328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được bảo lưu hồ sơ và nguyện vọng xét tuyển đại học. Bộ GD-ĐT cho biết việc tạm thời tách nhóm thí sinh này khỏi quá trình xử lý nguyện vọng chung nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.

Trao đổi với VietNamNet, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết dữ liệu tuyển sinh năm 2026 ghi nhận gần 874.500 thí sinh trên cả nước đủ điều kiện tham gia xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh, với tổng cộng hơn 7,1 triệu nguyện vọng. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký 8,21 nguyện vọng.

Riêng nhóm 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các hồ sơ đăng ký nguyện vọng vẫn được Hệ thống lưu giữ. Tuy nhiên, từ ngày 5/8 đến 10/8, những hồ sơ này được chuyển sang trạng thái tạm dừng và không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung.

10-1786316697-bo-gd-dt-len-tieng-ve-phuong-an-xet-tuyen-dai-hoc-cho-328-thi-sinh-o-tuyen-quang
GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT). Ảnh: MOET

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, việc tạm thời không đưa nhóm thí sinh này vào quá trình xử lý chung nhằm tránh tác động tới kết quả tuyển sinh trên toàn hệ thống. Do không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng trong thời gian này, hồ sơ của 328 thí sinh sẽ không làm thay đổi điểm trúng tuyển cũng như ảnh hưởng đến cơ hội của các thí sinh khác.

Sau khi có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên Hệ thống và các thí sinh đáp ứng đầy đủ điều kiện xét tuyển, hồ sơ của 328 trường hợp sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Đại diện Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, nhóm thí sinh này vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và những yêu cầu của chương trình đào tạo tương tự các thí sinh khác.

Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền được dự tuyển của những thí sinh có kết quả thi hợp lệ, nhưng không được làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp đối với các thí sinh khác.

Các trường đại học có 328 thí sinh đăng ký nguyện vọng cũng được yêu cầu phối hợp trong quá trình xử lý. Theo đó, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm chia sẻ thông tin, bảo lưu dữ liệu, cập nhật trạng thái hồ sơ và thực hiện phương án tuyển sinh thống nhất theo các quy định hiện hành.

Về phía các trường đại học, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội, đánh giá phương án này vừa giúp tiến trình tuyển sinh đại học năm 2026 tiếp tục được thực hiện, vừa bảo vệ quyền lợi của những thí sinh không vi phạm quy chế.

Ông Sơn cho biết nhà trường sẵn sàng tiếp nhận và xét tuyển bổ sung đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nếu các em đáp ứng đủ điều kiện. Trong đó, thí sinh phải được cơ quan chức năng xác định không vi phạm quy chế thi, đạt yêu cầu đầu vào khi được trường xét tuyển riêng và tuân thủ các quy định của Bộ GD-ĐT cũng như nhà trường trong mùa tuyển sinh năm 2026.

10-1786316697-bo-gd-dt-len-tieng-ve-phuong-an-xet-tuyen-dai-hoc-cho-328-thi-sinh-o-tuyen-quang
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xác định một thí sinh có vi phạm quy chế thi, nhà trường sẽ thực hiện thủ tục xóa tên sinh viên theo quy định.

TS Lê Anh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo của ĐH Kinh tế Quốc dân, cũng cho rằng việc bảo lưu hồ sơ và nguyện vọng của 328 thí sinh, sau đó tổ chức xét tuyển riêng khi có kết quả thi hợp lệ, là phương án phù hợp với tình hình hiện tại.

Theo ông Đức, xét trên quy mô toàn hệ thống, việc chưa đưa nhóm thí sinh này vào đợt lọc ảo chung giúp duy trì sự ổn định và công bằng trong tuyển sinh. Khi kết quả thi ban đầu chưa đủ căn cứ để sử dụng, việc tách riêng 328 thí sinh khỏi quá trình lọc ảo sẽ hạn chế khả năng ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, chỉ tiêu và quyền lợi của các thí sinh khác trên cả nước.

Ở chiều ngược lại, phương án này cũng giúp những thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ổn định tâm lý trong thời gian chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Quyền tham gia xét tuyển của các em vẫn được bảo lưu và sẽ được xem xét dựa trên kết quả thi hợp lệ.

Theo các chuyên gia, cách xử lý hiện tại hướng tới việc cân bằng hai yêu cầu: bảo đảm sự ổn định, công bằng của hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026, đồng thời giữ nguyên quyền và lợi ích hợp pháp của những thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nếu các em có kết quả thi hợp lệ và đáp ứng đầy đủ điều kiện xét tuyển.

Bảo Ngọc (SHTT)