-
Mỹ công bố 300 người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein: Giới tinh hoa cùng chính khách có đủ -
Mối quan hệ của vợ Cục trưởng Xuân Bắc và mẹ chồng lần đầu được tiết lộ -
CLB Công an Hà Nội bị AFC xử thua đúng ngày mùng 1 Tết vì sai lầm hy hữu -
Hà Nội và TP.HCM: Những nhịp thở bình yên trong buổi sáng đầu năm Bính Ngọ -
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp lên đường tới Mỹ: Việt Nam khẳng định vai trò sáng lập trong sứ mệnh hòa bình tại Gaza -
Sự cố hi hữu đêm Giao thừa Bính Ngọ: Khi sóng truyền hình bất ngờ... "ngược dòng" về năm cũ -
Bóng đá Việt Nam 2026: Khát vọng vươn tầm và hành trình khẳng định vị thế "nhà vua" -
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026 -
Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 nên mặc màu gì để cả năm hanh thông, may mắn? -
Tình tiết khó tin vụ người đàn ông tự trộm xe của mình ở Thái Nguyên, hé lộ lý do đằng sau?
Giải trí
24/11/2025 06:45Vì sao Mailisa mạnh tay chi tiền tỷ cho loạt concert lớn trước khi vợ chồng chủ thương hiệu bị bắt?
Trong vài năm gần đây, Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa – dưới sự điều hành của vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh – liên tục thực hiện các đại nhạc hội và tung ra những MV nhạc chế với mục đích đẩy mạnh nhận diện thương hiệu. Những buổi biểu diễn được giới thiệu như những sự kiện âm nhạc hoành tráng, quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, HIEUTHUHAI…, thường gắn với các dịp khai trương chi nhánh mới.
Đầu tư hàng chục tỷ cho mỗi concert
Một ví dụ điển hình là sự kiện hồi tháng 5 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Khi khai trương chi nhánh, Mailisa tổ chức đêm nhạc ở sân bóng của Trung tâm Văn hóa – Thể thao với vé vào cửa phát miễn phí, thu hút lượng lớn người tham dự. Tại đây, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, Pháp Kiều và Dương Domic cùng góp mặt, bên cạnh phần dẫn dắt của MC – hoa hậu Ngọc Diễm. Sau đó, các video biểu diễn được lan tỏa đồng loạt trên những nền tảng mạng xã hội của Mailisa như một cách tăng độ phủ sóng thương hiệu.
Sự kiện này được mô tả có dàn âm thanh – ánh sáng hiện đại, màn LED lớn, flycam và nhiều hiệu ứng sân khấu. Đáng chú ý, vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh cũng xuất hiện trên sân khấu với các tiết mục khiêu vũ, góp phần khiến hình ảnh của họ và logo Mailisa xuất hiện dày đặc trong toàn bộ chương trình.
Trong nhiều năm, Mailisa duy trì việc tổ chức các đại nhạc hội với sự góp mặt của loạt nghệ sĩ nổi tiếng, gần như đều đặn mỗi năm một lần. Việc phát vé miễn phí khiến các đêm nhạc dễ dàng thu hút hàng chục nghìn khán giả.


Tháng 3 năm nay, Mailisa đem concert tương tự đến Đà Nẵng với sự tham gia của Trúc Nhân, Isaac, Đức Phúc, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, RHYDER, cùng dàn hoa hậu – á hậu. Trước đó, tháng 7/2024, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Mailisa tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 26 năm hoạt động, có sự góp mặt của Noo Phước Thịnh, Tuấn Hưng, Min, Isaac, Trúc Nhân… Còn chương trình mừng 25 năm thành lập năm 2023 ở Cần Thơ cũng tụ hội nhiều ca sĩ đình đám như Tuấn Hưng, Isaac, Đức Phúc, Erik.
Không chỉ dừng ở concert, Mailisa còn đầu tư vào hàng loạt MV nhạc chế. Từ “Sếp em Mailisa” dựa trên ca khúc Mình đi đâu thế bố ơi đến “Happy birthday sếp em Mailisa” làm lại từ Ông xã em number one, hay nhiều bản chế của các bài nổi tiếng như Jingle Bells, Bang Bang Bang, We Will Rock You. Tất cả đều có điểm chung: nội dung tâng bốc vợ chồng Phan Thị Mai và thường bị đánh giá là đơn điệu, thiếu chiều sâu.
Chiêu thức quảng bá thương hiệu
Trao đổi với Tri Thức – Znews, anh Đặng Nhật Trường (đại diện NTT Entertainment) cho biết chi phí cho mỗi concert của Mailisa thường dao động từ 5 đến 10 tỷ đồng, chủ yếu dành cho ca sĩ vì đơn vị này luôn mời những nghệ sĩ đang được giới trẻ yêu thích.

Ông Trường cho rằng việc phát vé miễn phí không chỉ phù hợp với mục tiêu thu hút khán giả trẻ mà còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh. Khi khán giả, vốn giàu nhiệt huyết, chia sẻ hình ảnh, video sau buổi diễn, độ lan tỏa tăng lên rất nhanh. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ, có lượng người hâm mộ lớn càng giúp thương hiệu Mailisa gây thiện cảm và thu hút sự chú ý.
Theo đánh giá của ông, đây là cách giúp các doanh nghiệp nhanh chóng mở rộng độ nhận diện: “Hiện nay nhiều thương hiệu chọn hình thức tổ chức đêm nhạc ở từng địa phương vì tính lan truyền cao và khả năng kết nối với khách hàng thông qua nghệ thuật”.
Khi được hỏi về trách nhiệm của nghệ sĩ trong những trường hợp thương hiệu mời họ biểu diễn gặp vấn đề pháp lý như Mailisa, ông Trường cho rằng nghệ sĩ chủ yếu tập trung vào việc phục vụ khán giả, không phải là người đại diện thương mại của nhãn hàng. Do đó, khó quy trách nhiệm cho họ khi các đơn vị tổ chức có rắc rối.
Tuy nhiên, ông cũng khuyến nghị nghệ sĩ nên xem xét đánh giá người dùng dành cho thương hiệu trước khi nhận lời, để tránh ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.
- Meta buộc người dùng máy tính quay lại "ngôi nhà chung" Facebook nếu muốn chat Messenger (17/02/26 22:30)
- Đừng để cơn gút cấp "phá hỏng" cuộc vui trong những ngày Tết (17/02/26 22:22)
- Miền Bắc chuyển lạnh ngay đầu năm mới, không khí lạnh mạnh gây mưa rét nhiều ngày liên tiếp (17/02/26 21:30)
- Đài truyền hình Canada nhầm quốc tịch VĐV Hàn Quốc thành Trung Quốc, nhất định không xin lỗi (17/02/26 20:47)
- Tin được không! Tấm thẻ bài này vừa được bán với giá 427 tỷ đồng (17/02/26 20:35)
- Lãnh tụ tối cao Iran đáp trả cứng rắn trước những lời đe dọa của ông Trump (17/02/26 20:27)
- Kỷ luật thép của Cristiano Ronaldo: Một thập kỷ không một "miếng khoai tây chiên" (17/02/26 20:18)
- Gần 1.600 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phạt ngày mùng 1 Tết (17/02/26 17:33)
- Mức phạt nồng độ cồn Tết 2026: Uống 1 chén rượu, 1 cốc bia có bị xử phạt? Kịch khung bao nhiêu? (17/02/26 17:10)
- Khi "Deepfake" trở thành hung khí: Ma trận lừa đảo mạo danh lãnh đạo và Shark bằng AI (17/02/26 16:56)