-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Giải trí
02/01/2026 13:39Show “Về đây bốn cánh chim trời” đột ngột hủy diễn: Nghệ sĩ có thực sự đứng ngoài cuộc?
Theo kế hoạch ban đầu, chương trình được tổ chức vào ngày 28/12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, show đã bị hủy đột ngột sau khi phần lớn ê-kíp và nghệ sĩ tuyên bố rút lui. Sau đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty Ngọc Việt – bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, dù từng cam kết với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội rằng chương trình vẫn diễn ra đúng kế hoạch, bà Hà đã tự ý hủy show.

Tại cơ quan công an, bà Thu Hà thừa nhận sai phạm và cho biết nguyên nhân khiến chương trình không thể tổ chức là do đơn vị sản xuất không đáp ứng được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc. Nhạc sĩ Vũ Quang Trung – Giám đốc âm nhạc của chương trình – cũng lên tiếng xác nhận việc hủy show xuất phát từ nhiều lý do, trong đó nổi bật là việc ban tổ chức liên tục chậm thanh toán so với cam kết trong hợp đồng. Khoản đặt cọc 50% bị trễ hơn 10 ngày, trong khi đợt thanh toán tiếp theo cũng không được thực hiện dù đã nhiều lần nhắc nhở.
Ông Trung cho biết thêm, trong quá trình chuẩn bị, không ít ca sĩ và nghệ sĩ đã phải tự chi trả vé máy bay, ăn ở, di chuyển từ TP.HCM, thậm chí từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, dù nhà sản xuất chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Ngày 1/1, mạng xã hội lan truyền các đoạn tin nhắn được cho là trao đổi giữa bà Thu Hà và nhạc sĩ Vũ Quang Trung, xoay quanh việc xin khất tiền cát-sê và đề nghị thanh toán sau khi show diễn ra. Phía giám đốc âm nhạc đã từ chối phương án này và quyết định rút khỏi chương trình.
Một số nghệ sĩ như Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà đã nhận tạm ứng 50% thù lao và vẫn có mặt chờ tập luyện, song cuối cùng ban nhạc không xuất hiện. Trong khi đó, các nghệ sĩ như Hà Trần, Hồng Nhung và Trần Mạnh Tuấn cho biết không tham gia do đã nhận được thông tin hủy show từ ban tổ chức.
Sự việc nhanh chóng tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ đã làm đúng hợp đồng khi từ chối biểu diễn trong bối cảnh quyền lợi không được đảm bảo. Tuy nhiên, không ít ý kiến khác bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng việc đồng loạt bỏ show đã đẩy thiệt hại lớn nhất về phía khán giả – những người mua vé và chờ đợi chương trình.

BTV Nguyễn Mỹ Linh chia sẻ cảm giác buồn và day dứt khi theo dõi diễn biến vụ việc. Cô đặt câu hỏi vì sao một chương trình đã tập luyện, chuẩn bị gần như hoàn tất lại không thể bước lên sân khấu vào phút chót, và liệu nghệ sĩ có thể hoàn toàn đứng ngoài trách nhiệm khi đêm diễn bị hủy.
Từ góc độ chuyên môn, nhà phê bình Nguyễn Quang Long cho rằng công tác tổ chức biểu diễn vốn luôn đối mặt với vô vàn khó khăn, đòi hỏi sự linh hoạt và bản lĩnh của người làm bầu show. Ông hy vọng sự việc sớm được giải quyết ổn thỏa, đồng thời xem đây là dịp để ngành quản lý văn hóa siết chặt, chuẩn hóa hơn nữa quy trình tổ chức các chương trình nghệ thuật.
Nghệ sĩ Vượng Râu cũng chia sẻ trải nghiệm từng nhiều lần bị chậm hoặc quỵt cát-sê, song vẫn lựa chọn ra sân khấu biểu diễn để không phụ lòng khán giả. Theo anh, khi đã nhận tiền – dù là tạm ứng – thì trách nhiệm với công chúng là điều không thể né tránh. Anh cho rằng, nếu đúng như những tin nhắn đang lan truyền, việc một số nghệ sĩ bỏ diễn không thể xem là “vô can” đối với việc đêm diễn bị hủy.

Ở góc nhìn truyền thông, chuyên gia Nguyễn Thanh Sơn nhận định việc hủy show sát giờ không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn tạo cảm giác khán giả bị coi nhẹ. Theo ông, từ những mâu thuẫn dân sự hoàn toàn có thể giải quyết, sự việc đã bị đẩy thành ồn ào kéo dài, gây tổn hại đến niềm tin của công chúng.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Phương Nam – bày tỏ rằng có những nghề, chỉ làm đúng hợp đồng thôi là chưa đủ. Với ông, lương tâm nghề nghiệp mới là “bản hợp đồng” quan trọng nhất, giữ cho xã hội không rơi vào sự vô cảm, dù chẳng ai ký tên vào đó.
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (20:31)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)