Thay vì những lịch học thêm dày đặc, "bí kíp" giúp nam sinh Đăng Khoa gặt hái thành công nằm ở sự chủ động, khả năng quản trị thời gian và một tinh thần thép.

Trước thềm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 đầy áp lực tại Hà Nội, câu chuyện về hành trình chinh phục mục tiêu của Nguyễn Đăng Khoa — Thủ khoa chuyên tiếng Hàn trường THPT Chu Văn An và Á khoa chuyên tiếng Hàn trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2025 — đang trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các sĩ tử.

14-1776149828-bi-quyet-but-pha-ky-thi-lop-10-thu-khoa-nhan-manh-vai-tro-cua-tu-hoc-va-ban-linh-tam-ly
Nguyễn Đăng Khoa, thủ khoa chuyên tiếng Hàn Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. Ảnh: Vietnam+

Đăng Khoa khẳng định, sai lầm lớn nhất của nhiều học sinh hiện nay là quá lệ thuộc vào các lớp học thêm. Theo em, việc dành quá nhiều thời gian đi học bên ngoài không chỉ gây quá tải về tâm lý mà còn trực tiếp cắt xén quỹ thời gian quý báu dành cho việc tự học và nghỉ ngơi. "Tự học là nền tảng cốt lõi giúp mình 'tiêu hóa' kiến thức và lấp đầy những lỗ hổng mà không buổi học thêm nào có thể làm thay," Khoa chia sẻ. Việc xác định mục tiêu sớm từ năm lớp 8 cũng giúp em xây dựng lộ trình ôn tập bài bản, tránh được tình trạng "học dồn" căng thẳng trong giai đoạn nước rút.

Về phương pháp phân bổ thời gian, Thủ khoa lớp 10H cho biết em ưu tiên tối đa thời gian trên lớp cho các môn điều kiện như Toán, Văn, Anh. Buổi tối là khoảng thời gian em dành riêng cho môn chuyên và tự luyện đề. Tuy nhiên, Khoa cũng đặc biệt lưu ý các bạn về việc duy trì sự cân bằng: mỗi ngày em đều dành ra 1-2 tiếng để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu học đêm, nhằm giữ cho trí não luôn trong trạng thái minh mẫn nhất.

Bên cạnh phương pháp học tập, yếu tố tâm lý được Đăng Khoa xem là "chìa khóa" quyết định. Em thừa nhận từng có giai đoạn mất tự tin do sự mơ hồ về độ khó của kỳ thi. Tuy nhiên, Khoa đúc rút rằng sự tự tin không tự nhiên mà có, nó được bồi đắp từ chính quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và lộ trình rõ ràng. Khi nắm chắc kiến thức trong tay, nỗi sợ hãi sẽ tự động lùi bước. Em nhắn nhủ các sĩ tử khóa sau hãy tin tưởng vào nỗ lực của bản thân để vững vàng bước vào phòng thi.

Áp lực của kỳ thi năm nay tại Thủ đô là không hề nhỏ. Với khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có hơn 81.000 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, cuộc đua giành suất học chính quy đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt, chỉ tiêu cho 4 trường chuyên chỉ dừng lại ở con số 2.730 học sinh. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 30 và 31/5 với ba môn bắt buộc, sau đó là các bài thi dành cho hệ chuyên. Trong bối cảnh "tỉ lệ chọi" gay gắt, những kinh nghiệm về việc tự học và giữ vững tâm thế của các thủ khoa đi trước chính là hành trang quan trọng để các thí sinh tối ưu hóa giai đoạn ôn thi cuối cùng.

Nguồn: TTXVN/VietNam+

PV (SHTT)