Tâm điểm chú ý đổ dồn vào hai vấn đề nhức nhối: sự thật về những khoản thù lao của nghệ sĩ và lộ trình hoàn tiền vé cho hàng nghìn khán giả đang rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Sự việc chương trình ca nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bất ngờ bị hủy bỏ vào tối 28/12 đã gây nên một làn sóng chấn động trong dư luận. Đỉnh điểm của vụ việc là khi cơ quan chức năng chính thức khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education – đơn vị tổ chức – về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

vu huy show ve day bon canh chim troi khan gia duoc hoan tien ve nhu the nao hinh anh 1
Show "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy khiến khán giả bức xúc

Liên quan đến thù lao nghệ sĩ, một bức tranh tương phản đầy tranh cãi đã lộ diện. Trái ngược với những tin đồn về việc toàn bộ dàn sao đã nhận tiền đặt cọc, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã lên tiếng khẳng định họ chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn bức xúc cho biết, dù đã đồng hành cùng chương trình nhiều tháng, ông không nhận được một đồng thù lao nào và thậm chí còn phải tự lo liệu trang phục, phương tiện đến điểm diễn trong vô vọng. 

Tương tự, ca sĩ Hồng Nhung cũng chia sẻ sự thất vọng khi các nghệ sĩ như Hà Trần, Tấn Minh và chính cô đều phải tự bỏ tiền túi lo chi phí di chuyển, ăn ở mặc cho những lời hứa hẹn "chắc nịch" từ phía ban tổ chức.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, một số nghệ sĩ như Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi và đại diện dàn hợp xướng thiếu nhi xác nhận đã được tạm ứng 50% cát-xê. Sự nhập nhằng trong tài chính còn thể hiện rõ qua lời khai của bị can Thu Hà và chia sẻ từ Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung. Ông Trung tiết lộ ban tổ chức liên tục chậm thanh toán các khoản đặt cọc và đợt hai, dẫn đến việc ê-kíp không thể tiếp tục tham gia vì thiếu kinh phí đảm bảo chất lượng. Về mặt pháp lý, luật sư cho rằng các nghệ sĩ chỉ bị xem là đồng phạm nếu biết trước chương trình không thể tổ chức mà vẫn tham gia quảng bá gian dối; còn nếu họ chỉ thực hiện theo hợp đồng và cũng bị nợ lương, họ được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đối với quyền lợi của khán giả, viễn cảnh nhận lại tiền vé đang trở nên phức tạp hơn khi vụ việc chuyển sang tính chất hình sự. Hiện tại, các nền tảng bán vé như Ticketbox và Ticketgo đang nỗ lực rà soát để hoàn tiền cho khách hàng mua qua hệ thống của họ trong vòng 14 ngày làm việc. Tuy nhiên, những khán giả mua trực tiếp qua hotline hoặc chuyển khoản cho Công ty Ngọc Việt đang đứng trước rủi ro cao khi các đầu số liên lạc đều đã bị cắt.

Theo nhận định từ luật sư, thời gian khán giả được nhận lại tiền phụ thuộc lớn vào quá trình khắc phục hậu quả của bị can. Nếu bà Hà hoặc gia đình không tự nguyện bồi thường ngay trong giai đoạn điều tra, người mua vé sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi vụ án được xét xử và bản án có hiệu lực pháp luật. Khi đó, việc hoàn tiền mới có thể thực hiện thông qua cơ quan thi hành án dựa trên tài sản thu hồi được từ bị can. 

Đây thực sự là một bài học đắt giá cho cả khán giả lẫn những người làm nghệ thuật về sự minh bạch và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức sự kiện hiện nay.

Tổng hợp

PTH (SHTT)