-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Giới trẻ
24/06/2022 20:41Câu hỏi 'chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn là con gì' đánh bại thí sinh Olympia
Các câu hỏi trong "Đường lên đỉnh Olympia" luôn được đánh giá cao vì sự đa dạng, không chỉ là kiến thức sách vở đơn thuần mà còn trải dài trong nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội. Có những câu ban tổ chức đưa ra rất hóc búa, khiến thí sjnh toát mồ hôi hột cũng không trả lời được. Lại có những câu rất dễ nhưng vẫn đánh lừa được thí sinh bởi đó là một câu đố mẹo. Trong thời gian trả lời ngắn, cộng thêm áp lực cuộc thi khiến thí sinh không khỏi rối bời và mất điểm đáng tiếc.
Mới đây, một câu hỏi trong cuộc thi quý II của "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 22 bất ngờ được chia sẻ, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, bàn tán. Theo đó, câu hỏi có nội dung như sau: Loài động vật sống dưới nước nào được miêu tả nôm na là "chân vịt, thịt gà, da trâu, đầu rắn"?
Đây là câu hỏi rất thú vị, khơi gợi tính sáng tạo cũng như mang tính thực tế cao. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn phải đưa ra câu trả lời, các đáp án của các thí sinh đều không chính xác.
Đáp án của câu hỏi chính là con ba ba.
Ba ba thuộc lớp bò sát, là bộ rùa, và họ ba ba. Chúng ăn rất khỏe vào mùa hè, còn mùa đông thì ăn rất yếu. Ba ba bơi lội nhanh, lặn rất lâu nhờ các cơ quan hô hấp phụ trong họng cho phép trao đổi khí ngay trong nước. Đẻ trứng vào đất cát ở mép nước. Thịt ba ba ngon, được coi là món ăn đặc sản dân tộc.
Khi còn nhỏ ba ba trơn có màu đỏ, khi lớn thì màu đỏ nhạt dần đi. Điểm dễ nhận biết là trên nền da bụng có khoảng tầm 10 chấm to đen, nhưng đợi khi lớn thì vết chấm này loang đi và nhạt dần. Đợi đến khi ba ba tầm 2-3kg thì hầu như là màu trắng.
Ba ba sống ở dưới nước, nhưng lại đẻ trứng trên cạn. Cứ vào mùa mưa, ban đêm chúng lên cạn tìm chỗ kín đáo, tươi xốp để đẻ trứng. Đẻ xong chúng dùng hai chân lấp lại, dùng bụng của mình xoa nhẵn mặt đất để tránh bị phát hiện. Ba ba không biết ấp trứng, cứ để tầm 3 tháng thì trứng sẽ nỏ thành ba ba con. Tuy nhiên tỷ lệ nở trứng này rất thấp, bởi điều kiện tự nhiên ảnh hưởng. Còn trong môi trường nuôi, con người chúng ta có thể dùng nhiều phương pháp để trứng có tỉ lệ nở cao đến 90%.
Theo Linh Chi (Nguoiduatin.vn)








- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (16:21)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)
- Sinh viên Việt Nam được dùng miễn phí Google AI Pro (29 phút trước)
- Myra Trần thi The Voice Mỹ, không HLV nào bấm chọn (36 phút trước)
- Ukraine hé lộ số vụ tấn công bằng tên lửa ‘thủy thần’ nhằm vào Nga (40 phút trước)
- Xác định hai đội tuyển đầu tiên vào tứ kết U20 World Cup 2025 (42 phút trước)
- Sau cơn bạo bệnh ở tuổi 70, tôi mới biết đứa con hiếu thảo của mình trong mắt hàng xóm lại là người như vậy (59 phút trước)




