Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa lên tiếng cảnh báo về trào lưu mê tín dị đoan đang tấn công học đường, khi nhiều học sinh mù quáng tin rằng búp bê Kumanthong có khả năng giúp thi cử đỗ đạt mà không cần học hành.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh ngày 11/5, qua công tác rà soát trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng quảng bá búp bê Kumanthong (một loại vật phẩm tâm linh có nguồn gốc từ Thái Lan) như một loại bùa may mắn.

Đáng chú ý, đối tượng khách hàng mà các trang mạng này hướng tới là học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở. Do tâm lý lo lắng trước các kỳ thi, nhiều em đã bị lôi kéo vào việc mua bán và thờ cúng loại búp bê này với hy vọng sẽ có phép màu giúp học giỏi, điểm cao mà không cần tốn công sức ôn luyện.

12-1778541518-canh-bao-tinh-trang-hoc-sinh-tho-bup-be-kumanthong-de-cau-may
Những câu chuyện mua bán, thờ cúng Kumanthong được lan truyền tràn lan trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khẳng định đây là hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan nhằm mục đích trục lợi từ sự thiếu hiểu biết của trẻ em. Việc học sinh sa đà vào trào lưu này dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, các em dễ rơi vào trạng thái ám ảnh, lo âu và lệ thuộc hoàn toàn vào yếu tố tâm linh hư ảo. Điều này dễ dẫn đến sa sút kết quả do bỏ bê bài vở, dành quá nhiều thời gian để chăm sóc vật phẩm thay vì trau dồi kiến thức.

Bên cạnh đó, việc mua búp bê cũng gây lãng phí tiền bạc của gia đình vào những vật phẩm không có giá trị thực tế.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh đã đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương cần có biện pháp can thiệp kịp thời. Trọng tâm là giáo dục kỹ năng sống, khẳng định giá trị của sự nỗ lực cá nhân thay vì tin vào những điều thần bí.

Đồng thời, các bậc phụ huynh được khuyến cáo cần giám sát chặt chẽ hoạt động trên mạng xã hội của con em mình. Khi phát hiện các biểu hiện tâm lý bất thường hoặc hành vi thờ cúng búp bê, cha mẹ cần bình tĩnh định hướng, giải thích để các em quay lại với môi trường giáo dục lành mạnh.

TN (SHTT)