-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Giải trí
30/01/2024 14:32Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz: Đúng đắn hay sai lầm?
Gần đây, thông tin Ninh Dương Lan Ngọc rời showbiz để tập trung học ở Australia thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Phần lớn cho rằng nữ diễn viên 1990 đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội nếu quyết định tạm dừng diễn xuất.
Song, cũng có khán giả ủng hộ ngôi sao. Nhiều ý kiến nhận định thời gian gần đây Ninh Dương Lan Ngọc thiếu sự bứt phá ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình, nên việc cô “nâng cấp” bản thân là điều cần thiết.
Thành công từ sớm
Thành công đến với Ninh Dương Lan Ngọc từ sớm. Năm 2010, cô nhanh chóng tạo được dấu ấn qua vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận – do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, chuyển thể dựa trên truyện ngắn nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Khi đó, nữ diễn viên vừa mới bước qua tuổi 20. Gương mặt trong sáng và diễn xuất tự nhiên đã giúp Lan Ngọc chinh phục được khán giả, để lại nhiều cảm xúc với lần chào sân trên màn ảnh rộng.

Vai diễn mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Nữ chính xuất sắc (phim truyện điện ảnh) của LHP Việt Nam và giải Cánh Diều Vàng 2010.
Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ được giới phê bình đánh giá cao mà còn chiếm trọn tình cảm của khán giả.
Suốt thời gian dài, cảnh Nương bị cưỡng hiếp lấy đi nước mắt của biết bao người. Qua diễn xuất của Lan Ngọc, nhân vật hiện lên sống động như bước ra từ trang sách của Nguyễn Ngọc Tư.
Sau thành công đầu tiên, Ninh Dương Lan Ngọc không “ngủ quên trên chiến thắng” mà liên tục nỗ lực với nghề. Khán giả thấy cô xuất hiện trong nhiều vai diễn lớn nhỏ, hoạt động năng nổ ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình.
Trên màn ảnh nhỏ, cô tham gia các dự án nổi tiếng như Vừa đi vừa khóc (2014), Nguyệt thực (2016), Mối tình đầu của tôi (2019)…
Lan Ngọc cũng chăm đóng điện ảnh với nhiều tác phẩm như Long Ruồi (2011), Tèo em (2013), Trúng số (2015), Cô Ba Sài Gòn (2017)…
Loay hoay và thiếu sự bứt phá
Không chỉ chăm chỉ, Ninh Dương Lan Ngọc còn rất tỉnh táo và liều lĩnh. Cô chọn vai đa dạng, không ngại thử thách bản thân qua nhiều thể loại từ hành động, kinh dị đến tâm lý - tình cảm, thậm chí sẵn sàng đóng vai phụ hoặc phản diện để mang đến sự bất ngờ cho người xem.

Có thời gian cái tên Lan Ngọc xuất hiện liên tục tại rạp chiếu. Đó là vào năm 2016 khi cô tham gia đến bốn dự án gồm Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Phim trường ma, Găng tay đỏ và Nắng.
Đáng tiếc, dường như dấu ấn của Nương trong Cánh đồng bất tận quá lớn nên Ninh Dương Lan Ngọc chưa có vai diễn nào xuất sắc, tạo được ấn tượng tương tự.
Phải đến Gái già lắm chiêu 2, nữ diễn viên mới thực sự tỏa sáng trong hình ảnh hoàn toàn mới. Khác với Nương hiền lành và chất phác, cô trở thành Ms. Q – một MC sành điệu và giàu có, hình mẫu đúng chuẩn của các quý cô thành thị.
Sau đó, cô tiếp tục được yêu thích hơn khi đóng phim chiếu Tết Cua lại vợ bầu (2019) - đạt doanh thu hơn 191 tỷ đồng, hiện đứng thứ năm trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời.
Theo thời gian, Ninh Dương Lan Ngọc trở thành cái tên hút khách, bảo chứng cho doanh thu phòng vé. Song, một lần nữa cô lại “đóng đinh” với vai Ms. Q.
Nữ diễn viên bị đánh giá một màu khi lặp lại chính mình qua các phim Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Cô gái từ quá khứ. Sự xuất hiện của cô không còn gây bất ngờ, để lại ấn tượng mạnh với người xem.

Nỗ lực “nâng cấp” bản thân
Khoảng 4 năm trở lại đây, Lan Ngọc đóng phim đều đặn nhưng diễn xuất của cô không còn được đánh giá quá cao.
Riêng năm 2023, Lan Ngọc không xuất hiện trong bất cứ dự án phim nào, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Tên tuổi và độ nổi tiếng của cô chủ yếu đến từ việc tham gia các game show như Chạy đi chờ chi, 7 nụ cười xuân, Chị em chúng mình…
Thậm chí, danh sách chương trình truyền hình mà Ninh Dương Lan Ngọc tham gia còn nhiều hơn cả các phim cô từng đóng.
Việc tham gia game show giúp Lan Ngọc duy trì được sức hút với khán giả, nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” khiến cô mất nhiều thời gian, không thể tập trung cho diễn xuất.
Thậm chí, có ý kiến nhận định Lan Ngọc sa đà vào game show mà lơ là nghiệp diễn, những lần xuất hiện trên màn ảnh rộng đều mờ nhạt, mất chất.
Gần nhất, nữ diễn viên được khán giả chú ý với vai trò thí sinh trong show truyền hình thực tế về âm nhạc Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Tại chương trình, cô cũng đưa ra những nhận định riêng về bản thân. Nữ diễn viên cho biết cô có tác phẩm để đời là Cánh đồng bất tận, nhưng sau 13 năm chưa tạo được cú hích nào khác.
Do đó, đầu tư học hành được xem là giải pháp “cứu cánh”, giúp Lan Ngọc có thêm kỹ năng để thử thách với những vai diễn khó khăn hơn trong tương lai.
Ở Hollywood, các ngôi sao hạng A như Meryl Streep, Cate Blanchett, Nicole Kidman… cũng không ngừng trau dồi diễn xuất ngay cả khi đã thắng Oscar - giải thưởng danh giá nhất hành tinh.
Thế nên, quyết định của Ninh Dương Lan Ngọc là hợp lý, có sự cân nhắc và tính toán cẩn thận.
Việc thông báo tạm ngừng hoạt động showbiz để trau dồi diễn xuất cũng cho thấy sự cầu thị của Lan Ngọc. Đây mới là lần cô thực sự "đạp gió rẽ sóng" để tiến xa hơn trong sự nghiệp.
Hy vọng rằng, nữ diễn viên sẽ sớm trở lại rực rỡ với những dự án hấp dẫn hơn, mang đến khán giả nhiều vai diễn đáng nhớ hơn.
Theo Minh Nhật (Tiền Phong)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (58 phút trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (1 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (3 giờ trước)
- Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt (3 giờ trước)