Năm 2025 khép lại với những quyết sách mang tính bản lề, mở ra một chương mới cho ngành giáo dục Việt Nam từ năm 2026.

Với định hướng xuyên suốt là "tăng hỗ trợ – điều chỉnh cơ chế – tái thiết chuẩn đầu ra", hàng loạt chính sách đã được ban hành nhằm giảm thiểu tối đa gánh nặng chi phí học tập, đồng thời nâng cao vị thế của đội ngũ nhà giáo và chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên hội nhập.

30-1767078848-buoc-ngoat-giao-duc-2026-loat-chinh-sach-moi-giup-go-bo-rao-can-tai-chinh-cho-phu-huynh-va-hoc-sinh.jpg
Ảnh minh họa.

Miễn học phí và hỗ trợ bữa ăn trưa: Điểm tựa an sinh học đường

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong năm học 2025–2026 chính là việc triển khai miễn học phí cho học sinh hệ công lập từ cấp mầm non đến THPT. Không dừng lại ở đó, học sinh tại các trường tư thục cũng nhận được sự quan tâm lớn với mức hỗ trợ học phí tối đa lên đến 650.000 đồng/tháng. Tại Hà Nội, từ tháng 9/2025, chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa 20.000 đồng/ngày dành cho học sinh tiểu học học hai buổi đã chính thức đi vào đời sống, áp dụng công bằng cho cả trường công lập lẫn tư thục. Những nỗ lực này không chỉ giúp gia đình giảm bớt áp lực kinh tế mà còn đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.

Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, từ ngày 1/5/2025, mức trợ cấp bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số và miền núi đã được nâng lên đáng kể. Các khoản hỗ trợ gắn liền với nhu cầu thiết yếu như ăn, ở, đi lại đã trở thành động lực quan trọng để "giữ chân" học sinh đến trường, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Đổi mới thi cử và thống nhất học liệu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn với cấu trúc 4 môn (bao gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn), đặc biệt là việc không bắt buộc thi ngoại ngữ. Thay đổi này bám sát tinh thần giảm áp lực, giảm chi phí và nhận được sự đồng thuận cao từ xã hội. Bên cạnh đó, nhằm tạo sự đồng bộ trên quy mô toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức và cuộc sống". Đáng chú ý, theo các luật sửa đổi mới được thông qua, từ năm 2026, hệ thống giáo dục sẽ không thực hiện cấp bằng THCS và duy trì bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Nâng cao vị thế nhà giáo và tầm nhìn ngoại ngữ đến năm 2045

Đội ngũ nhà giáo cũng đón nhận tin vui với đề xuất nâng phụ cấp ưu đãi nghề từ 70% lên 100%. Chính sách này được kỳ vọng sẽ là "thỏi nam châm" giữ chân nhân tài và tạo động lực chuyên môn mạnh mẽ cho các giáo viên, đặc biệt là những người đang công tác tại các địa bàn khó khăn. Ngoài ra, cơ chế hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm cũng được điều chỉnh theo hướng minh bạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng thực tế của từng địa phương.

Hướng tới tương lai, Đề án tăng cường giảng dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026–2035 đã đặt ra những mục tiêu táo bạo. Theo Quyết định 2732/QĐ-TTg, bên cạnh tiếng Anh, trẻ mầm non sẽ bắt đầu được thí điểm làm quen với các ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một thế hệ trẻ năng động, sở hữu năng lực ngoại ngữ vượt trội để tự tin cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng kết lại, các chính sách giáo dục nổi bật trong giai đoạn này là sự giao thoa hoàn hảo giữa mục tiêu nhân văn "vì người học" và mục tiêu chiến lược "vì chất lượng". Việc mở rộng hỗ trợ tài chính đi đôi với việc thắt chặt quản trị thực hiện hứa hẹn sẽ tạo nên một nền giáo dục ổn định, công bằng và hiện đại cho thế hệ tương lai.

PTH (SHTT)