-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Giới trẻ
10/05/2026 11:09Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Điểm chuẩn năm 2025 biến động mạnh, tập trung ở mức trung bình khá
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2026 tại Hà Nội đang đến gần, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 với tỉ lệ cạnh tranh gay gắt khi chỉ khoảng 55% thí sinh có cơ hội trúng tuyển. Trong bối cảnh này, việc nhìn lại bức tranh điểm chuẩn năm 2025 được xem là hệ quy chiếu sống còn cho gần 125.000 sĩ tử năm nay.
Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Hà Nội lần đầu áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới. Việc bãi bỏ nhân hệ số 2 đối với môn Toán và Ngữ văn đã khiến thang điểm tổng bị co lại từ 50 xuống còn 30 điểm. Sự thay đổi về trọng số môn học này đã dẫn đến một phổ điểm phân bố khác biệt rõ rệt so với các năm trước. Thay vì dồn mạnh lên nhóm điểm cao, mặt bằng điểm chuẩn năm ngoái chủ yếu tập trung ở dải điểm trung bình và khá. Cụ thể, số lượng trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 20 điểm chiếm ưu thế tuyệt đối với 47 trường, trong khi nhóm trường lấy từ 24 điểm trở lên (trung bình 8 điểm/môn) chỉ còn lại 9 trường.

Thống kê chi tiết cho thấy dải điểm từ 15 đến dưới 17 là khu vực "đông đúc" nhất với 25 trường góp mặt. Tiếp sau đó là nhóm từ 20 đến dưới 22 điểm với 24 trường. Nếu tính theo từng nấc điểm nhỏ, ngưỡng từ 20 đến dưới 21 điểm có số lượng trường tập trung nhiều nhất, đạt con số 16. Ở phía cuối bảng điểm, thị trường tuyển sinh ghi nhận một số ít trường lấy điểm chuẩn ở mức thấp, dao động từ 10 đến dưới 14 điểm.
Một đặc điểm đáng chú ý khác của kỳ tuyển sinh năm 2025 là làn sóng sụt giảm điểm chuẩn diện rộng. Có tới 92 trên tổng số 117 trường THPT công lập giảm điểm so với năm 2024, tương đương 80% số trường toàn thành phố. Mức giảm sâu nhất được ghi nhận lên tới 8,4 điểm tại Trường THPT Thọ Xuân. Nhiều ngôi trường khác như Thạch Bàn, Phúc Lợi hay Ứng Hòa A cũng có mức giảm mạnh trên 4 điểm tổng.
Ngược lại với xu thế giảm, chỉ có 11 trường ghi nhận mức điểm chuẩn tăng lên, trong đó THPT Đoàn Kết gây bất ngờ với mức tăng mạnh nhất là 6,51 điểm. Hai cái tên thuộc nhóm dẫn đầu là Việt Đức và Kim Liên vẫn duy trì sức nóng khi tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm. Việc 3/4 số trường giảm điểm chuẩn cho thấy tác động trực tiếp từ quy định không nhân hệ số môn chính, điều mà các thí sinh năm 2026 cần đặc biệt lưu tâm khi đặt bút đăng ký nguyện vọng.
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (56 phút trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)