-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Giải trí
09/11/2017 04:14Thực hư chuyện mỗi năm Bộ Văn hoá cấp phép hàng trăm cuộc thi sắc đẹp
Theo Thứ trưởng Vương Duy Biên, mỗi năm, Bộ cấp phép hàng trăm cuộc nhưng trong đó có cả nghệ thuật biểu diễn (bao gồm âm nhạc, sân khấu, múa, xiếc...) và cả các cuộc thi sắc đẹp.
“Nguyên tắc là có sự đề nghị của địa phương cơ quan cấp phép mới cấp, từ biểu diễn đến thi sắc đẹp. Nên khi đã cấp phép thì hoạt động đúng theo quy định của Nhà nước, Nghị định mà Chính phủ đã ban hành. Có thể hình dung, địa phương chính là cánh tay nối dài của Bộ, ở đâu cũng có Sở VHTT hoặc Sở VHTT&DL, Sở nào cũng có thanh tra nên việc quản lý thuộc trách nhiệm của Sở và địa phương”, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh.
Thứ trưởng Vương Duy Biên cũng cho biết, năm 2017, Cục chỉ cấp phép 4 cuộc thi nhan sắc và bao giờ cũng giới hạn trong phạm vi đó. Theo quy chế, mỗi năm, Cục cấp phép 2 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trong nước và 2 cuộc có yếu tố nước ngoài. Trong Nghị định không quy định cụ thể các cuộc thi sắc đẹp có yếu tố nước ngoài nên tùy theo tính chất từng cuộc mà cấp phép.
Trước câu hỏi, liệu có phải các cuộc thi có yếu tố nước ngoài là một cách lách luật, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho rằng, đó chỉ là sự suy luận của một số người. Việc cấp phép cuộc thi sắc đẹp nào cũng phải xem xét trên nhiều yếu tố. Chẳng hạn, cuộc thi có yếu tố nước ngoài như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế vừa qua là một sân chơi quốc tế có lợi trong việc quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam vì thế được chấp nhận, còn cuộc nào không có lợi thì có thể từ chối.
Trong thời gian gần đây, chỉ có 3 cuộc thi được tổ chức là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, Hoa hậu Đại Dương 2017 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. 3 cuộc thi sắc đẹp này được cấp phép và quản lý theo đúng quy định pháp luật, cái gì chưa hoàn thiện chưa đúng thì xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật. Riêng các cuộc hoa khôi thuộc khuôn khổ vùng miền thì được cấp phép 3 cuộc/năm. Người đẹp thì mỗi tỉnh 1 cuộc tại địa phương. Các hoạt động mang tính chất sinh hoạt nội bộ kiểu hoa khôi các trường thì Nghị định không quy định.
Liên quan đến chuyện dư luận bất bình khi cho rằng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tổ chức bán kết vào thời điểm không thích hợp là phản cảm, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhận định, ông chưa vào Nha Trang nhưng được biết tỉnh đã có thông tin dừng các hoạt động vui chơi văn hóa trước tình hình bão lũ. Vậy trách nhiệm của địa phương đến đâu, có công điện thì đã xử lý chưa, đã làm hết trách nhiệm chưa.
“Một là có trách nhiệm, đã có công điện mà cố tình làm thì BTC phải xử phạt thật nặng. Còn trong trường hợp xem nhẹ, chưa sao sát thì trách nhiệm của Sở. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng có thể do BTC không nghĩ hậu quả cơn bão lại lớn thế. Chiều mùng 3/11, tôi ở Đồng Nai thì bão đã tan. Có thể vì BTC nghĩ bão tan nên tiếp tục làm. Sau đó, tôi thấy BTC vẫn có ý định tổ chức chung kết vào tháng 12 nên có quyết định yêu cầu tạm hoãn để cùng khắc phục hậu quả mưa bão với tỉnh rồi mới tính tiếp”, Thứ trưởng Biên nói thêm.
Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTT&DL cho rằng, theo quy định của pháp luật, Sở VH-TT có quyền ra văn bản đề nghị dừng tổ chức các phần thi của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi có thiên tai... Khi thực hiện, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đấy.
“Hôm qua chúng tôi có trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, tỉnh có nói các nguồn thông tin trên báo chí có cái chính thức, có cái không. Về vấn đề này tỉnh sẽ có báo cáo gửi Bộ.
Tại văn bản ngày hôm qua của Bộ, bên cạnh gửi UBND tỉnh Khánh Hòa thì Bộ cũng có văn bản chỉ đạo Cục NTBD, Sở VH- TT Khánh Hoà, đơn vị tổ chức để thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Chắc chắn hôm nay Thanh tra sẽ có biện pháp phổi hợp với Cục NBTD để có những chỉ đạo kịp thời. Bộ cũng yêu cầu rà soát kiểm tra lại chức năng cấp phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Bình chia sẻ thêm.
Theo Hà Tùng Long (Dân Trí)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (1 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (2 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (2 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)