Dù chính sách miễn học phí đã được thực thi để giảm bớt gánh nặng cho người dân, nhưng nhiều phụ huynh tại TP.HCM vẫn đang phải đối mặt với một thực tế trái ngược.
26-1766723025-nghich-ly-truong-cong-tai-tphcm-mien-hoc-phi-nhung-hoa-mat-vi-tien-hoc-lien-ket.jpg
Ảnh minh họa.

Trong các giấy báo thu tiền hàng tháng, thay vì những khoản phí cơ bản, họ lại phải đối diện với danh sách dài dằng dặc các chương trình học liên kết. Tình trạng này khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan", vừa xót tiền vừa lo con em mình bị thua thiệt so với bạn bè.

Theo ghi nhận từ thực tế các trường tiểu học và THCS, các khoản thu "tự nguyện" xuất hiện dày đặc bên cạnh các chi phí thường kỳ như tiền ăn, tiền bán trú. Những môn học này bao gồm từ tiếng Anh giáo viên nước ngoài, kỹ năng sống, giáo dục STEM cho đến tư duy logic và tin học tự chọn. Dù mỗi khoản thu riêng lẻ chỉ dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, nhưng khi cộng gộp lại, tổng chi phí hàng tháng có thể lên đến hàng triệu đồng. Đặc biệt, các chương trình ngoại ngữ tích hợp Toán và Khoa học do giáo viên bản ngữ giảng dạy đang có mức phí cao nhất, vượt ngưỡng 500.000 đồng mỗi tháng.

Áp lực tài chính này đang đè nặng lên các gia đình lao động có thu nhập thấp. Bên cạnh gánh nặng tiền bạc, nhiều phụ huynh còn bày tỏ lo ngại về sự bình đẳng trong môi trường giáo dục công lập. Họ cho rằng việc đưa quá nhiều chương trình thu phí vào trường học dễ tạo ra sự phân hóa, khoảng cách giữa những học sinh có điều kiện và những em có hoàn cảnh khó khăn, trong khi trường công vốn là nơi đảm bảo quyền lợi giáo dục cơ bản cho mọi đối tượng.

Trước những phản ánh gay gắt từ dư luận, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM đã có những chỉ đạo quyết liệt. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở, khẳng định các trường không được phép tùy tiện liên kết để thu tiền. Việc hợp tác với các đơn vị bên ngoài chỉ được thực hiện đối với những nội dung mà nhà trường chưa đủ điều kiện tự triển khai và tuyệt đối không được biến trường học thành mô hình kinh doanh. Nhà trường có trách nhiệm xây dựng thời khóa biểu hợp lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch và dựa trên tinh thần tự nguyện hoàn toàn của phụ huynh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, nhấn mạnh nguyên tắc học sinh không tham gia chương trình liên kết phải được bố trí các hoạt động sinh hoạt thay thế như câu lạc bộ văn hóa, thể thao để tránh tình trạng các em bị "ra rìa". Dù các quy định đã rõ ràng, nhưng qua kiểm tra, Sở vẫn ghi nhận một số đơn vị thực hiện sai quy trình hoặc sắp xếp thời gian chưa phù hợp. Đại diện lãnh đạo Sở khẳng định sẽ tiếp tục chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để bảo vệ quyền lợi của học sinh và phụ huynh.

Tổng hợp

PTH (SHTT)