-
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ?
Giới trẻ
06/01/2026 14:142025: Cả nước có khoảng 1,4 triệu thanh niên không đi học, không đi làm
Báo cáo tình hình lao động việc làm quý IV/2025 vừa được Cục Thống kê công bố đã phác họa một bức tranh đáng lo ngại về thế hệ trẻ hiện nay. Theo đó, cả nước đang ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên rơi vào tình trạng "hai không": không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo.

Mặc dù so với quý III/2025, số lượng thanh niên "hai không" đã giảm được 169.000 người, nhưng nếu đặt trong phép so sánh với cùng kỳ năm 2024, con số này lại tăng thêm 124.000 người. Đáng chú ý, số liệu thống kê cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về địa lý và giới tính. Tỷ lệ thanh niên không việc làm, không học tập ở khu vực nông thôn lên tới 11,7%, cao hơn mức 8% ở thành thị. Xét theo giới tính, nữ thanh niên đang chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới với con số lần lượt là 12% và 8,3%.
Đi sâu vào số liệu thất nghiệp, nhóm tuổi từ 15 đến 24 đang phải đối mặt với nhiều rào cản khi tỷ lệ thất nghiệp trong quý cuối năm đạt mức 9%, cao hơn hẳn so với mặt bằng chung của cả nước. Tại các đô thị lớn, tình hình còn căng thẳng hơn khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đã vượt ngưỡng 11%. Theo Cục Thống kê, việc duy trì ở mức cao các chỉ số này phản ánh những khó khăn thực tế mà người trẻ đang gặp phải trong hành trình tìm kiếm sinh kế, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những giải pháp phân luồng, định hướng nghề nghiệp sớm và thắt chặt mối liên kết giữa đào tạo tại nhà trường với nhu cầu của doanh nghiệp.
Bên cạnh vấn đề của giới trẻ, thị trường lao động nói chung trong quý IV/2025 dù được đánh giá là cơ bản ổn định nhưng vẫn xuất hiện những dấu hiệu cần đặc biệt theo dõi. Toàn quốc hiện có khoảng 2,14 triệu người, tương đương 4% lực lượng lao động, rơi vào nhóm "không được sử dụng hết tiềm năng" – bao gồm những người thất nghiệp, thiếu việc làm hoặc sẵn sàng làm việc nhưng nằm ngoài lực lượng lao động. Tỷ lệ này thường có xu hướng tăng mạnh mỗi khi nền kinh tế chịu các cú sốc lớn và hiện đang dao động quanh mức 4% sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2021.
Một điểm đáng lưu ý khác là tình trạng thiếu việc làm đang có dấu hiệu tăng nhẹ với khoảng 784.000 người, tăng thêm 88.000 người so với quý trước. Điều này cho thấy dù nền kinh tế đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, nhưng áp lực về việc làm và thu nhập vẫn đang đè nặng lên một bộ phận không nhỏ lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ đang trong độ tuổi sung sức nhất.
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (09:21)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (28 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (33 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (42 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (47 phút trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (58 phút trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (1 giờ trước)
- 5 vũ khí chiến lược đáng gờm trong kho vũ khí Triều Tiên (1 giờ trước)