-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Giới trẻ
14/07/2024 20:503 chủ nhân cầu truyền hình chung kết Olympia năm 2024 đang học trường nào?
Trần Trung Kiên (học sinh lớp 11A1 Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 với 235 điểm.
Chiếc vòng nguyệt quế ở cuộc thi quý 1 không chỉ là vòng nguyệt quế đầu tiên mà Trung Kiên có được bởi trước đó, nam sinh lọt vào các cuộc thi tháng và quý đều chỉ với tư cách thí sinh có điểm về nhì cao nhất. Trung Kiên là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên trong lịch sử về với tỉnh Phú Yên.
Kiên cho hay, để hướng đến trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, em sẽ lên một kế hoạch bài bản, rõ ràng. Đầu tiên, em phân bổ thời gian để ôn lại những kiến thức đã học để nắm chắc. Sau đó, em sẽ tiếp tục cập nhật thêm những kiến thức mới.
“Ở trận chung kết năm, kiến thức cũng như những câu hỏi ở mức độ rất khó, đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ càng. Em tự nhắc mình phải ôn tập một cách thật sự nghiêm túc và bài bản để hướng tới trận đấu cuối cùng.
Em không nghĩ việc mình giành tấm vé đầu tiên với thời gian chuẩn bị ôn tập đến ngày thi đấu chung kết năm dài hơn là lợi thế và có thể chủ quan. Em không coi việc mình giành cầu truyền hình là đích đến cuối cùng để thỏa mãn và chủ quan, mà sẽ tiếp tục phấn đấu và rèn luyện nhiều hơn để hướng đến một trận chung kết năm thực sự bùng nổ và đáng nhớ”, Kiên thể hiện quyết tâm một lần nữa mang được vinh quang về cho tỉnh Phú Yên.
Ngoài mục tiêu giành vòng nguyệt quế chung kết năm Olympia, Kiên cho hay bản thân vẫn không quên việc hoàn thành tốt chương trình học trên lớp.
Trường THPT Lê Hồng Phong nơi Trung Kiên đang theo học được thành lập vào năm 1977.
Ngôi trường tọa lạc tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, là một trường công lập danh tiếng với bề dày lịch sử về sự nỗ lực và phát triển toàn diện, là cái nôi học tập của nhiều thế hệ học sinh.
Người thứ hai góp mặt ở trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 là Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai) với chiến thắng 250 điểm ở cuộc thi quý 2.
Nhật Minh cũng là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với tỉnh Gia Lai.
Nam sinh được nhận xét là thí sinh có bản lĩnh “thép” cùng nền tảng kiến thức rộng, chắc chắn.
Những điều này cũng được Nhật Minh lần nữa thể hiện ở cuộc thi quý 2 với việc đưa các câu trả lời chính xác ở nhiều lĩnh vực và dẫn đầu ở tất cả các phần thi.
Ở phần thi Về đích của trận thi quý 2, chứng kiến màn thi đấu của Nhật Minh, MC Khánh Vy đã phải thốt lên: Quá xuất sắc!
Trường THPT Chuyên Hùng Vương nơi Nhật Minh đang theo học được thành lập năm 2008, trên nền tảng là Trường THPT Hùng Vương sau 10 năm hoạt động. Cũng từ đây, cùng với cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của nhà trường đã có những bước tiến triển rõ rệt, đậm nét.
Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, trường đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt như cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy và chất lượng giáo viên và trở thành một trong những ngôi trường được nhiều phụ huynh và học sinh tin tưởng.
Gương mặt thứ ba góp mặt tại trận chung kết năm là Võ Quang Phú Đức (Trường THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế) sau khi giành 185 điểm và chiến thắng ở cuộc thi quý 3.
Với cầu truyền hình trận chung kết năm 2024 Phú Đức giành được, đây là cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 7 của ngôi trường bên bờ sông Hương. Đây cũng là ngôi trường có nhiều thí sinh lọt vào chung kết năm nhất tính đến hiện tại, trong đó, có 2 quán quân chung kết năm (Hồ Ngọc Hân năm 2009 và Hồ Đắc Thanh Chương năm 2016).
Tính đến nay, Trường THPT chuyên Quốc Học (Thừa Thiên - Huế) cũng đang giữ “kỷ lục” toàn quốc về số lần có cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
Nếu thí sinh Võ Quang Phú Đức giành chiến thắng ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 sắp tới, Thừa Thiên - Huế sẽ san bằng cách biệt với Quảng Ninh để trở thành các tỉnh cùng có số quán quân Olympia nhiều nhất (3 quán quân). Cùng với đó, dĩ nhiên, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cũng là trường có nhiều quán quân Olympia nhất cả nước.
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế là một trong những trường trung học lâu đời nhất của Việt Nam.
Tháng 3/1990, ngôi trường này được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2021, trường tiếp tục được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.
Không chỉ đạt được nhiều thành tích trong học tập, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế còn có nhiều hoạt động ngoại khóa giúp các học sinh có thêm nhiều sân chơi để thể hiện cá tính của bản thân.
Hiện, chúng ta vẫn đang tiếp tục ngóng đợi gương mặt cuối cùng sẽ góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, sau khi kết thúc cuộc thi quý 4 phát sóng vào ngày 6/10 tới đây.
Theo Thanh Hùng (VietNamNet)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (4 giờ trước)