-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Giới trẻ
01/11/2024 21:48Bà mẹ 'gây bão' khi chia sẻ bảng chi tiêu gia đình: Gần 30 triệu/tháng nhưng tiền học cho 2 con chưa bằng... tiền 1 người ăn sáng!
Theo một báo cáo của Tổng cục Thống kê, những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức chi tiêu cho giáo dục và đào tạo vào loại cao trên thế giới. Người dân sẵn sàng đầu tư cho giáo dục với mức chi ngày một tăng. Tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu của hộ gia đình. Điều này trở thành một áp lực nặng nề với các bậc cha mẹ ngay cả khi có thu nhập ổn định ở mức khá.
Tuy nhiên, bên cạnh những gia đình "chịu chi", cho con học không thiếu thứ gì, vẫn có nhiều bố mẹ thu vén cực kỳ kĩ càng, số tiền bỏ ra đầu tư cho việc học chiếm một phần rất nhỏ trong tổng chi tiêu gia đình. Có thể do quan điểm giáo dục, cũng có thể do điều kiện kinh tế.
Một bà mẹ mới đây cũng "gây bão" khi công khai bảng chi tiêu của gia đình. Được biết, thu nhập hai vợ chồng chị khoảng 50 triệu đồng/tháng, có hai con. Nhà không ở thành phố, con đi học trường công, 1 tháng con lớn học thêm tiếng Anh 8 buổi còn lại tự học trên app.
Tổng chi tiêu hàng tháng của gia đình là 26,9 triệu đồng, bao gồm các khoản như tiền ăn, xăng xe, điện nước, quần áo, đồ chơi, mỹ phẩm, hiếu hỉ, biếu mẹ chồng, du lịch... Trong đó, khoản tiền học của con 9 tuổi chỉ tốn 400 nghìn đồng (tiếng Anh); tiền học con nhỏ 600 nghìn đồng. Nuôi 2 con ăn học chỉ tốn 1 tháng 1 triệu đồng, bà mẹ này khiến nhiều người "há hốc" kinh ngạc. Không ít phụ huynh cho rằng bà mẹ này ghi thiếu tiền học của con lớn.
Trước thắc mắc của nhiều người, bà mẹ này giải thích, đầu năm học, chị chỉ đóng các khoản cho con tầm hơn 1 triệu cho mỗi đứa trẻ. Con học tiểu học không mất học phí, không ăn bán trú nên không tốn tiền.
Con của chị cũng chỉ học thêm tiếng Anh, môn Toán, tiếng Việt học trên app và làm bài tập mẹ sưu tầm trên mạng. Dù vậy, con vẫn lọt top 1, top 2 của lớp, tham gia các cuộc thi đều có giải. Con nhỏ học mẫu giáo trường công chỉ tốn tiền ăn trưa.
Với ý kiến cho rằng học thêm tiếng Anh 1 tháng 8 buổi chỉ 400 nghìn đồng là quá thấp, bà mẹ giải thích, gia đình chị ở quê nên chi phí không cao như thành phố. Một số phụ huynh khác cũng cho biết, ở quê, con họ học thêm chỉ 40 - 50 nghìn đồng/buổi.
Nhiều người đánh giá, gia đình phụ huynh nói trên có thu nhập cao mà đầu tư việc học cho con quá dè sẻn. "Học sinh của mình học trường quốc tế, học thêm tiếng Anh 3, 4 chỗ nữa, học ngữ pháp, học chứng chỉ, học tranh biện, chắc 1 tháng cũng mấy chục triệu rồi. Còn gia đình này khoản quan trọng đầu tư thì lại yếu", một người nhận định.
Tuy nhiên, không ít bố mẹ phản bác, quan trọng là có phương pháp và con tự giác học, không phải cứ đổ tiền đi học thêm nhiều là giỏi.
Khi xã hội phát triển, nhu cầu học tập ngày càng cao. Lo con mình kém con nhà người ta, không ít cha mẹ đẩy những đứa trẻ đến các lớp học thêm đến tận tối muộn. Ngoài học trên lớp, cuối tuần trẻ lại học tại trung tâm hoặc ở nhà thầy cô, rồi có khi cha mẹ còn thuê gia sư dạy kèm.
Bên cạnh nhiều gia đình "cuồng" học thêm, cũng có nhiều phụ huynh quan niệm cho con học mà chơi tùy theo sức của mình, hoặc cho con học thêm kỹ năng thay vì nhồi nhét kiến thức. Mỗi gia đình, mỗi bậc cha mẹ có một lý lẽ riêng khi định hướng con đường học tập cho con.
"Mình nghĩ có thể người ta ít đầu tư tiền bạc nhưng lại đầu tư thời gian công sức rèn con, lại còn tùy khả năng mỗi đứa nên không so sánh thế được. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, quan trọng là chọn đúng, đi đúng chứ không phải chọn nhiều là tốt", một người nói.
Theo Hiểu Đan (Phụ Nữ Mới)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (1 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (1 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã lập công, đội nhà vẫn trắng tay (1 giờ trước)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (1 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (1 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (1 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (2 giờ trước)