Mỗi mùa tuyển sinh đại học, không ít thí sinh rơi vào cảnh tiếc nuối chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ trong quá trình đăng ký nguyện vọng.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), qua nhiều năm theo dõi công tác tuyển sinh, cơ quan quản lý ghi nhận nhiều trường hợp đáng tiếc xuất phát từ sự chủ quan của thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển.

Một trong những lỗi phổ biến nhất là không hoàn tất đầy đủ quy trình đăng ký trên hệ thống. Nhiều thí sinh sau khi nhập các nguyện vọng đã cho rằng mình hoàn thành hồ sơ, nhưng thực tế chưa xác nhận bước cuối cùng bằng mã OTP gửi về điện thoại.

Theo ông Thảo, không ít học sinh đã bỏ sót thao tác xác thực này nên hồ sơ vẫn ở trạng thái chưa hoàn tất dù bản thân nghĩ rằng đã đăng ký thành công. Sai sót kỹ thuật tưởng nhỏ nhưng có thể khiến toàn bộ nguyện vọng không được hệ thống ghi nhận.

11-1778454662-bo-gd-dt-canh-bao-nhung-loi-pho-bien-khien-thi-sinh-mat-co-hoi-vao-dai-hoc
Thi sinh thi đại học những năm trước. Ảnh: Thanh Tùng.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp nguyện vọng thiếu tính toán cũng là lỗi được nhắc đến nhiều trong các mùa tuyển sinh gần đây. Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng nhiều thí sinh lựa chọn ngành, trường theo tâm lý đám đông hoặc nghe theo những thông tin thiếu chính xác mà không có chiến lược rõ ràng.

Ngoài yếu tố tâm lý, các sai sót trong quá trình nhập mã trường, mã ngành cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Chỉ cần nhầm một ký tự hoặc thao tác sai trên điện thoại, thí sinh có thể đăng ký nhầm sang ngành hoặc trường khác mà không hề hay biết. Trong khi đó, nhiều mã tuyển sinh giữa các trường có sự tương đồng, rất dễ gây nhầm lẫn nếu không kiểm tra kỹ.

Ông Thảo cho biết đã có những trường hợp thí sinh đạt đủ điểm trúng tuyển nhưng vẫn mất cơ hội vào ngành mong muốn chỉ vì thao tác sai khi đăng ký.

Một lỗi khác thường xuyên xảy ra là quên nộp lệ phí xét tuyển. Theo quy định, việc chưa hoàn tất lệ phí đồng nghĩa thí sinh chưa được công nhận hoàn thành quy trình đăng ký xét tuyển, dù các bước khác đã thực hiện đầy đủ.

Ngoài những lỗi mang tính hệ thống, đại diện Bộ GD-ĐT cũng nhắc đến các trường hợp hy hữu như thí sinh quên thời hạn cuối cùng của việc đăng ký nguyện vọng vì còn mải tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ thực tế đó, Bộ GD-ĐT khuyến cáo thí sinh cần xem việc đăng ký xét tuyển đại học là bước quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tương lai, từ đó chủ động tìm hiểu kỹ thông tin, chuẩn bị cẩn thận và thực hiện từng thao tác một cách nghiêm túc.

Ở góc độ nhà trường, GS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), cũng cho rằng nhiều thí sinh dù lựa chọn đúng ngành học mong muốn nhưng lại mắc sai lầm trong cách sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Theo ông, thí sinh nên chia nguyện vọng thành nhiều nhóm rõ ràng, trong đó nhóm đầu là những lựa chọn mang tính “ước mơ”, tiếp theo là các ngành phù hợp với năng lực thực tế và cuối cùng là nhóm nguyện vọng an toàn để tăng khả năng trúng tuyển.

Ông Trình cho biết từng gặp trường hợp thí sinh dù đã được tư vấn nhưng vẫn đưa nguyện vọng an toàn lên quá cao trong danh sách đăng ký. Kết quả, dù trúng tuyển đại học nhưng em vẫn tiếc nuối vì đánh mất cơ hội vào ngành học yêu thích hơn.

Bảo Ngọc (SHTT)