Giải trí

Nữ chính phim Việt khiến khán giả đồng loạt phẫn nộ đòi bỏ phim vì 'ích kỷ, có lớn mà chẳng có khôn'

Nhân vật Dương trong Chúng ta của 8 năm sau tiếp tục khiến khán giả vô cùng ức chế.

Sau khi bị thím của Tuấn đánh giữa đường, trước sự chứng kiến của Lâm, Dương uất ức đi lang thang trên phố đến khuya mới về nhà. Ông Quảng vẫn chờ con gái về ăn cơm nhưng Dương vẫn lạnh lùng với bố. Thấy Dương như vậy, ông Quảng bảo đã muốn nói chuyện với Dương nhưng từ hôm đó cô thường xuyên về muộn. Ông nói rằng chú của Tuấn sai phạm trong công việc và bị kiện là điều đương nhiên, ông không có lỗi.

Thế nhưng Dương lại cho rằng ông Quảng là người "dối trá", "xấu xa", đã ngụy tạo bằng chứng sai phạm của chú Tuấn rồi còn làm cả giấy xét nghiệm ADN giả và vu cáo thím Tuấn cặp bồ, có con riêng, ép họ phải im miệng và chấp nhận đứa cháu dâu là con của kẻ giết người.

Nữ chính phim Việt khiến khán giả đồng loạt phẫn nộ đòi bỏ phim vì 'ích kỷ, có lớn mà chẳng có khôn'

Ông Quảng sững người vì quá sốc trước những cáo buộc của con gái. Cho rằng những cáo buộc của mình là hoàn toàn đúng, Dương còn cười nhạt nói: 'Đáng sợ thật đấy ạ. Mà cũng quen thuộc thật đấy. Bao nhiêu năm rồi bác vẫn như vậy, bất chấp mọi thứ để làm cái điều mà bác cho là tốt nhất cho cháu. Nhưng bác lại quên mất một điều là cháu không bao giờ chấp nhận điều tốt mà lại chà đạo lên đạo đức của một con người như thế đâu ạ. Nói nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Xin bác một điều, đừng bao giờ bác lấy lý do là vì cháu thêm bất cứ một lần nào nữa'. Nói rồi Dương bỏ chạy ra ngoài bật khóc còn ông Quảng chết lặng, chỉ biết lấy tay xoa dịu trái tim đang đau buốt như bị bóp nghẹt bởi những lời của Dương.

Sau đó, Dương bỏ sang nhà Nguyệt còn ông Quảng thì ngay ngày hôm sau, ông lặng lẽ dọn đồ, một lần nữa rời khỏi cuộc đời Dương.

Nữ chính phim Việt khiến khán giả đồng loạt phẫn nộ đòi bỏ phim vì 'ích kỷ, có lớn mà chẳng có khôn' - 1

Nữ chính phim Việt khiến khán giả đồng loạt phẫn nộ đòi bỏ phim vì 'ích kỷ, có lớn mà chẳng có khôn' - 2
Khán giả bình luận.

Bình luận của khán giả:

- Mình bắt đầu thấy ghét Dương, con với chả cái

- Từ trẻ đến lúc lớn vẫn nông nổi không trưởng thành

- Chắc ông Quảng phải tránh xa cô con gái này chứ sống chung có ngày đau tim.

- Xem mà thương bác Quảng quá. Con gái thì ích kỷ, nông cạn.

- Tính cô Dương này rất khó chịu. Ai lấy cô này khổ. Thù dai nhớ lâu, ở với cô ta mà sơ suất phật lòng cô ta thì mệt. Cái tôi của cô ta quá lớn.

- Chán nhân vật Dương quá. Đạo diễn để nhân vật này có cách sống ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Thật tội nghiệp người bố, từ ngày về sống chung chưa bao giờ được con quan tâm.

- Nhân vật Dương cứ như được tổ đãi dù ngu ngơ, không có chiều sâu, không phân định đúng sai và bộp chộp! Mọi người cứ phải xúm lại che chở cho 1 nhân vật nữ sáng nắng chiều mưa! Chán biên kịch!

- Lạ nhỉ. Chuyện làm ăn gian lận, bị kiện là đúng rồi. Ông Quảng giải thích hợp lý thế rồi mà con gái vẫn nói bố là “giết người” được nhỉ.

- Dương gây ức chế khi tin người ngoài mà không tìm hiểu rõ. Còn bố mình thì luôn nặng nhẹ không tin. Dương xứng đáng bị Tuấn bỏ.

- Đứa con mất nết, ngạo mạn, cố chấp. Ông bố đã hết sức nhún nhường nhưng vẫn bị con không tin. Ông này nên buông tay, không bố con gì nữa cho rảnh nợ và phải nghe những lời nói móc máy, mất dạy, cao giọng đay nghiến bố đẻ mình. Ghê tởm cô gái này!

Nữ chính phim Việt khiến khán giả đồng loạt phẫn nộ đòi bỏ phim vì 'ích kỷ, có lớn mà chẳng có khôn' - 3Nữ chính phim Việt khiến khán giả đồng loạt phẫn nộ đòi bỏ phim vì 'ích kỷ, có lớn mà chẳng có khôn' - 4

 TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-chinh-phim-viet-khien-khan-gia-dong-loat-phan-no-doi-bo-phim-vi-ich-ky-co-lon-ma-chang-co-khon-d206147.html