-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Giới trẻ
19/01/2026 20:0310 tỉnh thành dẫn đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2026, Hà Nội xuống hạng 5
Kỳ thi năm nay diễn ra vào cuối tháng 12/2025 với sự góp mặt của hơn 6.750 thí sinh đến từ 38 đơn vị, bao gồm các địa phương và đại học trên cả nước. Kết quả chung cuộc có gần 4.000 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ khoảng 59%.
Bảng xếp hạng năm nay chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của TP.HCM khi đơn vị này vươn lên dẫn đầu cả nước với 288 giải thưởng. Theo sát phía sau là các tỉnh Ninh Bình với 238 giải, Phú Thọ với 229 giải và Hải Phòng với 208 giải. Đáng chú ý, Hà Nội vốn thường xuyên giữ vị thế đứng đầu nay đã lùi xuống vị trí thứ 5 với 207 giải.
Các vị trí còn lại trong top 10 ghi nhận nhiều gương mặt mới như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai, Hưng Yên, trong khi Thái Nguyên là địa phương hiếm hoi duy trì được phong độ trong nhóm dẫn đầu so với năm trước.
Sự xáo trộn về thứ hạng này được lý giải là do những thay đổi trong tiêu chí về số lượng thí sinh dự thi. Cụ thể, trong khi phần lớn các đơn vị và trường đại học được cử tối đa 10 thí sinh mỗi môn, thì các tỉnh thành thuộc diện sáp nhập được cử từ 20 đến 30 em. Đặc biệt, TP.HCM có lợi thế lớn khi được phép cử tới 40 thí sinh cho mỗi đội tuyển, trong khi con số này của Hà Nội là 20 em.
Mặc dù không còn đứng đầu về tổng số lượng giải, Hà Nội vẫn khẳng định chất lượng mũi nhọn khi dẫn đầu cả nước về số lượng giải Nhất với 26 học sinh. Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hai ở chỉ số này với 15 giải Nhất. Bên cạnh đó, Nghệ An và Thanh Hóa dù không nằm trong top tổng số giải nhưng vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong nhóm các đơn vị có nhiều giải Nhất nhất cả nước.
Về quy mô các môn thi, Ngữ văn là môn thu hút đông đảo thí sinh nhất với 709 em. Các môn khoa học cơ bản và ngoại ngữ chính như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Sử, Địa và Tiếng Anh duy trì số lượng từ 640 đến 690 thí sinh, trong khi các môn ngoại ngữ khác dao động từ 100 đến 250 em.
Những học sinh đạt giải trong kỳ thi này không chỉ nhận được giấy chứng nhận và các khoản thưởng từ địa phương (thường từ 10-20 triệu đồng) mà còn có cơ hội được xét tuyển thẳng vào nhiều trường đại học lớn.
Riêng đối với những thí sinh xuất sắc nhất ở các môn khoa học, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ triệu tập vào tháng 3 tới để chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế. Để tham gia vòng tuyển chọn này, thí sinh cần đạt mức điểm sàn quy định theo từng môn, ví dụ như từ 26/40 điểm đối với môn Toán hay 24,79 điểm đối với môn Tin học.
- Ronaldo bấm "like" bài viết so sánh cách anh được đối xử với Messi (11:24)
- Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố (11:22)
- Chung cư Hateco Apollo có dấu hiệu xuống cấp, cư dân nhiều năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao quỹ bảo trì (11:18)
- GDP 9 tháng tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%: Nền kinh tế thêm động lực cuối năm (11:15)
- 4 con giáp được dự báo có tài lộc khởi sắc trong tháng 9 âm lịch (11:09)
- Đề xuất bổ sung ngày 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương (1 giờ trước)
- Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ với bộ ảnh đẹp như tranh ở Thái Lan (1 giờ trước)
- CĐV Trung Quốc phẫn nộ sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-3 và 0-5 (1 giờ trước)
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (1 giờ trước)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (1 giờ trước)