-
Châu Bùi công khai gọi Binz là "chồng", đám cưới thế kỷ đang đến gần? -
Động thổ từ 2022, sân bay Sa Pa vẫn chờ khởi công: Dự án gần 7.000 tỉ gặp khó trong việc tìm nhà đầu tư -
Giá xăng dầu tăng sốc, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít -
Clip: Xóa sổ đường dây "Xôi Lạc TV", khởi tố 30 đối tượng điều hành hệ thống phát lậu và cờ bạc -
BLACKPINK khép lại hành trình chung? -
"Anh ấy chỉ ho một tiếng rồi lặng lẽ ra đi trên sofa" – Sự ra đi bất ngờ của Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều người bàng hoàng -
Hoà Minzy đã mời cưới, chốt thời điểm diễn ra hôn lễ? -
Bước ra từ bóng tối: Liệu "Người gác cổng" Mojtaba Khamenei có trở thành tân Lãnh tụ Iran? -
1 con đường ở Việt Nam lọt top đắt đỏ nhất thế giới, giá thuê đến 600 triệu đồng/tháng -
Giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng, VNDirect cảnh báo lạm phát Việt Nam lên 4,5%
Giới trẻ
12/04/2025 15:495 sai lầm khi dùng ấm siêu tốc đang âm thầm 'bơm chất độc' vào cơ thể nhưng hiếm gia đình nào không mắc phải
Trong hầu hết các gia đình hiện đại, ấm siêu tốc là vật dụng quen thuộc đến mức nhiều người dùng mà không mảy may nghi ngờ. Chỉ cần đổ nước, cắm điện, bật nút, vài phút sau đã có nước sôi dùng ngay. Nhưng chính vì tiện lợi quá mức mà hàng triệu người đang mắc phải những sai lầm tai hại khi dùng.
Ngoài gây bỏng, cháy nổ, hao phí điện năng, nhanh hỏng thiết bị thì còn có một số sai lầm khi dùng ấm siêu tốc có thể sinh ra độc tố. Khi uống nước chứa độc tố này có thể gây hại cho cơ thể, sinh ra nhiều bệnh tật nguy hiểm. Có thể kể đến như:
1. Đun lại nước nhiều lần hoặc để nước trong ấm quá lâu
Thói quen đun lại nước cũ cho tiện, hoặc để nước trong ấm qua đêm, nhiều ngày là điều rất nhiều người mắc phải. Nhưng càng đun lại, nước càng mất đi oxy và các khoáng chất có lợi, trong khi nồng độ nitrit - chất có thể gây ung thư - lại tăng lên. Việc để nước đọng trong ấm cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Tốt nhất, hãy đun vừa đủ dùng và sử dụng ngay sau khi nước sôi.
2. Chọn ấm siêu tốc rẻ tiền, làm từ vật liệu kém chất lượng
Vì muốn tiết kiệm, nhiều người chọn mua ấm siêu tốc không rõ nguồn gốc, chất liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm. Lòng ấm thường không phải inox 304 hoặc 316 mà là inox pha tạp, dễ thôi nhiễm kim loại nặng như chì, cadmium vào nước khi đun sôi. Dùng nước này lâu dài có thể gây tích tụ độc tố trong gan, thận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tiêu hóa.
3. Dùng ấm siêu tốc để nấu thực phẩm khác ngoài nước
Ấm siêu tốc chỉ được thiết kế để đun nước, nhưng nhiều người lại tận dụng để nấu mì, trứng, sữa, cháo hay nước lá… Việc này khiến cặn thực phẩm, dầu mỡ bám vào thanh đốt, dễ sinh độc tố như acrylamide - chất có thể gây ung thư. Ngoài ra, vi khuẩn và mùi từ thực phẩm còn tồn đọng, gây ô nhiễm nước đun sau đó. Lạm dụng kiểu này vừa rút ngắn tuổi thọ ấm, vừa âm thầm hại sức khỏe.
4. Không làm sạch cặn bám dưới đáy ấm
Sau thời gian sử dụng, đáy ấm thường xuất hiện lớp cặn màu nâu xám do khoáng chất và bụi bẩn tích tụ. Nhiều người bỏ qua bước vệ sinh định kỳ, khiến vi khuẩn sinh sôi, nước bị ô nhiễm. Uống nước chứa cặn lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, sỏi thận, thậm chí gây hại cho hệ tuần hoàn. Mỗi tuần nên vệ sinh ấm bằng cách đun giấm trắng, chanh hoặc vỏ cam trong nước rồi để nguội 30 phút trước khi rửa sạch.
5. Vẫn dùng ấm khi đã rỉ sét hoặc bong tróc lớp lót
Khi lớp trong lòng ấm bị bong tróc hoặc rỉ sét, nhiều người vẫn tiếc rẻ dùng tiếp mà không biết đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Các chất gỉ sét, oxit kim loại có thể hòa vào nước, khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương gan, thận và hệ tiêu hóa. Ngoài ra, ấm bị hỏng còn có nguy cơ chập cháy, giật điện. Phát hiện rỉ sét, hỏng hóc thì nên thay ấm ngay, tuyệt đối không tiếc mà đánh đổi bằng sức khỏe.
Theo Ngọc Ái (Nguoiduatin.vn)
- Cãi vã sau 3 ngày chăm con dâu mới sinh, người chồng bật khóc nói một câu rồi đề nghị mẹ về quê (16:03)
- Màn "Drift" như phim hành động và kết cục ẩu đả giữa hai tài xế xe sang (19 phút trước)
- Lời nhắn của Khoai Lang Thang về câu hỏi “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” gây xúc động trên mạng xã hội (23 phút trước)
- Châu Bùi công khai gọi Binz là "chồng", đám cưới thế kỷ đang đến gần? (31 phút trước)
- Người đang hưởng lương hưu qua đời, thân nhân có được nhận trợ cấp hàng tháng? Quy định mới từ Luật Bảo hiểm xã hội (43 phút trước)
- Động thổ từ 2022, sân bay Sa Pa vẫn chờ khởi công: Dự án gần 7.000 tỉ gặp khó trong việc tìm nhà đầu tư (48 phút trước)
- 4 con giáp “chậm mà chắc”, sau tuổi 40 có cơ hội bứt phá về tài lộc (50 phút trước)
- Vì sao chiến hạm hiện đại của Iran "bất lực" trước tàu ngầm Mỹ? (52 phút trước)
- Vác dao chặt xương để chém người trong đêm ở Gia Lâm, Hà Nội: Hung thủ có quá khứ đen tối cỡ nào? (57 phút trước)
- Giá xăng dầu tăng sốc, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít (1 giờ trước)