Bộ phim ngắn "Trở về thập niên 1970, mẹ chồng bá đạo giúp tôi bay cao" đang tạo nên cơn sốt trên nền tảng Douyin với hơn một tỷ lượt xem, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng hot nhất.

Ra mắt từ tháng 10, bộ phim ngắn Trở về thập niên 1970, mẹ chồng bá đạo giúp tôi bay cao đã trở thành hiện tượng mạng xã hội khi vượt mốc một tỷ lượt xem trên Douyin, với mỗi tập thu hút hàng chục nghìn bình luận.

Phim có yếu tố hư cấu, xoay quanh cô gái thời hiện đại Khương Nam Khê lạc vào thế giới tiểu thuyết bối cảnh những năm 1970. Mọi chuyện trở nên kịch tính khi trong ngày cưới, hôn phu của cô là Ngạo Thiên hủy hôn để chạy theo Tôn Thúy Hồng – một người phụ nữ lớn tuổi và là bạn của mẹ mình. Bực tức, Nam Khê cưới anh trai của Ngạo Thiên là Chu Tịch. Nhờ biết trước nội dung, Nam Khê một lòng một dạ với Chu Tịch, còn mẹ chồng cô sau đó phát hiện ra Nam Khê chính là con gái ruột của bà ở kiếp trước.

27-1764214508-phim-ngan-ve-chang-re-huy-hon-chay-theo-phu-nu-lon-tuoi-gay-sot-dat-hon-1-ty-luot-xem.webp
Phim ngắn "Trở về thập niên 1970, mẹ chồng bá đạo giúp tôi bay cao" gây sốt ở Douyin

Dù nội dung bị nhận xét là xa rời thực tế và có phần câu view bằng tình tiết khoa trương, bộ phim vẫn được khán giả đánh giá là vừa hài hước vừa kịch tính. Đặc biệt, vai Nguyệt Mai do diễn viên Lý Mẫn thể hiện đã gây ấn tượng mạnh với hàng trăm cú tát dành cho các nhân vật phản diện, tạo nên phong cách hài kịch được ví von như phim của Châu Tinh Trì.

Nhân vật Tôn Thúy Hồng, người phụ nữ truyền thống nhưng lại hẹn hò con trai của bạn học, cũng là một điểm sáng, phản ánh tâm lý mâu thuẫn của những người phụ nữ bị ràng buộc bởi định kiến xã hội nhưng vẫn sống theo bản năng.

27-1764214577-phim-ngan-ve-chang-re-huy-hon-chay-theo-phu-nu-lon-tuoi-gay-sot-dat-hon-1-ty-luot-xem.webp
Nhân vật Ngạo Thiên bỏ vợ trẻ để tán tỉnh người phụ nữ lớn tuổi

Sự thành công của Trở về thập niên 1970 cho thấy sự bùng nổ của thị trường phim ngắn tại Trung Quốc. Lượng người xem phim ngắn đã vượt mốc 660 triệu, trong đó khán giả trung niên và người già chiếm vai trò chủ đạo trong việc đóng phí xem. Hơn 40% người xem trả phí thuộc nhóm đối tượng này.

Theo các chuyên gia, nhiều người trung niên, người già sau khi về hưu thường cảm thấy lạc lõng, thiếu nơi giãi bày tình cảm. Họ tìm thấy bóng dáng của bản thân, cảm nhận sự tồn tại qua các nhân vật trong phim ngắn. Với thời gian rảnh và khả năng tài chính sẵn có, nhóm khán giả này sẵn sàng chi tiền để xem toàn bộ tác phẩm.

Quy mô thị trường phim ngắn tại Trung Quốc đã đạt 50,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,9 tỷ USD) vào năm ngoái, tăng gần 35% so với năm trước. Dự kiến đến năm 2027, con số này sẽ vượt mốc 100 tỷ nhân dân tệ (13,7 tỷ USD).

TN (SHTT)