Ở 27 tuổi, Nguyễn Minh Huy, nghiên cứu sinh Việt vừa được trao học bổng Outstanding Graduate Research Fellowship tại Đại học Texas nhờ 26 công trình về AI và học máy.

Trong thế giới học thuật đầy khốc liệt tại Hoa Kỳ, một nghiên cứu sinh người Việt đã gây tiếng vang lớn khi được vinh danh bằng giải thưởng Outstanding Graduate Research Fellowship tại Đại học Texas ở Austin (UT Austin). Đó chính là Nguyễn Minh Huy, chàng trai 27 tuổi đang thực hiện chương trình Tiến sĩ ngành Thống kê và Khoa học dữ liệu, người đã vượt qua hàng nghìn ứng viên xuất sắc để nhận được một trong những học bổng danh giá nhất toàn trường.

Nguyễn Minh Huy, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Texas ở Austin, Mỹ. (Ảnh: Minh Nhật)
Nguyễn Minh Huy, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Texas ở Austin, Mỹ. Ảnh: VTC news

Giải thưởng này không chỉ là một danh hiệu, mà là sự bảo chứng cho năng lực nghiên cứu vượt trội. Tại UT Austin, mỗi khoa chỉ được đề cử tối đa hai gương mặt tiêu biểu nhất để tham gia xét chọn cấp trường. Các ứng viên phải cạnh tranh trực tiếp với những nghiên cứu sinh hàng đầu từ nhiều lĩnh vực như y sinh, khoa học máy tính và kinh tế. Phần thưởng dành cho Minh Huy bao gồm việc hỗ trợ toàn bộ học phí, bảo hiểm y tế cùng toàn bộ chi phí sinh hoạt, cho phép anh tập trung tối đa vào con đường chinh phục trí tuệ nhân tạo (AI).

Hành trình từ Thủ khoa kép đến chuyên gia AI tại Mỹ

Sinh năm 1999 tại Hậu Giang, Nguyễn Minh Huy vốn đã sở hữu bảng thành tích "khủng" ngay từ khi còn ở Việt Nam. Anh là cựu học sinh trường THPT chuyên Vị Thanh, từng là thủ khoa đầu vào và sau đó là thủ khoa tốt nghiệp toàn trường của Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) năm 2020 với số điểm gần như tuyệt đối 9,75/10. Đáng chú ý, Huy chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình đại học trước khi chuyển hướng sang nghiên cứu chuyên sâu về AI.

Năm 2022, tài năng của Huy được các đại học danh tiếng như Harvard, UCLA và Johns Hopkins săn đón bằng các học bổng tiến sĩ toàn phần. Anh chọn UT Austin làm bến đỗ và nhanh chóng khẳng định vị thế với 26 công trình nghiên cứu được công bố tại các tạp chí và hội nghị khoa học hàng đầu thế giới như NeurIPS, ICML và ICLR. Anh cũng từng tham gia thực tập nghiên cứu tại tập đoàn công nghệ Microsoft vào năm 2024.

Khát vọng về một "Trợ lý ảo" y tế thông minh

Trọng tâm nghiên cứu của Minh Huy tập trung vào mô hình Mixture-of-Experts, một kiến trúc đột phá giúp mở rộng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mà không làm tiêu tốn quá nhiều chi phí tính toán. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết toán học thuần túy, Huy còn ứng dụng công nghệ này vào việc xử lý dữ liệu đa phương thức như hình ảnh y tế, văn bản và chuỗi thời gian để giải quyết các bài toán phức tạp trong tài chính và y khoa.

Chia sẻ về tương lai, nhà nghiên cứu trẻ mong muốn xây dựng một hệ thống AI tích hợp đồng thời hồ sơ bệnh án, điện tâm đồ và hình ảnh y tế. Mục tiêu là tạo ra một "trợ lý ảo" hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn và cá nhân hóa phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân. Huy tâm niệm: "Tôi hy vọng những nghiên cứu của mình có thể giúp AI tiến gần hơn tới các bài toán thực tiễn, mang lại giá trị trực tiếp cho sức khỏe cộng đồng".

Dù phải đối mặt với không ít áp lực và những giai đoạn hoài nghi bản thân giữa môi trường toàn những cá nhân kiệt xuất, Minh Huy vẫn giữ được ngọn lửa đam mê nhờ thói quen chạy bộ và tinh thần làm việc nhóm bền bỉ. Thành công của anh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng cho trí tuệ và khát vọng của thế hệ trẻ Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới.

Tổng hợp

PV (SHTT)