GS.TS Vũ Minh Giang đã lên tiếng trước những tranh cãi xoay quanh hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim Lạc trong MV Come My Way.

Chỉ sau hơn một ngày ra mắt, MV mới của Sơn Tùng M-TP kết hợp cùng Tyga đã vượt mốc 14 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng video âm nhạc thịnh hành trong ngày, vượt qua nhiều nghệ sĩ quốc tế như Shakira hay Burna Boy.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Vũ Minh Giang - Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết ông ủng hộ việc nghệ sĩ trẻ khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, theo ông, điều đó cần được thực hiện trên nền tảng hiểu biết đầy đủ và khoa học.

Vị giáo sư chia sẻ: "Tuy nhiên điều đó đòi hỏi người thực hiện phải hiểu nó một cách thấu đáo, khoa học, chứ không phải thích hay muốn sáng tạo gì thì sáng tạo; nếu không đôi khi thành ra phản cảm, thậm chí nguy hiểm".

anh-man-hinh-2026-05-30-luc-104720-1780112855022470501012

Ông cho rằng hình tượng chim Lạc vốn gắn liền với trống đồng Đông Sơn - hiện vật mang tính linh thiêng trong đời sống văn hóa của người Việt cổ. Vì vậy, việc đứng lên mô hình chim Lạc là không phù hợp.

“Trước đây, tôi từng góp ý với đơn vị có ý định đưa họa tiết này vào thảm (lau chân), và sau đó họ bỏ ngay. Bởi liên quan đến những vật thiêng, không bao giờ được đặt dưới chỗ ngồi hay đứng chân, lau chân cả”, ông Giang cho biết.

Theo vị chuyên gia, dù có xem chim Lạc là vật tổ hay không, việc hình tượng này xuất hiện trên trống đồng đã đủ để cần được tôn trọng đúng mực.

"Khoan bàn tới việc nó là vật tổ hay không phải vật tổ, hình ảnh chim Lạc xuất hiện trên một hiện vật luôn dùng trong nghi lễ thiêng liêng của tổ tiên mình (tức trống đồng) thì không được phép đứng trên nó. Quan điểm cá nhân tôi là không những không nên mà không được phép", ông Giang nói.

anh-man-hinh-2026-05-30-luc-104156-17801125277991773583364

Trong MV Come My Way, Sơn Tùng M-TP đưa vào hàng loạt chi tiết đậm màu sắc văn hóa Việt như họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, múa trò Xuân Phả hay danh thắng Quần thể danh thắng Tràng An. Hình tượng chim Lạc cũng xuất hiện xuyên suốt từ bối cảnh đến trang phục.

Sau khi phát hành, MV nhận nhiều lời khen về phần hình ảnh và tham vọng quảng bá văn hóa Việt ra quốc tế. Tuy nhiên, phân cảnh nghệ sĩ đứng trên mô hình chim Lạc giữa trung tâm Los Angeles lại tạo ra nhiều luồng tranh luận.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là cách thể hiện mang tính biểu tượng, đặt văn hóa Việt vào không gian toàn cầu như một tuyên ngôn hội nhập. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận định hình ảnh này thiếu sự tôn trọng với biểu tượng văn hóa truyền thống.

Hiện tranh cãi quanh chi tiết này vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Theo An An (SHTT)