Giải trí

VTV cho 'dĩ dzãng dơ dzáy dễ gì giấu giếm' của bà Phương Hằng lên sóng

Bản tin của VTV khiến dân tình chú ý.

Trong buổi livestream lập kỷ lục vào hôm 25/05, ngoài bóc phốt Vbiz, "thánh gieo vần" Nguyễn Phương Hằng còn khiến netizen hứng thú bởi tài năng xuất khẩu ra châm ngôn của mình. Nào là "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ mùa xuân về", "Im lặng là vàng, tôi nói ra là kim cương", "Thấy chuyện bất bình chụp màn hình gửi quý dzị",... Trong số đó còn có cả câu nói rất vần đang gây bão khắp cõi mạng: "Dzĩ dzãng dơ dzáy dễ gì giấu giếm".

VTV cho 'dĩ dzãng dơ dzáy dễ gì giấu giếm' của bà Phương Hằng lên sóng
Câu nói gây bão trong buổi livestream ngày 28/05 của bà Phương Hằng

Rất nhanh chóng, chuyên mục Chuyển động 24h của VTV1 đã vận dụng câu nói "Dzĩ dzãng dơ dzáy dễ gì giấu giếm" làm tiền đề cho câu chuyện về trùm tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ và chiếc hộp Pandora ngày 28/05 của mình.

Đoạn dẫn này dùng để nói về câu chuyện các video công kích chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 56 triệu lượt view của trùm tội phạm Sedat Peker. Lợi dụng sự tò mò của công chúng về những bí mật hậu trường, Sedat Peker liên tục lên sóng 7 video để buộc tội chính phủ nhưng lại không hề có bằng chứng. VTV1 ví von sự việc này như câu chuyện về sự tò mò của con người với chiếc hộp Pandora bí ẩn:

"Lý giải từ truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những bê bối hậu trường luôn là chủ đề quan tâm, giống sự tích về chiếc hộp Pandora, sự tò mò là bản tính của con người. Ở góc độ này, gã tội phạm đã đánh trúng tâm lý đám đông, nhất là trong bối cảnh đại dịch khiến mọi người bị kẹt ở nhà nhiều hơn, xem MXH nhiều hơn và dễ bị cuốn vào luồng thông tin tiêu cực gây tranh cãi nhiều hơn".

VTV cho 'dĩ dzãng dơ dzáy dễ gì giấu giếm' của bà Phương Hằng lên sóng - 1
Câu nói gây bão của bà Phương Hằng được VTV làm lời dẫn cho tin về trùm tội phạm Thổ Nhĩ Kỳ

Trước màn bắt trend của VTV, nhiều netizen để lại bình luận thể hiện sự quan tâm.

Theo NE (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vtv-cho-di-dzang-do-dzay-de-gi-giau-giem-cua-ba-phuong-hang-len-song-162212805220840649.htm