-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Giới trẻ
11/05/2026 10:00Nhóm sinh viên Báo chí bị chỉ trích vì chế giễu nghệ sĩ, gọi tên sao Hàn Quốc để đặt cho thú trong vườn
Trong một video có tiêu đề “Hiệu ứng Jùng Kuỳnh mỗi lần gặp con ngựa”, thành viên của nhóm thực hiện màn “cosplay” với biểu cảm bị cộng đồng mạng cho là chế nhạo nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh. Ngoài ra, nhóm còn gây tranh cãi khi lấy tên một số ca sĩ Hàn Quốc để gọi các con vật trong sở thú theo hướng cợt nhả.

Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng tên tuổi nghệ sĩ để làm nội dung giải trí là hành vi thiếu tôn trọng, đi ngược với mục tiêu truyền thông tích cực mà dự án hướng đến. Một tài khoản trên Threads bình luận: “Việc dùng tên cá nhân cụ thể để đặt cho con vật và gọi chúng một cách cợt nhả chính là hành vi xúc phạm nhân phẩm nghiêm trọng”.
Từ dự án truyền thông "tự gây bão" đến hai lần xin lỗi
Trước làn sóng chỉ trích, rạng sáng 10/5, nhóm thực hiện dự án đăng tải thư xin lỗi đầu tiên. Nhóm thừa nhận “nội dung được đăng tải là không phù hợp, thiếu cẩn trọng và đã gây ra nhiều tranh cãi tiêu cực”, đồng thời nhận trách nhiệm về những ảnh hưởng tới nghệ sĩ, người hâm mộ và cộng đồng mạng.
Các sinh viên cho biết bản thân đang theo học lĩnh vực truyền thông nên hiểu “mọi nội dung đăng tải trên mạng xã hội đều cần có trách nhiệm, sự nhạy cảm và tính chuẩn mực nhất định”, nhưng do “thiếu sót trong đánh giá tính chất và tác động truyền thông”, nhóm đã để xảy ra vụ việc. Dự án khẳng định “không biện minh cho sai lầm”, cam kết làm việc với giảng viên phụ trách để rà soát toàn bộ quá trình thực hiện.
Tuy nhiên, bài đăng này tiếp tục gây tranh luận khi nhiều cư dân mạng cho rằng nhóm chỉ nhắc đến Gemini Hùng Huỳnh mà chưa xin lỗi các nghệ sĩ nước ngoài bị gọi tên trong video.

Đến trưa cùng ngày, nhóm đăng tải thư xin lỗi thứ hai, lần này gửi trực tiếp tới Vườn thú Hà Nội, nghệ sĩ liên quan và người hâm mộ. Nhóm thừa nhận đã “đăng tải các nội dung chưa qua kiểm duyệt kỹ lưỡng, thiếu cẩn trọng”, đồng thời xác nhận các video gây tranh cãi đều do nhóm “tự ý lên ý tưởng, tự quay dựng và đăng tải”.
Đáng chú ý, nhóm sinh viên cũng đính chính rằng Vườn thú Hà Nội “không đồng hành, không tham gia sản xuất và hoàn toàn chưa kiểm duyệt các nội dung này”. “Nhóm đã vi phạm nghiêm trọng quy trình làm việc khi tự ý tiến hành quay các nội dung tại khuôn viên mà chưa xin phép và chưa thông qua sự phê duyệt của phòng chuyên môn”, thông báo nêu rõ.
Gỡ nội dung, khóa TikTok, tạm ngừng hoạt động – Bài học "đắt giá"
Sau sự việc, nhóm cho biết đã gỡ toàn bộ nội dung gây tranh cãi, khóa tài khoản TikTok và tạm ngừng hoạt động trang mạng xã hội để tránh vụ việc tiếp tục lan rộng. Đại diện dự án xem đây là “bài học đắt giá về trách nhiệm truyền thông, đạo đức nghề nghiệp và quy trình làm việc tôn trọng đối tác”.
Dù vậy, phản ứng của cộng đồng mạng vẫn chia thành nhiều luồng. Một số cho rằng nhóm thiếu chuyên nghiệp và có dấu hiệu “toxic”, trong khi nhiều ý kiến khác đánh giá lời xin lỗi lần hai có thái độ cầu thị hơn. “Lời xin lỗi chỉ để xoa dịu dư luận, bài đăng của dự án lần này cho thấy sự thẳng thắn và dám nhận trách nhiệm”, một tài khoản bình luận.
Tổng hợp
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (17:07)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (17:07)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (57 phút trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (1 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (1 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (1 giờ trước)
- Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam: Cơ hội mở ra cho người tiêu dùng nội địa sở hữu xe điện của Elon Musk chính hãng (1 giờ trước)