngày không quên tập 6: Ông Bá tái mặt khi làng bên bị cách ly, ông Sơn cũng hốt hoảng khi cả khu phố bị phong tỏa

Ông Sơn cũng hốt hoảng, lo lắng khi cả khu phố nhà ông trên Hàn Nội cũng đã bị phong tỏa: “Con gọi điện cho Quốc xem nó về đến Hà Nội chưa, bảo nó không cần sang chỗ bố đóng cửa sổ nữa đâu nhá. Bố vừa mới nghe tin, chỗ khu nhà mình có người trốn cách ly về đấy nên cả khu phố phải cách ly con ạ”.

Huệ nghe bố bảo thế thì chạy ngay đi báo tin cho Quốc. Khi được Thư hỏi ai báo cho ông Sơn tin đó, thì ông Sơn mới nói là được nghe từ cô Xuyến. Người trốn cách ly lại ở ngay bên cạnh nhà cô.

Thế nhưng, liệu tin này từ có Xuyến có đúng là thật hay không khi vừa mới hôm trước cô Xuyến bị công an bắt lên phường vì tội tung tin giả?

Những ngày không quên tập 6: Ông Bá tái mặt khi làng bên bị cách ly, ông Sơn cũng hốt hoảng khi cả khu phố bị phong tỏa - 1

Trong diễn biến khác, ở thời điểm dịch bệnh, ai đi ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang. Thế nên, nếu nhìn thoáng qua thì dù có quen biết cũng không thể nhận ra nhau ngay. Sau khi về làng Yên ăn giỗ cùng gia đình, Dương có thời gian đi thăm thú quanh làng. Đang mải đi thì Dương va phải Cân, mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân lại đeo theo tấm phên để giữ khoảng cách 2m với những người xung quanh.

Bị cú ngã đau điếng người, Cân vội lớn tiếng trách mắng Dương. Nhưng khi vừa bỏ khẩu trang ra, Dương đã nhận ngay ra Cân rồi gọi tên anh. Cân cũng lạ vì không hiểu có ai lại biết mình. Khi Dương bỏ khẩu trang ra thì Cân cũng nhận ra ngay "đối phương". Cân gọi lớn tomboiloichoi - vốn là biệt danh chơi game của Dương. Liệu cả hai có mối quan hệ quen biết như thế nào?

Những ngày không quên tập 6: Ông Bá tái mặt khi làng bên bị cách ly, ông Sơn cũng hốt hoảng khi cả khu phố bị phong tỏa - 2

Đón xem Những ngày không quên lên sóng lúc 21h từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhung-ngay-khong-quen-tap-6-ong-ba-tai-mat-khi-lang-ben-bi-cach-ly-ong-son-cung-hot-hoang-khi-ca-khu-pho-bi-phong-toa-d73516.html?demo